Dân than trời vì mỏ đá bị biến thành nơi đổ trộm rác thải công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Mỏ đá Hóa An (nằm giáp ranh địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương), sau khi bị múc sạch đá, chỉ còn trơ lại một hố rộng hàng chục ha - sâu hàng chục mét đang trở nên vô cùng nguy hiểm vì tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải công nghiệp nguy hại.
Mỏ đá Hóa An bỏ hoang sau khai thác đang trở thành nơi để đổ trộm rác thải nguy hại từ các Cty ở Bình Dương qua.
Mỏ đá Hóa An bị bỏ hoang sau khai thác đang trở thành nơi để đổ trộm rác thải nguy hại từ các Cty ở Bình Dương.
Khắp nơi là cảnh khói bụi ô nhiễm bốc lên mang theo mùi hôi khó chịu của hóa chất khiến người đi ngang ngộp thở. Các loại rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại, như: thùng phuy, chai lọ chứa hóa chất, vải lau các dầu nhớt của các Cty, đế cao su, da giày có lẫn hóa chất… đang bốc cháy khét lẹt.
Khắp nơi là cảnh khói bụi ô nhiễm bốc lên mang theo mùi hôi khó chịu của hóa chất khiến người đi ngang ngộp thở. Các loại rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại, như: Thùng phuy, chai lọ chứa hóa chất, vải lau dầu nhớt của các Cty, đế cao su, da giày có lẫn hóa chất… bốc cháy khét lẹt.
Những bãi rác chất cao như núi ngay dưới lòng mỏ đá được đốt cháy nhiều ngày, nhiều tuần qua, số lượng lên đến hàng trăm tấn. Để phi tang, các đối tượng đã châm lửa đốt cả bãi rác khổng lồ này khiến nó cháy âm ỉ từ ngày ngày qua ngày khác, mang theo khói bụi vô cùng độc hại.
Những bãi rác chất cao như núi ngay dưới lòng mỏ đá được đốt cháy nhiều ngày, nhiều tuần qua, số lượng lên đến hàng trăm tấn. Để phi tang, các đối tượng đã châm lửa đốt cả bãi rác khổng lồ này khiến nó cháy âm ỉ từ ngày ngày qua ngày khác, mang theo khói bụi vô cùng độc hại.
Người dân sinh sống gần mỏ đá xã Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) rất bức xúc, đã nhiều lần phản ánh tình trạng đổ trộm hàng trăm tấn rác nguy hại trong khu vực mỏ đã khai thác.
Người dân sinh sống gần mỏ đá xã Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) rất bức xúc, đã nhiều lần phản ánh tình trạng đổ trộm hàng trăm tấn rác nguy hại trong khu vực mỏ đã khai thác.
Người dân xã Hóa An cho biết, vào các buổi chiều tối, tới nửa đêm, có nhiều xe tải, được bịt bùng kín mít đi từ tỉnh Bình Dương sang đổ trộm tại các mỏ đá bỏ hoang.
Người dân xã Hóa An cho biết, vào các buổi chiều tối, tới nửa đêm, có nhiều xe tải, được bịt bùng kín mít đi từ tỉnh Bình Dương sang đổ trộm tại các mỏ đá bỏ hoang.
Ông T., ngụ khu vực mỏ đá Hóa An, cho biết: “Nhiều năm nay, cứ vào chiều tối và đêm là xuất hiện xe chở rác vào khu mỏ đổ rồi đốt. Tuy cách xa khu đổ rác hơn 1km, nhưng mùi rác cháy có lẫn hóa chất vẫn bốc lên nồng nặc. Gia đình tôi và các hộ gần đây phải đóng kín các cửa vậy mà vẫn không tránh khỏi, cứ ngửi thấy mùi là xay xẩm cả mặt mày”.
Ông T., ngụ khu vực mỏ đá Hóa An, cho biết: “Nhiều năm nay, cứ vào chiều tối và đêm là xuất hiện xe chở rác vào khu mỏ đổ rồi đốt. Tuy cách xa khu đổ rác hơn 1km, nhưng mùi rác cháy có lẫn hóa chất vẫn bốc lên nồng nặc. Gia đình tôi và các hộ gần đây phải đóng kín các cửa, vậy mà vẫn không tránh khỏi, cứ ngửi thấy mùi là xây xẩm cả mặt mày”.
Ngày 16.1, ông Nguyễn An Minh – Trưởng Phòng Quản lý và sử dụng đất - Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chia sẻ: Chúng tôi đã tăng cường quản lý, không cho xe tải vào, nhưng các đối tượng lại đổ ngoài đất của dân trên địa bàn xã mà xã quản lý rất kém (xã Hóa An-PV), chúng tôi phối hợp với xã làm việc phối hợp CA TP.Biên Hòa bắt được 2 lần nhưng rồi cũng thả ra.
Ngày 16.1, ông Nguyễn An Minh – Trưởng Phòng Quản lý và sử dụng đất - Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chia sẻ: Chúng tôi đã tăng cường quản lý, không cho xe tải vào, nhưng các đối tượng lại đổ ngoài đất của dân trên địa bàn xã mà xã quản lý rất kém (xã Hóa An-PV). Chúng tôi phối hợp với xã làm việc phối hợp CA TP.Biên Hòa bắt được 2 lần nhưng rồi cũng thả ra.
Mặc dù khu vực mỏ đá Hóa An gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và tính mạng người dân, nhưng ngày 16.1, khi nhóm PV chúng tôi liên hệ làm việc với UBND xã Hóa An và gặp ông Phó chủ tịch phụ trách mảng kinh tế thì ông này đã bỏ đi mà không cung cấp thông tin.
Mặc dù khu vực mỏ đá Hóa An gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và tính mạng người dân, nhưng ngày 16.1, khi nhóm PV chúng tôi liên hệ làm việc với UBND xã Hóa An và gặp ông Phó Chủ tịch phụ trách mảng kinh tế thì ông này đã bỏ đi mà không cung cấp thông tin.
Hiện trường mỏ đá Hoá An.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về rác thải ở đâu?

VƯƠNG TRẦN |

GS.TS Phạm Ngọc Đăng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam nhìn nhận mỗi lần người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn nội thành lại ngập ngụa rác. Điều này cho thấy phương án dự phòng chuẩn bị và thay thế của thành phố trong công tác xử lý chất thải còn bị động.

Hai ngày thông đường bãi rác Nam Sơn, Hà Nội vẫn khóc ròng vì hôi thối

Phan Anh |

Bãi rác Nam Sơn không khai thông khiến các tuyến phố Hà Nội ngập rác. Tuy nhiên sau 2 ngày thông đường, báo Lao Động vẫn nhận được phản ánh bạn đọc về tình trạng ô nhiễm trầm trọng quanh khu vực phường Yên Hòa (Cầu Giấy).

17.000 tấn rác ùn ứ tại nội đô, công nhân cật lực thu gom xử lý

Hà Phương - Thắng Thế |

Sau vụ việc người dân chặn xe chở rác vào khu xử lý rác thải Nam Sơn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã bố trí công nhân khẩn trương thu gom, vận chuyển đi xử lý số rác ùn ứ tại nội đô trong gần 4 ngày qua.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nội: Phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về rác thải ở đâu?

VƯƠNG TRẦN |

GS.TS Phạm Ngọc Đăng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam nhìn nhận mỗi lần người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn nội thành lại ngập ngụa rác. Điều này cho thấy phương án dự phòng chuẩn bị và thay thế của thành phố trong công tác xử lý chất thải còn bị động.

Hai ngày thông đường bãi rác Nam Sơn, Hà Nội vẫn khóc ròng vì hôi thối

Phan Anh |

Bãi rác Nam Sơn không khai thông khiến các tuyến phố Hà Nội ngập rác. Tuy nhiên sau 2 ngày thông đường, báo Lao Động vẫn nhận được phản ánh bạn đọc về tình trạng ô nhiễm trầm trọng quanh khu vực phường Yên Hòa (Cầu Giấy).

17.000 tấn rác ùn ứ tại nội đô, công nhân cật lực thu gom xử lý

Hà Phương - Thắng Thế |

Sau vụ việc người dân chặn xe chở rác vào khu xử lý rác thải Nam Sơn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã bố trí công nhân khẩn trương thu gom, vận chuyển đi xử lý số rác ùn ứ tại nội đô trong gần 4 ngày qua.