Dân sống trong khu vực nguy cơ sạt lở đá mòn mỏi chờ tái định cư

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đá tại chân núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã phải đi ở nhờ để chờ chính quyền địa phương tìm phương án xử lý.

Hàng chục hộ dân phải di dời

Theo tìm hiểu của PV, vào tháng 10.2020 đã xuất hiện tình trạng sạt lở đá tại núi Vườn Già (thuộc thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sống gần khu vực chân núi.

Khu vực núi đá có nguy cơ sạt lở. Ảnh: NT
Khu vực núi đá có nguy cơ sạt lở. Ảnh: NT

Ông Nguyễn Minh Tương, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên cho biết, khu vực ngọn núi đã bị hổng chân đá, dịch ra khỏi vị trí và đang nằm trên thế trượt xuống, gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân.

Nhiều tảng đá rơi xuống phía dưới nhưng bị vướng vào các cành cây trên sườn núi, treo lơ lửng và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trước tình trạng trên, UBND xã đã có báo cáo gửi UBND huyện Hoa Lư để có phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chính quyền địa phương dựng biển báo nguy hiểm để cảnh báo cho người dân. Ảnh: NT
Chính quyền địa phương dựng biển báo nguy hiểm để cảnh báo cho người dân. Ảnh: NT

"Chúng tôi đã di dời 22 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lỡ từ tháng 10.2020, trong đó một số hộ đi thuê nơi ở khác, hoặc sống nhờ nhà người thân, số còn lại được đưa tới sống tạm tại khu vực nhà văn hoá thôn" - ông Tương nói.

Cũng theo ông Tương, sau khi UBND huyện Hoa Lư phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở, vào tháng 1.2021 đã có 15 hộ dân quay chở về sinh sống tại nhà của mình ở khu vực chân núi Vườn Già. Hiện còn 7 hộ đang đi ở nhờ nhà người thân và sống nhờ tại nhà văn hoá thôn.

Dựng hàng rào ngăn người dân ra vào khu vực sạt lở. Ảnh: NT
Dựng hàng rào ngăn người dân ra vào khu vực sạt lở. Ảnh: NT

Mòn mỏi chờ tái định cư

Theo xác định ban đầu, ước tính khối lượng đá có nguy cơ sạt lở khoảng trên 2.000m3. UBND huyện Hoa Lư đã bố trí lực lượng khoanh vùng, cảnh báo, kiểm soát khu vực, kết hợp với hệ thống loa phát thanh, kẻng báo động khi có sự cố xảy ra.

Từ nhiều tháng nay, 5 thành viên trong gia đình anh Nguyễn Trung Cộng phải đi ở nhờ tại nhà văn hoá thôn. Ảnh: NT
Từ nhiều tháng nay, 5 thành viên trong gia đình anh Nguyễn Trung Cộng phải đi ở nhờ tại nhà văn hoá thôn. Ảnh: NT

Anh Nguyễn Trung Cộng, một hộ dân đang sống nhờ tại nhà văn hoá thôn cho biết, gia đình anh có 5 nhân khẩu và phải di dời đi ở nhờ nơi khác từ tháng 10.2020 và hiện cả gia đình anh vẫn đang ở nhờ tại nhà văn hoá thôn. Theo anh Công, việc ở nhờ tạm bợ tại nhà văn hoá thôn không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình, nhất là việc học hành, sinh hoạt của các cháu nhỏ.

"Mỗi tháng gia đình tôi được hỗ trợ 2 triệu đồng/ tháng để đi thuê nhà, tuy nhiên việc thuê nhà gặp nhiều khó khăn vì phải đi xa, ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu nên gia đình tôi phải xin với thôn cho ở nhờ tại nhà văn hoá.

Nhiều hộ dân phải đóng cửa di dời gần 7 tháng nay. Ảnh: NT
Nhiều hộ dân phải đóng cửa di dời gần 7 tháng nay. Ảnh: NT

Được biết, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản giao UBND huyện Hoa Lư sớm xây dựng phương án, xử lý triệt để tình trạng sạt lở đá tại núi Vườn Già. Đồng thời lên phương án di dời những hộ dân sống trong khu vực sạt lở ra khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay đã 7 tháng trôi qua, những hộ dân này vẫn phải đi ở nhờ tại nhà người thân và nhà văn hoá thôn.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Taluy dương bị sạt lở trên quốc lộ, đe dọa người đi đường

Thanh Chung |

Gần nửa năm qua, một đoạn taluy dương trên quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Quang (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị sạt lở trôi xuống một phần đường, tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn chưa khắc phục tình trạng này.

Sẵn sàng ứng phó với mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ cần chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Sạt lở bờ biển đe dọa hàng chục ngôi nhà ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Bờ biển Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng và đang đe dọa hàng chục ngôi nhà của người dân ven biển.

ĐBSCL: Cần hơn 41.000 tỉ đồng ứng phó sạt lở

TRẦN LƯU |

Dù Nghị quyết 120 đã mở ra những định hướng “thuận thiên”, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên; nhưng các dự án công trình vẫn đóng một vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quảng Nam: Taluy dương bị sạt lở trên quốc lộ, đe dọa người đi đường

Thanh Chung |

Gần nửa năm qua, một đoạn taluy dương trên quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Quang (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị sạt lở trôi xuống một phần đường, tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn chưa khắc phục tình trạng này.

Sẵn sàng ứng phó với mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất

Vũ Long |

Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ cần chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Sạt lở bờ biển đe dọa hàng chục ngôi nhà ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Bờ biển Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng và đang đe dọa hàng chục ngôi nhà của người dân ven biển.

ĐBSCL: Cần hơn 41.000 tỉ đồng ứng phó sạt lở

TRẦN LƯU |

Dù Nghị quyết 120 đã mở ra những định hướng “thuận thiên”, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên; nhưng các dự án công trình vẫn đóng một vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết…