Dân "sống khổ" bên tỉnh lộ bị xe tải cày nát

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Nhiều năm nay người dân sống dọc Tỉnh lộ 16 (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) sống trong khổ sở, mưa thì đường lầy lội, nắng thì bụi ngập trời; còn có không ít vụ tai nạn giao thông do hàng ngày có vô số xe tải hạng nặng di chuyển qua cung đường này. Điều đáng nói là lượng xe tấp nập như vậy nhưng vắng bóng của lực lượng chức năng.

Xe trọng tải lớn phóng “bạt mạng” trên Tỉnh lộ 16. VIdeo: P. Đạt

Điệp khúc "chặn xe"

Tuyến Tỉnh lộ 16 nối trung tâm thị xã Hương Trà lên Thủy điện Bình Điền dài hơn 20km, có khoảng 40 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường này bị ảnh hưởng bởi tình trạng bụi bẩn, bùn đất.

Có mặt tại tuyến đường, chỉ khoảng 10 phút, có hàng chục chuyến xe tải hạng nặng chở đất, đá phóng ào ào làm bụi bay mù trời.

Mỗi lần xe qua là bụi bay không thấy xe phía đằng sau. Ảnh: PĐ.
Mỗi lần xe qua là bụi bay không thấy xe phía đằng sau. Ảnh: PĐ

Ông Phạm Ngọc (62 tuổi) - có nhà nằm bên tuyến Tỉnh lộ 16 cho biết, tình trạng tuyến tỉnh lộ này xuống cấp đã xảy ra nhiều năm nay. Chính quyền cũng tiến hành sửa chữa một vài địa điểm hư hỏng nặng nhưng do xe cộ chạy nhiều nên đường cứ chắp chỗ này lại hư chỗ kia.

"Mùa nắng bụi mù mịt, chúng tôi phải dùng vòi nước trước cổng nhà để phun rửa chống bụi. Còn mùa mưa thì lại xuất hiện các lớp bùn đất phủ đầy mặt đường khiến việc đi lại rất khó khăn. Người dân đã kiến nghị, thị xã và phường đã bố trí máy để gạt rửa nhưng vẫn không có sự thuyên giảm", ông Ngọc nói.

Bụi đến mức không thấy được biển kiểm soát của phương tiện. Ảnh: PĐ.
Bụi nhiều đến mức không thấy được biển kiểm soát của phương tiện. Ảnh: PĐ.

Anh Phạm Xuân Tấn (Tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) cho biết, thực trạng xe tải "cày xới" Tỉnh lộ 16 diễn ra nhiều năm qua, con anh trên đường đi học đã không ít lần va chạm giao thông vì xe tải chạy ẩu.

"Nắng thì bụi mù mịt, mưa thì đường đi lại như ruộng, ở đây người dân chúng tôi khổ lắm nhưng kêu trời không thấu. "Tức nước vỡ bờ", vì quá ô nhiễm mà năm ngoái chúng tôi đã chặn xe mấy lần.

Bụi phủ kính lá bên đường, nhà dân thì luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Ảnh: PĐ.
Bụi phủ kính lá bên đường, nhà dân thì luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Ảnh: PĐ.
Bụi phủ kín lá bên đường, nhà dân thì luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Ảnh: PĐ.

Chính quyền và các bên liên quan lên hoà giải, có lắp ống phun nước đỡ bụi nhưng được vài hôm thì đâu lại vào đấy. Vài hôm nữa mà cứ bụi thế này thì chúng tôi sẽ chặn xe tiếp", anh Tấn thở dài.

Sẽ giải quyết dứt điểm trong năm nay?

Khi được đặt câu hỏi, người dân cho rằng tình trạng xe chở vật liệu trọng tải nặng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải đi qua khu vực tuyến đường cao tốc Bắc - Nam gây ra tình trạng trên. Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, trên tuyến Tỉnh lộ 16 không có xe của các đơn vi thi công cao tốc đi qua mà là xe ra vào các mỏ đá, chở keo tràm.

Vị quá bụi nên người dân đã lấy nước xịt phía trước nhà để giảm bụi. Ảnh: PĐ.
Vị quá bụi nên người dân đã lấy nước xịt phía trước nhà để giảm bụi. Ảnh: PĐ.

Xe của đơn vị cao tốc chỉ qua lại tại nút giao giữa Tỉnh lộ 16 với đường cao tốc đang thi công, nhưng đoạn này có ít nhà dân nên ít ảnh hưởng.

"Trước Tết, tại cuộc họp với tỉnh Thừa Thiên Huế, nội dung phản ánh đã được đưa ra để bàn và giao cho thị xã Hương Trà lắp ngay 1 trạm xịt rửa xe cao áp đối với những xe đi vào hướng trung tâm thị xã", ông Hưng thông tin thêm.

Việc đường sá xuống cấp từ lâu, xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ gà nay những ngày mưa lại thêm bùn đất bao phủ mặt đường khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua con đường này.
Việc đường sá xuống cấp từ lâu, xuất hiện nhiều ổ trâu, ổ gà nay những ngày mưa, lại thêm bùn đất bao phủ mặt đường khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi qua con đường này. Ảnh: PĐ.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà cho biết, hiện nay, tỉnh đã thống nhất cấp cho thị xã 10 tỉ đồng, ngoài ra thị xã cũng thêm tiền để làm lại đường, dứt điểm tình trạng trên.

"Hiện nay, chúng tôi đang cho lực lượng khảo sát, tư vấn thiết kế. Chúng tôi đang xây dựng một trạm xịt xe, 2 bên đường sẽ có rảnh dọc. Sau này tất cả các xe đi qua tuyến đều qua trạm xịt tự động để rửa bụi bẩn trước khi vào đường có dân cư ở. Còn xe nào để tình trạng rơi vãi sẽ xử phạt. Trước mắt rất mong người dân cho thêm thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng trong vòng tháng 7, tháng 8 năm nay sẽ xong", ông Hùng nói.

Cột mốc chỉ đường bị bùn đất bao phủ. Ảnh: PĐ.
Cột mốc chỉ đường bị bùn đất bao phủ. Ảnh: PĐ

Còn theo đại diện Sở GTVT Thừa Thiên Huế, thực trạng xe tải hoạt động gây bức xúc cho người dân ở Tỉnh lộ 16, đơn vị đã nắm được.

Hiện tại, Sở GTVT đã lên kế hoạch tổ chức kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ trọng điểm, có nhiều phương tiện chở hàng hóa hoạt động thuộc địa bàn tỉnh trong đó có Tỉnh lộ 16.

Phối hợp giữa Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động ( Thanh tra Sở GTVT) và Đội CSGT - TT ( Công an TP. Huế), tuyến đường tại ngã 4: Võ Nguyên Giáp - Văn Tiến Dũng phát hiện xe ben chở quá 229,4%. Ảnh: PV.
Phối hợp giữa Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động (Thanh tra Sở GTVT) và Đội CSGT - TT (Công an TP. Huế), tuyến đường tại ngã 4: Võ Nguyên Giáp - Văn Tiến Dũng phát hiện xe ben chở quá 229,4%. Ảnh: PV
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ trách nhiệm vụ công trình giảm nghèo hơn 5 tỉ đồng bị bỏ hoang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 7.3, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ trách nhiệm vụ “Công trình hơn 5 tỉ bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành” như Lao Động phản ánh.

Quảng Trị: Xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải cày nát đường dân sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Suốt ngày đêm, ôtô chở cát từ các bãi tập kết cát nằm bên sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị) chạy trên đường dân sinh. Đường nát, bụi mù mịt, tai nạn giao thông luôn rình rập, xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải, nhưng vắng bóng cơ quan chức năng.

Xe tải mất lái lao vào nhà dân, 5 người bị thương

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Sau khi tông vào 2 xe tải đang đậu trên đường, chiếc xe tải đang chở nhu yếu phẩm đã tông sập 1 nhà dân trên đường Trần Quốc Toản, ở phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc làm 5 người bị thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm rõ trách nhiệm vụ công trình giảm nghèo hơn 5 tỉ đồng bị bỏ hoang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 7.3, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ trách nhiệm vụ “Công trình hơn 5 tỉ bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành” như Lao Động phản ánh.

Quảng Trị: Xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải cày nát đường dân sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Suốt ngày đêm, ôtô chở cát từ các bãi tập kết cát nằm bên sông Thạch Hãn (thị xã Quảng Trị) chạy trên đường dân sinh. Đường nát, bụi mù mịt, tai nạn giao thông luôn rình rập, xe chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải, nhưng vắng bóng cơ quan chức năng.

Xe tải mất lái lao vào nhà dân, 5 người bị thương

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Sau khi tông vào 2 xe tải đang đậu trên đường, chiếc xe tải đang chở nhu yếu phẩm đã tông sập 1 nhà dân trên đường Trần Quốc Toản, ở phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc làm 5 người bị thương.