Dân phòng tham gia huấn luyện phòng cháy chữa cháy được trợ cấp

LƯƠNG HẠNH |

Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy.

Theo đó, quy định trợ cấp, tiền bồi dưỡng đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy như sau:

Mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy:

Thành viên đội dân phòng được trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng;

Thành viên đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành được hưởng tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng.

Khoản trợ cấp, tiền bồi dưỡng này do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả.

Ngày lương tối thiểu vùng: Được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở doanh nghiệp trên địa bàn vùng I do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy chia cho 26 ngày.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vận động các hộ dân mở “lối thoát nạn thứ 2” phòng cháy

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố yêu cầu xem xét trách nhiệm nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Đồng thời vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn mở “lối thoát nạn thứ 2”.

Biện pháp phòng cháy khi thời tiết nắng nóng

Nguyên Chân |

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng cả về người lẫn tài sản. Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra cháy nổ, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần chú ý một số điểm sau:

Hướng dẫn cách phòng cháy và chữa cháy đối với các hộ dân đang sinh sống trong đô thị

Thanh Dung |

Với thời lượng 10 phút, Chương trình An toàn phòng cháy và chữa cháy được phát sóng vào lúc 06h50 thứ bảy hàng tuần và phát lại vào 13h50 thứ 3 tuần kế tiếp trên kênh H1 Đài Truyền hình Hà Nội đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội vận động các hộ dân mở “lối thoát nạn thứ 2” phòng cháy

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố yêu cầu xem xét trách nhiệm nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Đồng thời vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn mở “lối thoát nạn thứ 2”.

Biện pháp phòng cháy khi thời tiết nắng nóng

Nguyên Chân |

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng cả về người lẫn tài sản. Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra cháy nổ, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần chú ý một số điểm sau:

Hướng dẫn cách phòng cháy và chữa cháy đối với các hộ dân đang sinh sống trong đô thị

Thanh Dung |

Với thời lượng 10 phút, Chương trình An toàn phòng cháy và chữa cháy được phát sóng vào lúc 06h50 thứ bảy hàng tuần và phát lại vào 13h50 thứ 3 tuần kế tiếp trên kênh H1 Đài Truyền hình Hà Nội đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình.