Dân phản ánh, chính quyền lúng túng với nhà nuôi chim yến

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Trong khi số hộ nuôi chim yến tự phát ngày càng gia tăng, thì chính quyền địa phương vẫn cứ lúng túng vì không biết xử lý ra sao.

Tràn lan nuôi yến tự phát

Gần đây, người dân ở trung tâm thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ phản ánh về một ngôi nhà nuôi chim yến ngay giữa khu đô thị, gây lo lắng về ô nhiễm tiếng ồn và dịch bệnh.

Căn nhà này thuộc một hộ dân tên Sơn nằm ở khu đô thị trung tâm huyện Cờ Đỏ. Người dân cho biết, việc dùng phát loa dẫn dụ và tiếng kêu của chim yến đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của bà con. Nhiều năm qua, ngành chức năng không có cách xử lý triệt để.

Ông Võ Thành Lợi – Phó trưởng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ cho biết, khu đô thị này thuộc dự án “Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống thị trấn Cờ Đỏ” do Công ty cổ phần đầu tư CADIF làm chủ đầu tư. Người dân mua nhà ở đây không cần phải xin phép xây dựng, mà có thể xây cất theo quy hoạch và thiết kế được duyệt trước đó.

Căn nhà nuôi chim yến của ồn Sơn nằm ngay khu đô thị trung tâm thị trấn Cờ Đỏ. Ảnh: Tr.L.
Căn nhà nuôi chim yến của ông Sơn nằm ngay khu đô thị trung tâm thị trấn Cờ Đỏ. Ảnh: Tr.L.

Riêng căn hộ của ông Sơn được cải tạo tầng trên để nuôi chim yến. Hiện thành phố chưa có quy hoạch vùng nuôi chim yến, cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xin phép chăn nuôi, nên việc làm của ông Sơn là hoàn toàn tự phát.

Kiểm tra, rồi để đó!

Bà Trần Thị Nhung Em – Trưởng Phòng NNPTNT huyện Cờ Đỏ cho biết thêm, ông Sơn có 3 căn nhà nuôi chim yến (1 căn ở xã Thới Đông, 2 căn ở thị trấn Cờ Đỏ) với diện tích sàn nuôi 1.000m2/căn, tổng đàn 1.400 con.

Sau khi ông Sơn cải tạo nhà để nuôi yến, huyện có xuống kiểm tra, và hướng dẫn khai báo thú y, rồi để đó cho ông Sơn nuôi tiếp vì không biết phải xử lý ra sao, do chưa có một một quy định cụ thể nào về xử lý nuôi chim yến tự phát.

Trước mắt, huyện sẽ rà soát các hộ nuôi và giám sát an toàn vệ sinh chăn nuôi, không cho người dân mở rộng quy mô nuôi, để chờ HĐND TP.Cần Thơ thông qua dự thảo tờ trình về quy định khu vực nuôi chim yến. Nếu tờ trình được thông qua, thị trấn Cờ Đỏ sẽ là không được phép nuôi chim yến, khi đó, huyện sẽ có hướng dẫn để người nuôi di dời.

Những năm qua, nghề nuôi chim yến trên địa bàn TP.Cần Thơ đang phát triển mạnh theo hướng tự phát. Tính đến tháng 3.2020, toàn TP.Cần Thơ có 194 hộ nuôi chim yến với tổng đàn ước khoảng 100.000 con. Hầu như không có nhà nào xin phép nuôi yến, chỉ có một vài hộ xin giấy phép xây dựng, cải tạo công trình nhà ở, rồi cải biến nội thất thành nhà nuôi yến.

Một thời gian dài, bà con phản ánh tình trạng tiếng ồn từ âm thanh dẫn dụ phát ra từ các nhà nuôi yến, chính quyền địa phương cử cán bộ đến nhắc nhở, nhưng sau đó cũng lúng túng vì không biết xử trí ra sao, nên chỉ rà soát, thống kê số hộ nuôi yến rồi báo cáo về huyện, thành phố.

Mới đây nhất, UBND TP Cần Thơ có cuộc họp với các đơn vị để góp ý cho tờ trình HĐND tại kỳ họp sắp tới về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến. Theo đó, khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư là nơi tập trung đông người nên việc chăn nuôi sẽ gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng dân cư, nên sẽ không được phép nuôi.

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Chim hiếm lạc vào vườn nhà dân

PHÚC ĐẠT |

Người dân ở Thừa Thiên Huế bắt được con chim quý hiếm nặng 3,5kg, mỏ lớn khi nó bay lạc vào vườn nhà.

Bẫy chim yến để phóng sinh là truy sát nghề nuôi yến

LÊ THANH PHONG |

Những người nuôi yến các tỉnh miền Trung, từ Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, khu vực sông Đồng Nai, quận 9 - TPHCM, kêu trời không thấu vì chim yến đang bị truy sát. Chim yến khác với chim sẻ, giết một con chim yến không chỉ là chuyện chim chóc, thiên nhiên, môi trường, mà giết luôn cả một nghề sản xuất kinh doanh, một nguồn lợi rất lớn của người nuôi yến.

Ninh Thuận tràn lan “nhà dụ” nuôi chim yến

Khả Như |

Nuôi chim yến là nghề mới phát sinh 10 năm gần đây ở tỉnh Ninh Thuận. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại từ nuôi chim yến cao và cho ra sản phẩm đặc thù, cho nên năm 2014 Ninh Thuận đã phê duyệt quy hoạch vùng nuôi chim yến đến năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay nhiều “nhà dụ” chim yến mọc lên ngoài vùng quy hoạch, gây khó khăn trong việc quản lý và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chim hiếm lạc vào vườn nhà dân

PHÚC ĐẠT |

Người dân ở Thừa Thiên Huế bắt được con chim quý hiếm nặng 3,5kg, mỏ lớn khi nó bay lạc vào vườn nhà.

Bẫy chim yến để phóng sinh là truy sát nghề nuôi yến

LÊ THANH PHONG |

Những người nuôi yến các tỉnh miền Trung, từ Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, khu vực sông Đồng Nai, quận 9 - TPHCM, kêu trời không thấu vì chim yến đang bị truy sát. Chim yến khác với chim sẻ, giết một con chim yến không chỉ là chuyện chim chóc, thiên nhiên, môi trường, mà giết luôn cả một nghề sản xuất kinh doanh, một nguồn lợi rất lớn của người nuôi yến.

Ninh Thuận tràn lan “nhà dụ” nuôi chim yến

Khả Như |

Nuôi chim yến là nghề mới phát sinh 10 năm gần đây ở tỉnh Ninh Thuận. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại từ nuôi chim yến cao và cho ra sản phẩm đặc thù, cho nên năm 2014 Ninh Thuận đã phê duyệt quy hoạch vùng nuôi chim yến đến năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay nhiều “nhà dụ” chim yến mọc lên ngoài vùng quy hoạch, gây khó khăn trong việc quản lý và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.