Dân mỏi mòn đợi khu thiết chế tại chung cư giá rẻ Đà Nẵng

Hữu Long |

Liên danh DMC 579 – chủ đầu tư chung cư thu nhập thấp Đại Đại Bảo (chung cư Blue House, Đà Nẵng) nhiều năm thất hứa với người dân khi chậm sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong các căn hộ. Sau nhiều lần đôn đốc, xử phạt hành chính, chính quyền Đà Nẵng đã chốt mốc thời gian để Liên danh DMC 579 hoàn thiện dự án vào năm 2022.

Xử phạt vì chậm tiến độ

Ông Nguyễn Quốc Sơn, đại diện Ban Quản trị chung cư Blue House phản ánh tới Báo Lao Động, chung cư Blue House (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) nhiều năm qua người dân không có khu vực chung sinh hoạt mỗi dịp lễ lớn. Việc không có nhà trẻ và nhà sinh hoạt làm trẻ con đi học xa, nhà có người mất cũng không có chỗ làm lễ an táng.

Trước đó vào tháng 7.2020, bà Nguyễn Thị Chi – đại diện Liên doanh công ty Cổ phần Đức Mạnh và công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 579 (Liên doanh DMC 579) giải thích đến người dân rằng, chủ đầu tư đang xây dựng khu thiết chế tại khu vực Block C - tòa nhà cũng đang xây dựng.

Bà Chi cho rằng, chủ đầu tư đang đặt móng Block C nhưng do đặc thù thiết kế kết cấu và biện pháp thi công ván khuôn Tunnel nên phải thi công hoàn thành phần khung bê tông cốt thép Block C mới tiến hành thi công nhà xe bán hầm, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ. Hiện tại chủ đầu tư đã trình Sở Xây dựng phê duyệt từ năm 2018 đến nay…

Theo đại diện Ban Quản trị chung cư Blue House, mặc dù trả lời người dân như trên, thế nhưng trong thực tế, Liên doanh DMC 579 liên tục chậm tiến độ dự án, thậm chí còn bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, vào tháng 5.2020, Sở Xây dựng có quyết định xử phạt hành chính Liên doanh DMC 579 vì đầu tư phát triển khu đô thị chậm so với tiến độ được phê duyệt.

Theo quyết định, Liên doanh DMC 579 đầu tư xây dựng khối nhà C, các hạng mục còn lại của dự án (tầng hầm để xe tại khu vực giữa dự án) chung cư cho người thu nhập tháp Đại Địa Bảo chậm so với tiến độ dự án TP. Đà Nẵng phê duyệt. Tính đến ngày ban hành biên bản xử phạt hành chính (tháng 5.2020), hiện trạng Khối nhà C đã thi công xong phần móng và đang dừng thi công.

Tiếp tục gia hạn dự án

Đại diện Ban Quản trị chung cư Blue House cho biết, sau nhiều lần kêu cứu về tình trạng xuống cấp tại chung cư Blue House, đầu năm nay Liên doanh DMC-579 mới tiến hành cải tạo, khắc phục những hư hỏng. Tuy nhiên, các khu thiết chế cơ bản thì chủ đầu tư vẫn chưa trả lời thời gian hoàn thành.

Nhiều căn hộ chung cư Blue House thấm dốt.  Ảnh: HL
Nhiều căn hộ chung cư Blue House thấm dột. Ảnh: HL

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Sở Xây dựng xác nhận, sau khi ban hành quyết định xử phạt hành chính liên quan đến việc chậm triển khai thực hiện khu thiết chế để phục vụ cho người dân tại khu chung cư, Liên doanh DMC-579 đã đóng phạt 45 triệu đồng.

Sau khi đóng phạt, chủ đầu tư có cam kết, đối với dự án chung cư thu nhập thấp Đại Đại Bảo và An Trung 2 sẽ hoàn thành vào các mốc tháng 6.2022 và tháng 12.2022. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo cam kết, Sở Xây dựng sẽ xử lý vi phạm theo quy định.

Như vậy, theo cam kết của Liên doanh DMC-579 thì khoảng 2 năm nữa mới hoàn thiện các khu thiết chế cho người dân tại chung cư. Và từ nay cho đến mốc đã cam kết, người dân tại chung cư Blue House sẽ tiếp tục sống trong tình cảnh không có các khu thiết chế như nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, tầng hầm giữ xe…

Năm 2009, Liên danh DMC 579 lập hồ sơ thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng chung cư thu nhập thấp Đại Đại Bảo với diện tích 13.000m2. Trong thiết kế ban đầu, dự án này có hạng mục công trình chính gồm 3 khối chung cư 9 tầng trong đó, khối A có 251 căn; khối B,C với tổng số căn hộ mỗi khối là 237 căn.

Ngoài ra, các hạng mục công trình phụ trợ gồm tầng bán hầm; bên dưới sử dụng để xe, phía trên xây khu sinh hoạt cộng đồng (323 mét vuông), nhà trẻ (234 mét vuông), sân đa năng, phòng thu gom rác… Thiết kế là thế nhưng đến nay chung cư Blue House vẫn không có khu thiết chế.


Công nhân sửa chữa các vết nút bên ngoài hành lang ở chung cư Blue House.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khi công an vào cuộc, hàng loạt doanh nghiệp vội đóng trả bảo hiểm xã hội

Hữu Long |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng phối hợp với cơ quan công an làm việc với 14 đơn vị sử dụng lao động để giải quyết nợ đọng BHXH. Sau các buổi làm việc, nhiều doanh nghiệp nhanh chóng đóng trả các khoản nợ BHXH.

Công ty Quảng An nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, Đà Nẵng mạnh tay thu hồi

Hữu Long |

Công ty Quảng An nhiều năm liền nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) và không có thiện chí khắc phục, đóng trả. Sau nhiều lần xử phạt hành chính, cơ quan bảo hiểm TP.Đà Nẵng tiếp tục có các giải pháp quyết liệt nhằm thu hồi nợ BHXH đối với doanh nghiệp này.

Đà Nẵng: Dân mất ruộng, mất cả cuộc sống bình yên giữa vùng khai thác đá

Cát Tường - Hữu Long |

Tình trạng khai thác đất đá ào ạt, gây ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài hàng chục năm tại thôn Phước Thuận (xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) không chỉ gây hư hỏng đường sá mà còn khiến ruộng vườn của dân phải bỏ hoang. Mặc dù huyện Hòa Vang nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp sớm hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng, tuy nhiên nhiều đơn vị chậm chạp thực hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khi công an vào cuộc, hàng loạt doanh nghiệp vội đóng trả bảo hiểm xã hội

Hữu Long |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng phối hợp với cơ quan công an làm việc với 14 đơn vị sử dụng lao động để giải quyết nợ đọng BHXH. Sau các buổi làm việc, nhiều doanh nghiệp nhanh chóng đóng trả các khoản nợ BHXH.

Công ty Quảng An nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, Đà Nẵng mạnh tay thu hồi

Hữu Long |

Công ty Quảng An nhiều năm liền nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) và không có thiện chí khắc phục, đóng trả. Sau nhiều lần xử phạt hành chính, cơ quan bảo hiểm TP.Đà Nẵng tiếp tục có các giải pháp quyết liệt nhằm thu hồi nợ BHXH đối với doanh nghiệp này.

Đà Nẵng: Dân mất ruộng, mất cả cuộc sống bình yên giữa vùng khai thác đá

Cát Tường - Hữu Long |

Tình trạng khai thác đất đá ào ạt, gây ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài hàng chục năm tại thôn Phước Thuận (xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) không chỉ gây hư hỏng đường sá mà còn khiến ruộng vườn của dân phải bỏ hoang. Mặc dù huyện Hòa Vang nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp sớm hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng, tuy nhiên nhiều đơn vị chậm chạp thực hiện.