Nhận được phản ánh của một số hộ dân thôn Trà Sơn, xã Sơn Ninh về việc bị một trại lợn nái trong khu dân cư tra tấn bởi mùi hôi thối, ô nhiễm, PV Lao Động đã tiếp cận và ghi nhận những ý kiến bức xúc của các hộ dân ở thôn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu này.
“Xã đã lập biên bản yêu cầu chấm dứt nuôi lợn trong khu dân cư, sau đó huyện cũng có văn bản nhưng đã quá hạn mà họ vẫn không chấp hành. Có vẻ như họ dám ngang nhiên thách thức chính quyền luôn” – một người dân sống cạnh trại lợn nói.
Về vấn đề trên, ngày 24.8, UBND xã Sơn Ninh đã có văn bản khẳng định phản ánh của các hộ dân là đúng. Hộ anh Phạm Đại Hải nuôi lợn nái quy mô 24 con, khi lợn sinh có thể lên đến hàng trăm con là quá lớn so với quy định. Chuồng lợn lại trong khu dân cư, chỉ cách nhau vách tường với nhà hộ dân khác và gần nguồn nước là trái quy định. Qua kiểm tra, hộ nuôi không có hố lắng, bể bioga không đảm bảo gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.
Trên cơ sở đó, UBND xã yêu cầu hộ nuôi chuyển đàn lợn đi nơi khác và ngừng ngay việc nuôi lợn trong khu dân cư chậm nhất vào ngày 20.9. Tuy nhiên, quá hạn, hộ dân trên vẫn không chấp hành. Sau đó, người dân tiếp tục có ý kiến, nên UBND huyện Hương Sơn đã có văn bản giao hộ nuôi phải khẩn trương xử lý dứt điểm, hoàn thành trước ngày 15.11. Giao UBND xã Sơn Ninh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, sử dụng biện pháp quyết liệt yêu cầu hộ ông Hải chấp hành nghiêm túc đúng thời hạn huyện giao.
Vậy mà đến nay đã quá thời hạn hơn 2 tuần nhưng hộ ông Hải vẫn không chấp hành, khiến người dân vô cùng bức xúc. Trước vấn đề trên, ông Nguyễn Tuấn Đức – Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh – cho biết, xã và huyện đã có văn bản yêu cầu hộ nuôi chấp hành. Từ chỗ 24 con lợn nái, đến nay họ đã bán được 14 con, 10 con còn lại họ đang xin cho chậm lại khoảng vài tháng nữa mới xử lý xong.
“Giờ lợn nái của họ đang mang thai, mà mỗi con nặng gần 2 tạ nên việc vận chuyển đi không được, mà bán cũng không được. Họ xin để cho lợn sinh sản xong rồi bán cả lợn mẹ và lợn con luôn. Cho nên giờ mà địa phương cưỡng chế bắt lợn đi thì cũng không được. Tôi cũng rất mệt về vấn đề này” – ông Đức nói.
Ông Đức cũng cho biết, từ nay sẽ kiểm soát chặt, không để hộ nuôi đó cho lợn tiếp tục phối giống, mang thai nữa. Tuần tới, xã tiếp tục làm việc, yêu cầu hộ dân cam kết thời hạn xử lý cuối cùng chứ không thể cho lợn phối giống rồi cứ xin kéo dài mãi được.