Ông Dương Xuân Hải, thôn Minh Tân (Phúc Ninh) có 230,7m2 đất bờ bãi cùng cây trồng trên đất bị ảnh hưởng bởi quá trình tích nước của thuỷ điện sông Lô 8B với số tiền bồi thường hơn 12 triệu đồng. Đến nay, qua một số lần làm việc với chính quyền, gia đình ông Hải vẫn chưa chịu nhận tiền bồi thường.
Theo đơn đề nghị của ông Hải, diện tích đất trên gia đình khai phá từ năm 1950 và sử dụng ổn định đến nay, không có tranh chấp, đủ điều kiện được bồi thường. Vì vậy, ông Hải cho rằng mức hỗ trợ 80% (38 nghìn đồng/m2 đất) là không thỏa đáng, gia đình quyết không nhận tiền.
Phía bên kia thuỷ điện, anh Dương Quốc Lạc thôn Hồng Quân (Tứ Quận) cũng trong tình trạng tương tự. Gần 1.000m2 đất bờ bãi cùng nhiều cây trồng của anh Lạc thuộc diện hỗ trợ bồi thường với số tiền hơn 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay anh Quyết chưa đồng ý nhận tiền bồi thường.
Được biết, tại xã Phúc Ninh, 49 hộ dân chưa nhận tiền, xã Tứ Quận còn khoảng 3 hộ dân. Người dân yêu cầu phải giải quyết xong vướng mắc liên quan tới bồi thường mới được tích nước thuỷ điện.
Ông Hoàng Trần Anh, Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Yên Sơn khẳng định: "Toàn bộ đất bờ sông, bờ suối mà người dân đang sử dụng là đất thuộc quản lý của UBND các xã, diện tích đất này không giao cho các hộ dân và cũng không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ".
Diện tích đất nói trên được các hộ dân tận dụng trồng cây ngắn ngày từ nhiều năm. Sau khi rà soát, kiểm kê và xin ý kiến các ngành, cũng như trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, Hội đồng bồi thường huyện Yên Sơn quyết định hỗ trợ ở mức 80% giá đất cùng loại.
Ông Hoàng Trần Anh thông tin thêm, vận theo các quy định của pháp luật, địa phương áp dụng cơ chế hỗ trợ như trên đã là rất có lợi cho người dân. Việc một số hộ dân yêu cầu bồi thường với mức giá cao là không đúng với các quy định của pháp luật.
Trao đổi với ông Lê Văn Vinh, Phó giám đốc nhà máy Thuỷ điện sông Lô, được biết, theo thiết kế nhà máy có tổng công suốt 27MW với 3 tổ máy phát điện, mực nước được tích tối đa là 25,5m. Tuy nhiên vì vướng mắc trong bồi thường chưa được giải quyết, hiện nay nhà máy chỉ đang tích nước cầm chừng ở cao trình 24,5m.
Việc tích thấp hơn 1m so với thiết kế cộng với lưu lượng nước đổ về không ổn định khiến Thuỷ điện 8B chỉ hoạt động được ở mức 70% công suốt với 2 tổ máy. Mỗi ngày cũng chỉ phát điện được tối đa 5 tiếng. Theo ông Vinh, tính từ đầu năm 2021 đến nay tình trạng này khiến nhà máy thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng.
Vị này thông tin thêm: “Kinh phí thực hiện bồi thường chúng tôi luôn sẵn sàng, hiện đã chi trả được 83/85,5 tỉ tiền đền bù, hỗ trợ bồi thường. Vì một số hộ không nhận tiền mà phải tích nước cầm chừng, nhà máy không thể hoạt động hết công suất thì thực sự khó khăn cho chúng tôi”.
Mới đây Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn cùng các bên liên quan đã tổ chức đối thoại, tuyên truyền tới người dân để hiểu rõ vấn đề này. Một số hộ gia đình đã đồng ý nhận tiền, tuy nhiên một số hộ khác vẫn quyết chưa nhận hỗ trợ bồi thường.
Ngày 1.10.2021 UBND huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) có Quyết định số 472 về việc thu hồi đất xây dựng công trình Dự án nhà máy thủy điện Sông Lô 8B (giai đoạn 2 đợt 1) do UBND các xã Chiêu Yên, Phúc Ninh và Tứ Quận quản lý với tổng diện tích thu hồi 1.935.218 m2.