CẦN THƠ:

Dân “kêu trời” vì cơ sở nấu nhôm gây ô nhiễm

TRẦN TUẤN |

Hàng trăm hộ dân sống quanh cơ sở tái chế nhôm đóng tại thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đang vô cùng bức xúc khi phải sống trong cảnh bị khói và mùi hôi của cơ sở này thải ra tra tấn. Đáng nói, dù đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt và đình chỉ, nhưng cơ sở này vẫn lén lút hoạt động.

Dân bức xúc tột đỉnh

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Võ Văn Mười (50 tuổi, trú ấp Thới Bình, thị trấn Cờ Đỏ) bức xúc, cơ sở nấu nhôm cạnh nhà ông hoạt động từ tháng 9.2017, thải ra khói có mùi hôi gây khó chịu, đau đầu, buồn nôn khi ngửi phải. Sau khi hoạt động được khoảng 1 tháng, người dân làm đơn kiến nghị chính quyền xử lý thì cơ sở này đã bị cơ quan chức năng buộc ngừng hoạt động một thời gian. Mới đây, bỗng thấy cơ sở này hoạt động trở lại. Người dân tiếp tục gửi đơn lên huyện, lên Sở TNMT thì họ không hoạt động ban ngày nữa mà lén út hoạt động về ban đêm. “Chúng tôi là nông dân. Ban ngày đi làm cực khổ rồi. Đêm về nhà để nghỉ ngơi chút mà mùi hôi từ khói của cơ sở đó thải ra khiến chúng tôi đau đầu, buồn nôn không thể ngủ được. Chúng tôi yêu cầu chính quyền khẩn trương xử lý chứ dân quá sức chịu đựng” - ông Mười bức xúc.

Ông Đỗ Xuân H (51 tuổi, trú ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Đỏ) cho biết, do cơ sở tái chế nhôm này nằm ở khu vực giáp ranh giữa ấp Thới Trung, Thới Bình của thị trấn Cờ Đỏ và ấp Thới Bình 2 của xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ) nên mỗi khi hoạt động, gió thổi làm khói phân tán gây mùi hôi đến khoảng vài trăm hộ dân ở 3 ấp. Đã nhiều lần dân gửi đơn tập thể phản ánh lên chính quyền nhưng không hiểu sao, cơ sở này vẫn chưa bị dẹp bỏ.

Thách thức đến bao giờ?

Ông Bùi Văn Kiệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ - cho biết, cơ sở trên là Cơ sở tái chế nhôm Hiếu Hiền do ông Nguyễn Thanh Dũng làm chủ, hoạt động từ năm 2017 với giấy phép kinh doanh có ngành nghề nấu nhôm. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động thì bị người dân phản ánh gây ô nhiễm. Sau đó, huyện tiến hành kiểm tra đã xử phạt hành chính lỗi vi phạm về giấy phép xây dựng và lỗi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất với số tiền khoảng 30 - 40 triệu đồng. Còn về vấn đề ô nhiễm, do huyện không có thiết bị đo, quan trắc mức độ ô nhiễm nên đã có văn bản đề nghị Sở TNMT kiểm tra, xử lý.

Thế nhưng, Đoàn của Sở TNMT TP.Cần Thơ đã 2 lần đến kiểm tra đều không thấy cơ sở hoạt động nên không thể lấy mẫu. Trong khi, gần đây, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động lén lút, dù đã bị huyện lập biên bản đình chỉ. “Một tuần trước, chủ cơ sở này đến xin cho phép hoạt động thử nghiệm nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã giao cho Phòng TNMT làm văn bản tham mưu để ký gửi yêu cầu cơ sở đó phải cam kết trong thời hạn bao lâu nữa sẽ có đầy đủ giấy phép đảm bảo đủ điều kiện xả thải ra môi trường theo quy định thì mới cho hoạt động. Nếu không, kiên quyết sẽ rút giấy phép” - ông Kiệt nói.

Trao đổi với PV ngày 28.5, bà Cao Thị Minh Thảo - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TNMT TP. Cần Thơ) cho biết: Chi cục đã cử đoàn đi kiểm tra ngay khi tiếp nhận phản ánh của người dân về ô nhiễm đối với cơ sở này. Thế nhưng, khi đoàn đến thì cơ sở không hoạt động nên không thể lấy mẫu khói để quan trắc mức độ ô nhiễm được. Cũng theo bà Thảo, với chức năng của mình, chi cục khi kiểm tra phải thông báo trước theo quy định nên không thể tiến hành kiểm tra đột xuất được. Do vậy, chi cục đã tham mưu sở giao cho Thanh tra sở vào cuộc.

Còn ông Lý Đạt Lợi - Chánh Thanh tra Sở TNMT TP. Cần Thơ - cho biết, ngày 16.5 vừa qua, Thanh tra Sở có xuống thanh tra cơ sở tái chế nhôm nói trên. Tuy nhiên, khi đến nơi thì cơ sở này đã ngừng hoạt động nên không lấy mẫu được mà chỉ lập biên bản ghi nhận là đã ngừng hoạt động.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".