Một số hộ dân sinh sống trên địa bàn thôn 4, xã Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn) phản ánh: Khu vực tập kết rác thải được UBND xã Sơn Lĩnh quy hoạch quá gần khu dân cư (cách khoảng 200m), một bên là nghĩa địa, phía dưới là đầu nguồn nước chảy về sông Ngàn Phố, vừa cách đường liên xã chưa đầy 30m.
Bố trí bãi tập kết rác như trên là không phù hợp với quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu bãi rác phải cách khu dân cư ít nhất 500m.
“Nếu để bãi tập kết tại đây sẽ gây ô nhiễm rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của hàng trăm hộ dân, chưa kể khi mưa lũ về, nước sông dâng cao sẽ cuốn rác thải trôi xuống sông. Vì vậy mà nhân dân thôn 4 chúng tôi không đồng tình với chủ trương này của xã”, ông nguyễn Xuân T., người dân xóm 4 cho hay.
Ngày 14.10, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh cho biết: “Khu vực xã quy hoạch bãi tập kết rác thải trước đây là lò vôi, đã được lãnh đạo các nhiệm kỳ trước đây đưa vào quy hoạch bãi rác.
Vừa qua, người dân phản đối quyết liệt, ngăn cản không cho xe làm đường vào bãi rác.
Trước tình hình căng thẳng trên, UBND xã đã tạm dừng thi công để bàn bạc với người dân, khi có sự đồng thuận chúng tôi sẽ tiến hành thi công tiếp”.
Chúng tôi trao đổi sở dĩ người dân bức xúc vì UBND xã chưa họp dân để bàn bạc việc quy hoạch bãi rác, đã vội vàng triển khai xây dựng, ông Tuấn xác nhận: “Chủ trương này chỉ mới triển khai đến chi bộ, chưa đưa ra bàn bạc với dân là có thật”.