Dân họp chợ tự phát, chợ huyện mới ế ẩm

TRẦN TUẤN |

Chợ cũ (chợ Sơn) ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã xóa bỏ sau khi đưa chợ mới vào hoạt động. Thế nhưng, thời gian qua, nhiều người dân vẫn họp chợ tự phát ở khu chợ cũ.

Họp chợ tự phát

Ghi nhận của PV Lao Động, khu vực chợ Sơn cũ dù đã đóng cửa, đập bỏ từ đầu tháng 12.2020. Thế nhưng, hiện hàng ngày, nơi đây vẫn có rất nhiều người dân họp chợ tự phát. Cảnh họp chợ bên khu chợ cũ đã đập bỏ, xả rác trông nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường.

Bà Nguyễn Thị Thanh (65 tuổi) đang bán cá tại đây cho biết, bà đã mua 1 kiốt ở chợ mới nhưng bán hàng ở đó xa trung tâm nên ế ẩm, ít người mua. Vì vậy, bà đang bỏ không kiốt dưới kia để về lại chợ cũ trên này ngồi bán hàng dù chấp nhận cảnh thi thoảng bị lực lượng chức năng xua đuổi.

“Ở đây trung tâm, gần bệnh viện, trường học, gần bến xe, ga tàu nên dễ bán hơn” - bà Thanh giải thích.

Rác thải tập kết bữa bãi ở khu vực chợ Sơn cũ, nơi nhiều người họp chợ tự phát. Ảnh: TT.
Rác thải tập kết bữa bãi ở khu vực chợ Sơn cũ, nơi nhiều người họp chợ tự phát. Ảnh: TT

Ngồi bán cá bên cạnh, bà Lê Thị Lý cũng cho hay, bà đã mua kiốt ở chợ mới nhưng ở đó ít khách nên bỏ kiốt đó rồi quay về lại khu vực chợ cũ này bán.

Không chỉ họp chợ tự phát ở khu vực chợ cũ mà tại khu vực gần bến xe thị trấn Hương Khê, một số điểm ở ngã ba, ngã tư thuộc thị trấn Hương Khê cũng xảy ra tình trạng bán hàng ở trên vỉa hè, ven đường.

Sẽ xử lý triệt để?

Trong khi đó, chợ mới là chợ huyện Hương Khê đi vào hoạt động được 4 tháng qua thì vẫn còn nhiều kiốt đóng cửa, chưa có người mua. Các kiốt bán thực phẩm, thịt, cá rau, củ… khá vắng vẻ, nhiều kiốt bỏ trống không bán.

Nhiều tiểu thương tại đây đều than vãn ít khách, ế ẩm. “Do chính quyền không dẹp bỏ triệt để tình trạng họp chợ tự phát, bán hàng ở chợ cũ và một số điểm khác ở thị trấn, nên người dân họ mua ở trên kia mà ít vào chợ đây mua. Việc này vừa bất công, thiệt thòi cho chúng tôi, vừa làm khổ cả nhà đầu tư chợ ở đây” - một tiểu thương ở chợ mới nói.

Cảnh vắng khách ở chợ mới do tồn tại họp chợ tự phát ở nhiều nơi khác. Ảnh: TT.
Cảnh vắng khách ở chợ mới do tồn tại họp chợ tự phát ở nhiều nơi khác. Ảnh: TT

Ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - nói rằng, chính quyền đã tuyên truyền, vận động và đội quản lý trật tự đô thị cũng đã đi dẹp tình trạng họp chợ tự phát ở khu vực chợ Sơn cũ và một số điểm khác ở thị trấn, thế nhưng xử lý hôm trước, hôm sau họ vẫn bán, chưa xử lý triệt để được.

Cũng theo ông Kỳ, hiện còn hàng chục kiốt cạnh khu vực chợ Sơn cũ vẫn còn bán hàng. Ở đó, có một số kiốt thuộc diện muốn giải tỏa phải bồi thường, còn nhiều kiốt thuộc diện phải bồi thường, sắp tới sẽ giải tỏa.

Nhiều ki ốt ở chợ mới còn đóng cửa, chưa có người mua. Ảnh: TT.
Nhiều ki t ở chợ mới còn đóng cửa, chưa có người mua. Ảnh: TT

Về vấn đề họp chợ tự phát ở khu vực chợ Sơn cũ và một số kiốt ở khu vực này vẫn còn hoạt động, ngày 16.4, ông Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - nó:i “Chúng tôi đang làm bài bản để giải tỏa một cách triệt để bằng việc thành lập một hội đồng để xử lý, giải quyết”.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giải cứu nông sản vùng dịch: Lo ngại kiểu "họp chợ" tự phát

PHAN CÚC - ĐÌNH TRƯỜNG |

Nhiều điểm giải cứu nông sản tại Hà Nội đang có sự chung tay, góp sức của đông đảo người dân Thủ đô. Dù vậy, việc tập trung quá đông người, chưa có quy trình chuyên nghiệp, phù hợp đang gây ra nhiều mối lo ngại cho nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

TPHCM: Điểm họp chợ tự phát “bóp nghẹt” giao thông ngày gần Tết

NGUYỄN HUY |

Dịp gần Tết Nguyên đán 2021 tại TPHCM, nhu cầu mua bán hàng hóa tăng, các điểm họp chợ tự phát lại hoạt động nhộn nhịp, tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây sức ép lên giao thông.

TPHCM: Hiểm họa họp chợ tự phát ngay trên công trường

MINH QUÂN |

Bất chấp đoạn đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TPHCM) đang thi công mở rộng, nhiều người dân vẫn tụ tập họp chợ trên tuyến đường này gây kẹt xe và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giải cứu nông sản vùng dịch: Lo ngại kiểu "họp chợ" tự phát

PHAN CÚC - ĐÌNH TRƯỜNG |

Nhiều điểm giải cứu nông sản tại Hà Nội đang có sự chung tay, góp sức của đông đảo người dân Thủ đô. Dù vậy, việc tập trung quá đông người, chưa có quy trình chuyên nghiệp, phù hợp đang gây ra nhiều mối lo ngại cho nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

TPHCM: Điểm họp chợ tự phát “bóp nghẹt” giao thông ngày gần Tết

NGUYỄN HUY |

Dịp gần Tết Nguyên đán 2021 tại TPHCM, nhu cầu mua bán hàng hóa tăng, các điểm họp chợ tự phát lại hoạt động nhộn nhịp, tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây sức ép lên giao thông.

TPHCM: Hiểm họa họp chợ tự phát ngay trên công trường

MINH QUÂN |

Bất chấp đoạn đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TPHCM) đang thi công mở rộng, nhiều người dân vẫn tụ tập họp chợ trên tuyến đường này gây kẹt xe và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.