Dân dựng lều trước nhà máy thép Hòa Phát: Chủ tịch tỉnh xin lỗi người dân

Thanh Chung |

Sau 5 ngày người dân dựng lều, chặn xe ra vào nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng nhà máy này làm ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có buổi gặp gỡ và xin lỗi người dân vì tái định cư chậm trễ.

Chiều 12.6, ông Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng dự án Hòa Phát - Dung Quất (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn).

Đây là cuộc gặp gỡ sau 5 ngày người dân dựng lều, chặn xe ra vào nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất.
Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gặp gỡ người dân ở khu vực dự án.

Tại đây, ông Đặng Văn Minh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi "xin lỗi bà con, đã làm phiền bà con rất là nhiều trong những ngày qua. Mặc dù các hành vi vi phạm của doanh nghiệp - nhưng chính quyền phải chịu trách nhiệm trước người dân. Tuy nhiên, vi phạm của doanh nghiệp cũng khiến bà con có vi phạm. Kể từ nay, bà con không nên có những việc làm không đúng nữa. Chính quyền có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp xử lý những vấn đề của doanh nghiệp".

"Một lần nữa, tôi xin lỗi bà con là triển khai khu tái định cư có chậm trễ. Lẽ ra, khu tái định cư Vạn Tường làm cách đây 2 năm chứ không phải đến bây giờ nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên chưa triển khai được. Dự kiến ngày 1.5.2021 khởi công nhưng nhưng gặp một số vướng mắc vì vậy bà con bức xúc là đúng, chúng tôi xin nhận"- ông Minh chia sẻ.

Đồng thời, ông Minh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm là chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục, chậm nhất đến 1.10.2021 phải khởi công khu tái định cư Vạn Tường và chậm nhất trong 12 tháng phải hoàn thành 100% khu tái định cư. Nếu không thực hiện đúng nội dung này, thì chủ tịch UBND huyện sẽ chịu trách nhiệm trước bà con. Đối với việc Hòa Phát thi công ô nhiễm trong diện tích mở rộng 115ha thì yêu cầu Hòa Phát chấm dứt ngay việc tổ chức thi công đến khi di dời người dân ra khỏi khu vực này.
Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Hòa Phát- Dung Quất kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Hòa Phát- Dung Quất kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, chiều 7.6, hàng chục người dân quyết định mang lều bạt, dây đến trước cổng nhà máy để dựng lên căn lều nhỏ.

Theo người dân, họ cương quyết túc trực ở đây 24/24 nhằm ngăn không cho xe vận chuyển hàng hóa ra vào nhà máy. Bởi nhiều lần người dân đối thoại với chính quyền và công ty nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện khiến cuộc sống họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bà Ngô Thị Rứa (72 tuổi, thôn Đông Lỗ) cho hay: "Nhiều năm nay, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cứ hứa giải quyết tái định cư cho hàng trăm hộ dân xã Bình Thuận nhưng dân chờ mãi vẫn chưa thấy triển khai. Nếu cứ sống chung với bầu không khí ô nhiễm thế này, chắc chẳng có ai ở đây sống nổi. Tội nhất là những đứa trẻ nhỏ phải gánh chịu một bầu không khí ô nhiễm như thế này".

Đại diện Công ty CP Thép Hòa Phát - Dung Quất cho biết, công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc online tự động 24/7 về Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ngãi và Cục Môi trường miền Trung - Tây Nguyên để giám sát. Các chỉ số quan trắc môi trường gần đây đều đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cho phép.

Liên quan đến vấn đề tái định cư, đại diện công ty cho hay: Về vấn đề tái định cư, tỉnh Quảng Ngãi đã xác định là trách nhiệm của Nhà nước, cụ thể là UBND huyện Bình Sơn và Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất. Với mục tiêu phát triển lâu dài, công ty đã đề xuất và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng bị ảnh hưởng của dự án từ năm 2018. Công ty cũng đề nghị đẩy nhanh hơn tiến độ dự án tái định cư cho dân, có phương án rõ ràng để người dân yên tâm.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy thép Hòa Phát xả thải, sức khỏe người dân bị đe dọa là có thật

NHÓM PV |

Suốt 2 năm qua, người dân tại xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn phải chung sống với khói bụi, khí thải từ nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất. Hầu hết người dân đều mong ngóng chính quyền sớm có phương án di dời, sắp xếp khu tái định cư để người dân sinh sống.

Bị tố gây ô nhiễm, lãnh đạo Thép Hòa Phát-Dung Quất nói gì?

Thanh Chung |

Nhiều ngày qua, người dân ở Quảng Ngãi túc trực 24/24 trước cổng Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng, nhà máy thải khói ô nhiễm môi trường nhưng không di dời dân. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty lại nói rằng, các chỉ số quan trắc môi trường gần đây đều đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cho phép.

Dân dựng lều, rào cây chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất

Thanh Chung |

Người dân ở Quảng Ngãi dựng lều, dùng chắn ngang cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng doanh nghiệp thải khói gây ô nhiễm môi trường.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nhà máy thép Hòa Phát xả thải, sức khỏe người dân bị đe dọa là có thật

NHÓM PV |

Suốt 2 năm qua, người dân tại xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn phải chung sống với khói bụi, khí thải từ nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất. Hầu hết người dân đều mong ngóng chính quyền sớm có phương án di dời, sắp xếp khu tái định cư để người dân sinh sống.

Bị tố gây ô nhiễm, lãnh đạo Thép Hòa Phát-Dung Quất nói gì?

Thanh Chung |

Nhiều ngày qua, người dân ở Quảng Ngãi túc trực 24/24 trước cổng Nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng, nhà máy thải khói ô nhiễm môi trường nhưng không di dời dân. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty lại nói rằng, các chỉ số quan trắc môi trường gần đây đều đáp ứng tốt các tiêu chuẩn cho phép.

Dân dựng lều, rào cây chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất

Thanh Chung |

Người dân ở Quảng Ngãi dựng lều, dùng chắn ngang cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vì cho rằng doanh nghiệp thải khói gây ô nhiễm môi trường.