Dân đòi lại đường bị chiếm cách đây 29 năm nhờ báo kiên trì phản ánh

QUANG ĐẠI- LAM CHI |

Sau 5 năm phản ánh kiên trì của Báo Lao Động, người dân xóm 2, xã Lam Sơn, Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã đòi lại được con đường bị chiếm cách đây 29 năm.

Năm 1990, bà Cao Thị Sửu (xóm 2, xã Lam Sơn) tổ chức rào con đường thẳng của xóm để biến thành đất của mình, đồng thời mở một lối rẽ khác vòng qua vườn cho dân làng đi.

Bức xúc vì bị chiếm đường, dân làng kiện lên xã, rồi lên huyện. Mãi đến 16 năm sau (năm 2006), UBND huyện Đô Lương mới ban hành quyết định buộc bà Sửu phải trả lại đường cũ cho dân.

UBND huyện Đô Lương khẳng định: "UBND xã thời kỳ 1990 cho phép bà Cao Thị Sửu chuyển dịch con đường đi của xóm 2 là việc làm trái nguyên tắc, thể hiện sự tùy tiện trong thay đổi quy hoạch giao thông nông thôn, gây trở ngại cho việc đi lại của nhân dân".

Sự việc chưa được giải quyết, chồng bà Sửu kiện lên tỉnh. UBND tỉnh Nghệ An bất ngờ ban hành quyết định số 4283/QĐ-UBND-KT ngày 1.10.2008 hủy bỏ quyết định của huyện Đô Lương, yêu cầu các bên “giữ nguyên hiện trạng”.

Người dân khiếu kiện, cầu cứu khắp nơi, nhưng sự việc bế tắc từ đó. Nhận được đơn của dân, ngày 29.6.2015, Báo Lao Động đăng bài “Nghệ An: Chính quyền “sáng đúng chiều sai”, dân 25 năm ôm đơn kiện” phản ánh vụ việc. Từ đó đến năm 2018, Báo Lao Động liên tục có nhiều bài viết về vụ việc.

Tháng 9.2017, do UBND tỉnh chỉ đạo, Sở TNMT Nghệ An làm việc với đại diện Báo Lao Động, cam kết sẽ tìm cách mở lại đường cho dân. Nhưng sau đó 1 năm, sự việc vẫn giẫm chân tại chỗ nên Báo Lao Động tiếp tục phản ánh.

Đến tháng 3.2019, ông Hồ Viết Hiệp- Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết cơ bản đã giải quyết được bài toán mở lại đường cho dân xóm 2, xã Lam Sơn.

“Chúng tôi đã làm thủ tục cấp bìa đỏ cho hộ bà Sửu, vị trí đường đi của dân xóm 2 đã được quy hoạch lại như trước đây, sắp tới sẽ chỉ đạo xã làm đường cho dân”, ông Hiệp nói.

Ông Lê Văn Biểu- Chủ tịch UBND xã Lam Sơn cho biết chính quyền đã vào cuộc tích cực để mở lại đường cho dân xóm 2, đến nay cơ bản mọi việc đã hoàn tất, chỉ còn huy động kinh phí để đổ bêtông.

Ngày 31.3, bà Nguyễn Thị Tần, xóm 2, xã Lam Sơn cho biết đường xóm đã được mở lại như từ trước năm 1990, người dân đang chuẩn bị làm lại đường.

“Sau 29 năm đấu tranh, nhờ có sự vào cuộc tích cực của Báo Lao Động mà người dân xóm 2 giành lại được quyền lợi chính đáng của mình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý báo”, bà Tần chia sẻ.

QUANG ĐẠI- LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Vụ “Chính quyền sáng đúng chiều sai” ở Nghệ An: Cán bộ hứa hão, dân tiếp tục kiến nghị

QUANG ĐẠI |

Năm 2017, đại diện Sở TNMT Nghệ An và UBND huyện Đô Lương đã cam kết sẽ tạo điều kiện mở lại con đường bị bịt cho hơn 10 hộ dân xóm 2, xã Lam Sơn; nhưng đã một năm trôi qua, họ không có động thái gì thay đổi.

Vụ “Dân 25 năm ôm đơn kiện ở Nghệ An": Sẽ mở lại đường cho dân

LAM CHI - QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo Sở TNMT Nghệ An cho biết, sẽ tìm giải pháp mở lại con đường thẳng của xóm 12, xã Lam Sơn (huyện Đô Lương), đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con.

Vụ “Chính quyền sáng đúng chiều sai, dân 25 năm ôm đơn kiện”, Báo Lao Động phản ánh chính xác

Báo Lao Động |

Sau khi Lao Động online ngày 29.6 đăng bài “Chính quyền sáng đúng chiều sai, dân 25 năm ôm đơn kiện”, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo kiểm tra thông tin báo nêu và ngày 31.8, UBND tỉnh Nghệ An đã có câu trả lời chính thức.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ “Chính quyền sáng đúng chiều sai” ở Nghệ An: Cán bộ hứa hão, dân tiếp tục kiến nghị

QUANG ĐẠI |

Năm 2017, đại diện Sở TNMT Nghệ An và UBND huyện Đô Lương đã cam kết sẽ tạo điều kiện mở lại con đường bị bịt cho hơn 10 hộ dân xóm 2, xã Lam Sơn; nhưng đã một năm trôi qua, họ không có động thái gì thay đổi.

Vụ “Dân 25 năm ôm đơn kiện ở Nghệ An": Sẽ mở lại đường cho dân

LAM CHI - QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo Sở TNMT Nghệ An cho biết, sẽ tìm giải pháp mở lại con đường thẳng của xóm 12, xã Lam Sơn (huyện Đô Lương), đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con.

Vụ “Chính quyền sáng đúng chiều sai, dân 25 năm ôm đơn kiện”, Báo Lao Động phản ánh chính xác

Báo Lao Động |

Sau khi Lao Động online ngày 29.6 đăng bài “Chính quyền sáng đúng chiều sai, dân 25 năm ôm đơn kiện”, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo kiểm tra thông tin báo nêu và ngày 31.8, UBND tỉnh Nghệ An đã có câu trả lời chính thức.