Nhiều cửa hàng "mưu sinh" trên vỉa hè
Trong khi thành phố Hà Nội đang thực hiện năm "Trật tự và văn minh đô thị" thì tại nhiều quận của Hà Nội như: Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm... đang xảy ra tình trạng các cơ sở kinh doanh bánh trung thu mang nhãn hiệu: Kinh Đô, Thu Hương, Long Đình… ngang nhiên "xẻ thịt" vỉa hè hay sân chung cư làm điểm bán hàng, gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 15.9, tại các tuyến phố như: Láng Hạ, Nguyễn Thái Học (quận Đống Đa); đường Trung Kính, Thành Thái hay Trần Thái Tông (Cầu Giấy), đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm)… hiện có nhiều quầy hàng bán bánh Trung thu được dựng tràn lan và vô tư bày bán trên vỉa hè.
Nhiều chủ cơ sở kinh doanh bánh trung thu còn tận dụng tối đa đủ loại biển quảng cáo màu mè, bắt mắt, có quầy còn dựng nhà khung sắt khá chắc chắn…
Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, các xe đến mua bánh đỗ tràn lan dưới lòng đường gây cản trở giao thông, thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Trong khi đó, đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, mùa Trung thu năm nay, cơ quan này không cấp phép cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào kinh doanh bánh Trung thu trên vỉa hè.
Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu phải có cửa hàng, cửa hiệu để cơ quan chức năng quản lý, không thể quây tạm một góc vỉa hè để bán hàng, rất mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giao thông đô thị.
Chính quyền bất lực?
Theo phản ánh, từ đầu tháng 9 trên sân chung của mặt tiền của tòa nhà này đã xuất hiện các tổ chức, cá nhân đến lắp đặt 3 gian hàng để bày bán bánh trung thu với diện tích từ 10 – 15m2/gian hàng.
Việc gian hàng này che chắn toàn bộ không gian mặt tiền và nằm chềnh ềnh trên sân chung cư đã gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân cũng như ảnh hưởng đến các dịch vụ khác của tòa nhà.
Trước việc này, trao đổi với Lao Động Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà khẳng định, UBND quận đã có văn bản gửi các địa bàn không cho phép các gian hàng bánh trung thu bày bán ở vỉa hè, sân sảnh tòa nhà chung cư.
Với những phản ánh các gian hàng ở tòa nhà D11, ông Hà khẳng định phạm vi là sân chung cư của các hộ sử dụng chung cư, quận không đồng ý về việc này.
“Về việc này, phường phải giải tán và nếu không giải tán thì sẽ có xử lý nghiêm theo đúng quy định” ông Hà nhấn mạnh.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu Tống Xuân Duy cho biết, toàn bộ những gian hàng này đều không có giấy phép kinh doanh. Khi chính quyền địa phương triệu tập làm việc với các chủ gian hàng và ban quản trị tòa nhà, các bên đều không đưa ra được bất cứ giấy tờ hợp lệ nào.
Hiện nay phía phường cũng đang đốc thúc các chủ gian hàng sớm xử lý, di dời đến địa điểm mới. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi thời gian cụ thể thì vị này không trả lời.
Trước đó, ngày 9.9, Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu Bùi Chí Thanh đã có thông báo về việc dừng hoạt động kinh doanh, tự giác di chuyển vật tư, tài sản, tháo dỡ các quầy bánh trung thu không phép nói trên. Việc di dời, xử lý trước ngày 11.9 nhưng đến nay vẫn còn 2 gian hàng “án binh bất động”.
Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu lực lượng chức năng của Sở phối hợp với các địa phương, kiểm tra, xử lý triệt để việc lấn chiếm vỉa hè buôn bán, trong đó có bánh trung thu. Và Sở này cũng không thực hiện cấp phép cho gian hàng bán bánh trung thu ở bất cứ địa điểm nào ngoài trời.