Dân bức xúc, tố doanh nghiệp "nuốt" đường dân sinh ở Sơn La

Văn Đức |

Người dân bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La) bức xúc trước tình trạng doanh nghiệp lấn chiếm đường khiến việc đi lại, sản xuất vô cùng khó khăn.

PV Báo Lao động nhận được đơn phản ánh của người dân tại thôn 6, bản Mạt, xã Chiềng Mung về tình trạng doanh nghiệp cố tình xây tường bao lấn chiếm lòng đường, chặn lối đi tuyến đường liên thôn.

Những ngày đầu tháng 8.2021, PV có mặt tại khu vực này, ghi nhận việc một đường nhỏ nằm giữa hai doanh nghiệp, cách Quốc lộ 4G khoảng 1km, ngay đầu đường xuất hiện một cánh cửa lớn, kiên cố làm bằng sắt.

Đường lên được “làm cổng” như vào nhà riêng.
Đường dân sinh nhưng được “làm cổng” như vào nhà riêng.

Được biết, cảnh cổng này là của mỏ đá Kim Thành dựng lên, đã từng bị người dân kiến nghị vì khóa kín cửa không cho đi lại. Tuy vậy, sự việc này được giải quyết từ năm 2019.

Tại đây có 2 công ty đang hoạt động, bên trái là Công ty tư nhân Kim Thành khai thác mỏ đá với diện tích 8115m2 và bên phải khoảng 5ha trang trại có lắp đặt điện năng lượng mặt trời.

Theo quan sát của PV, con đường nhỏ, hẹp, thắt cổ chai, với chiều dài hơn 500m, có tường bao quanh cao 2m tạo thành nhiều điểm khuất tầm nhìn, cột điện cao thế dựng ngay ngã ba với các rãnh hố sâu bị xói mòn, cứ cách vài mét lại có một đống sỏi cùng nhiều viên gạch lớn nằm rải rác.

Phía cuối là đường rẽ vào khu trang trại của bà con trồng nhãn, mía, cà phê.

Ông Phạm Văn Tiện (ở tổ 6, bản Mạt) cho biết, con đường liên thôn từ bản Mạt đi Chiềng Ban này có từ những năm 1980, nhưng cách đây 3-4 tháng, có doanh nghiệp đến xây dựng tường bao xung quanh trang trại đã lấn chiếm nhiều ra phần đường dân sinh, biến đường chung thành đất riêng.

Theo ông Tiện, khi xây tường bao, dự án điện áp mái đã lấn chiếm và làm mất toàn bộ hiện trạng đường ban đầu. Ban đầu, đường rộng 5m, xe ôtô đi lại thoải mái, nhưng khi doanh nghiệp điện năng lượng mặt trời xây tường bao đã lấn chiếm lòng lề đường. Hiện nhiều đoạn "nút thắt cổ chai" chỉ còn chừng 2m, xe đi lại rất khó khăn.

Nhiều điểm đường hư hỏng, hồ sâu thành rãnh do không có cống thoát nước.
Nhiều điểm đường hư hỏng, hố sâu thành rãnh do không có cống thoát nước.

Cùng chung hoàn cảnh, bà Hà Thị Chua (ở tổ 6, bản Mạt) chia sẻ, 20 hộ dân này sinh sống ở đây nhiều năm nay bằng nghề nông, lâm nghiệp, nên mỗi năm khi đến mùa thu hoạch các xe trọng tải lớn, xe đầu kéo đến thu mua rất nhiều.

Tuy vậy, từ khi doanh nghiệp điện năng lượng mặt trời lấn chiếm đường thì xe tải không vào được nữa khiến cho việc xuất hàng gặp nhiều khó khăn. Giá trị hàng hóa cũng từ đó bị dìm thấp xuống hơn trước, thiệt hại nhiều về kinh tế.

Bà Chua tâm sự thêm, doanh nghiệp lấn chiếm này còn nuôi rất nhiều chó to, con em trong thôn muốn đi học cũng không dám đi đường này vì đi qua là chó sủa, dồn theo rất dữ tợn.

Các hộ gia đình này mong muốn được trả lại nguyên trạng lòng đường, lề đường, mương nước để sinh sống được yên tâm, ổn định.

Toàn cảnh con đường mà người đang tố bị doanh nghiệp lấn chiếm.
Toàn cảnh con đường mà người dân tố bị doanh nghiệp lấn chiếm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hà Văn Thong – Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung cho biết, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã kiểm tra đoạn đường liên thôn Chiềng Mung – Quyết tâm, ban đầu xác định về phía mỏ đá Kim Thành không có sự lấn chiếm.

Việc người dân tiếp tục phản ánh về việc dự án điện áp mái năng lượng mặt trời xây tường bao lấn chiếm đường xã đang tiến hành đo đạc, kiểm tra.

PV cũng đã đặt lịch với phía chính quyền huyện Mai Sơn, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nhóm thanh, thiếu niên đi xe lạng lách, bốc đầu ở Sơn La

Minh Chuyên |

Ngày 8.8, Công an huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết vừa xử lý một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe.

Từ Hòa Bình lên Sơn La mua ma túy về bán kiếm lời

Minh Chuyên |

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dân bức xúc, tố trạm trộn bê tông ở TP.Sơn La gây ô nhiễm

Văn Đức |

Người dân ở bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La) bức xúc trước tình trạng trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, tiếng ồn, đổ thải trực tiếp ra môi trường.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Xử lý nhóm thanh, thiếu niên đi xe lạng lách, bốc đầu ở Sơn La

Minh Chuyên |

Ngày 8.8, Công an huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết vừa xử lý một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe.

Từ Hòa Bình lên Sơn La mua ma túy về bán kiếm lời

Minh Chuyên |

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dân bức xúc, tố trạm trộn bê tông ở TP.Sơn La gây ô nhiễm

Văn Đức |

Người dân ở bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La) bức xúc trước tình trạng trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, tiếng ồn, đổ thải trực tiếp ra môi trường.