Dân bức xúc tình trạng lấn chiếm đất công, thuê "bảo kê" xây dựng trái phép

TRẦN LƯU |

Không chỉ lấn chiếm đất công, nhiều trường hợp còn thách thức pháp luật khi thuê giang hồ "bảo kê" xây dựng trái phép...

Ngày 17.6, ông Võ Thành Lợi – Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) cho biết, các cơ quan chuyên môn của huyện đang tiến hành các bước có liên quan để thực hiện cưỡng chế 4 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý.

Trước đó, khoảng từ năm 2018, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ xuất hiện tình trạng lấn chiếm đất công để xây dựng nhà trái phép, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn.

Tình trạng này diễn ra chủ yếu ở tuyến Đường tỉnh 919, từ thị trấn Cờ Đỏ đến khu vực xã Thạnh Phú. Đất bị lấn chiếm là khu vực nằm dọc theo mương lộ do nhà nước quản lý. Nhiều hộ dân lấn chiếm cất nhà kiên cố để ở, nhiều trường hợp còn ngang nhiên cho người chở cát đá đến sang lấp mặt bằng, sau đó phân lô thành nhiều kiốt, rồi cho thuê lại để kinh doanh bất hợp pháp.

Đặc biệt, hành vi này diễn ra công khai, các đối tượng ngang nhiên thách thức dư luận và pháp luật khiến người dân xung quanh bất an lo lắng.

Một khu đất công bị lấn chiếm để xây dựng trái phép thuộc đường tỉnh 919, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: TR.L.
Một khu đất công bị lấn chiếm để xây dựng trái phép thuộc Đường tỉnh 919, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: TR.L.

Gần đây nhất, bức xúc vì thấy một số đối tượng đang bơm cát lên phần đất do nhà nước quản lý, một người dân địa phương đến ngăn cản đã bị một đối tượng tên Cao Quí Ngọc đánh gây thương tích. Sau đó, đối tượng Ngọc bị truy tố ra tòa với tội danh “cố ý gây thương tích”.

Một người dân ở xã Thạnh Phú (xin được giấu tên) thông tin thêm: “Họ ngang nhiên xây dựng trái phép, nếu ai dám lên tiếng sẽ bị đe dọa, hành hung. Nên có bức xúc nhưng người dân cũng không dám làm gì”.

Ông Võ Thành Lợi - Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ - cho biết, tình trạng lấn chiếm đất công để san lấp và xây dựng trái phép là là vấn đề bức xúc ở huyện. Trong năm 2018, phòng đã kiểm tra và xử lý vi phạm 52 trường hợp, riêng trong năm 2019 phòng xử lý 17 trường hợp. Đất bị lấn chiếm là đất công, do nhà nước quản lý, nên không có chuyện cấp phép xây dựng. Tất cả các trường hợp đều là xây dựng trái phép.

Sau khi bị kiểm tra, nhiều khu đất xây dựng trái phép đã dừng lại. Ảnh: TR.L.
Sau khi bị kiểm tra, nhiều khu đất xây dựng trái phép đã dừng lại. Ảnh: TR.L.

Ông Lợi cũng cho biết, huyện đang tiến hành các thủ tục theo trình tự để cưỡng chế 4 trường hợp xây dựng trái phép, được chuyển hồ sơ từ năm 2019. Trong đó có trường hợp ông L.N.H được xác định lấn chiếm đất công, sau đó còn thuê giang hồ “bảo kê” xây dựng trái phép. Họ lợi dụng thời điểm giãn cách xã hội dịch bệnh COVID-19, rồi cho người chở cát đá đến xây dựng vào ban đêm, chỉ trong thời gian ngắn, khu đất trống đã được san lấp thành mặt bằng.

“Một số hộ dân đã có nguồn gốc đất tại chỗ, rồi lấn chiếm thêm một phần để xây nhà ở. Tuy nhiên, phần lớn, những trường hợp lấn chiếm là để san lấp mặt bằng rồi phân thành nhiều kiốt để cho thuê lại. Mới đây, chúng tôi vừa lập biên bản thêm 2-3 trường hợp xây dựng trái phép, và đang tiếp tục lập hồ sơ để xử lý ”, ông Lợi thông tin thêm.

Trả lời câu hỏi về tình trạng giang hồ “bảo kê” xây dựng trái phép; ông Nguyễn Trường Thọ - Quyền Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ - cho biết: “Vấn đề này thuộc về nghiệp vụ điều tra của công an. Sẽ xem xét lại và cung cấp thông tin cụ thể sau”.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xã đuối lý, Chủ tịch bị đe dọa, cấp sổ đỏ cho đất công bị lấn chiếm

Phan Anh - Ngô Cường |

Liên quan đến những phản ánh về sai phạm đất đai trên địa bàn xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội), lãnh đạo xã thừa nhận tình trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn. Chủ tịch xã Hữu Hòa cũng cho biết, ông từng bị đe dọa khi cố gắng giải quyết sai phạm đất đai.

"Xẻ thịt" đất Công viên Tuổi trẻ: Truy thêm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận về việc thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ, có vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Hà Nội: Lấn chiếm đất công tràn lan, xã bất lực vì buông lỏng thời gian dài

Phan Anh - Ngô Cường |

Tình trạng lấn chiếm đất công tràn lan trên địa bàn xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội trong thời gian dài không được xử lý dứt điểm khiến nhiều người dân bức xúc. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hữu Hòa cho biết "sai phạm thuộc về các nhiệm kỳ trước" và không thể giải quyết vào thời điểm hiện tại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Xã đuối lý, Chủ tịch bị đe dọa, cấp sổ đỏ cho đất công bị lấn chiếm

Phan Anh - Ngô Cường |

Liên quan đến những phản ánh về sai phạm đất đai trên địa bàn xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội), lãnh đạo xã thừa nhận tình trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn. Chủ tịch xã Hữu Hòa cũng cho biết, ông từng bị đe dọa khi cố gắng giải quyết sai phạm đất đai.

"Xẻ thịt" đất Công viên Tuổi trẻ: Truy thêm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận về việc thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ, có vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Hà Nội: Lấn chiếm đất công tràn lan, xã bất lực vì buông lỏng thời gian dài

Phan Anh - Ngô Cường |

Tình trạng lấn chiếm đất công tràn lan trên địa bàn xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội trong thời gian dài không được xử lý dứt điểm khiến nhiều người dân bức xúc. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hữu Hòa cho biết "sai phạm thuộc về các nhiệm kỳ trước" và không thể giải quyết vào thời điểm hiện tại.