Dân bỏ ruộng hoang vì nhà máy gạch làm trôi bùn đất, vùi lấp nội đồng

Thanh Chung |

Gần 20 hộ dân ở Quảng Ngãi không thể canh tác hoa màu trong nhiều năm nay vì Nhà máy gạch Tuynel Phổ Hòa làm bùn đất trôi xuống kênh mương, ruộng của người dân.

Bà Nguyễn Thị Lan, trú tổ dân phố 3, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi cho hay, đất gạch từ nhà máy Tuynel Phổ Hòa tràn ra, vùi lấp các mương tưới tiêu, gây nghẽn dòng thoát nước vào mùa mưa. Mùa nắng thì không thể nào dẫn nước về để tưới ruộng lúa được. Hơn 6 năm qua diện tích ruộng của bà phải bỏ hoang.

“Từ khi nhà máy gạch trên đi vào hoạt động thì các sào ruộng lúa ở khu vực này không thể canh tác được. Bởi vì nước ngập không rút được do kênh mương bị bùn đất bồi lấp. Gia đình tôi bỏ nhiều công sức cào đất dưới mương để cho thoát nước nhưng đâu rồi cũng vào đó” - bà Lan nói.

Bà Huỳnh Thị Sương - trú tổ dân phố 3 cho biết, vụ Đông- Xuân năm nay các cánh đồng khác đã gieo sạ hơn 1 tháng rồi. Tuy nhiên, 2 sào ruộng của bà và nhiều hộ dân khác bị ngập sâu trong bùn đất không thể gieo sạ hoặc cấy lúa được.

“10 năm qua Nhà máy gạch đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đất từ nhiều nơi được chở về, chất thành núi, nhưng nhà máy không xây bờ tường che chắn dẫn đến đất tràn ra ngoài, làm ảnh hưởng đến ruộng của nhân dân” - bà Sương cho biết.

Ông Nguyễn Bảo Toàn - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm xác nhận, phường đã tiếp nhận đơn của các hộ dân và tổ dân phố 3. Đồng thời đã cử cán bộ chuyên môn xuống khu vực này để xác minh và cho thấy diện tích lớn của 19 hộ dân ruộng không gieo sạ được.

Theo ông Toàn, UBND phường sẽ mời các phòng ban liên quan ở thị xã cùng người dân bị ảnh hưởng, Nhà máy gạch tuynel Phổ Hòa kiểm tra, để xử lý khẩn trương để ruộng bà con sản xuất trở lại.

Ông Vũ Minh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết: “Sau khi nắm thông tin, UBND thị xã Đức Phổ đã chỉ đạo các phòng liên quan thị xã Đức Phổ cùng UBND phường Nguyễn Nghiêm đi xuống kiểm tra và làm việc với đơn vị Nhà máy gạch Tuynel Phổ Hòa. Sau khi kiểm tra xem mức độ thiệt hại như thế rồi thì chúng tôi yêu đơn vị xem xét bồi thường thiệt hại cho bà con”.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bãi biển Quảng Ngãi tràn ngập hàng chục tấn rác thải

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Sau những đợt mưa bão, triều cường vào cuối năm 2021, bờ biển dài 300m ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) phủ kín rác thải, bốc mùi hôi thối. “Núi rác” nằm sát với khu dân cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Quảng Ngãi: Lấn chiếm rừng phòng hộ đào ao nuôi thủy sản

Hoàn Nhân |

Lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm rừng phòng hộ múc đất, đào ao, nuôi thủy sản, gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc và sinh trưởng cây trồng rừng ngập mặn.

Quảng Ngãi: Rà soát, loại bỏ những cụm công nghiệp không còn phù hợp

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết loại bỏ những cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với tình hình mới.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bãi biển Quảng Ngãi tràn ngập hàng chục tấn rác thải

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Sau những đợt mưa bão, triều cường vào cuối năm 2021, bờ biển dài 300m ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) phủ kín rác thải, bốc mùi hôi thối. “Núi rác” nằm sát với khu dân cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Quảng Ngãi: Lấn chiếm rừng phòng hộ đào ao nuôi thủy sản

Hoàn Nhân |

Lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm rừng phòng hộ múc đất, đào ao, nuôi thủy sản, gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc và sinh trưởng cây trồng rừng ngập mặn.

Quảng Ngãi: Rà soát, loại bỏ những cụm công nghiệp không còn phù hợp

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết loại bỏ những cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với tình hình mới.