Dân bán hàng giữa lòng đường, đình chợ Vinh trống không

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều người dân đã đưa hàng hóa ra giữa lòng đường để giao dịch, làm giao thông tắc nghẽn, trong khi phía trong đình chợ rộng rãi lại gần như để không.

Sáng 28.1 (mồng 7 Tết Nguyên đán), có mặt tại chợ Vinh (TP Vinh, Nghệ An), phóng viên ghi nhận hoạt động mua bán đã trở lại bình thường. Từ sáng sớm, nhiều phương tiện ô tô, xe máy đã đi vào khu vực chợ để mua hàng.

Hàng hóa tại chợ Vinh rất phong phú và đa dạng, giá cả ổn định. Ảnh: Quang Đại
Hàng hóa tại chợ Vinh rất phong phú và đa dạng, giá cả ổn định. Ảnh: Quang Đại

Hàng hóa tại chợ Vinh rất phong phú, đa dạng và dồi dào, vì nơi đây vừa là nơi bán lẻ, vừa là đầu mối hàng hóa của nhiều khu vực trong và ngoài tỉnh. Tại đây có bến xe khách chợ Vinh nên việc giao thương hàng hóa càng thuận lợi.

Theo nhiều người dân đi chợ, năm nay hàng hóa dồi dào, sức mua dịp Tết có tăng nhưng không quá đột biến, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm có tăng nhẹ trong dịp Tết nhưng nay đã ổn định trở lại.

Phía trong đình chợ Vinh rất rộng rãi nhưng hầu như không có khách vào mua hàng. Ảnh: Quang Đại
Phía trong đình chợ Vinh rất rộng rãi nhưng hầu như không có khách vào mua hàng. Ảnh: Quang Đại

Tại chợ Vinh, một hiện tượng đã tồn tại nhiều năm nay là việc bà con tiểu thương bày bán hàng hóa ngay giữa lòng đường Hồng Sơn, kéo dài khoảng 1km. Tại đây cảnh mua bán tập nập, lòng đường thành chợ, giao thông hết sức khó khăn.

Khi phóng viên hỏi vì sao không vào phía trong đình chợ để bán, nhiều tiểu thương cho biết vào phía bên trong bán thì không có khách, vì người dân đi qua thuận tiện họ mua luôn, nên ngồi ngoài đường dễ bán.

Đi vào phía trong đình chợ (phía Nam đường Hồng Sơn), các gian hàng bày bán nhiều nhưng rất ít khách mua. Càng vào phía trong càng trống vắng, đìu hiu.

Nghịch lý lòng đường thành chợ và đình chợ Vinh để không đã tồn tại hiều năm nay. Ảnh: Quang Đại
Nghịch lý lòng đường thành chợ và đình chợ Vinh để không đã tồn tại hiều năm nay. Ảnh: Quang Đại

Khu đình chợ cả nghìn m2 nhưng rất ít khách vào mua hàng, nhiều gian hàng bỏ trống. Một số tiểu thương tại khu vực này cho biết buôn bán rất khó khăn do người dân chủ yếu mua ở các quầy phía ngoài.

Theo Ban Quản lý chợ Vinh, hiện tượng người dân buôn bán giữa lòng đường Hồng Sơn đã diễn ra trong thời gian dài, cơ quan chức năng nhiều lần phối hợp xử lý nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại tái diễn.

Cơ quan chức năng đã ra quân xử lý rất nhiều lần nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm việc dân họp chợ giữa đường. Ảnh: Quang Đại
Cơ quan chức năng đã ra quân xử lý rất nhiều lần nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm việc dân họp chợ giữa đường. Ảnh: Quang Đại

“Bà con buôn thúng bán mẹt, hoàn cảnh khó khăn, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động, xử lý nhiều lần nhưng chưa thể dứt điểm” – đại diện Ban Quản lý chợ Vinh cho biết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Lì xì công nhân ngày làm việc đầu tiên

QUANG ĐẠI |

Ngày 27.1 (mồng 6 Tết Nguyên đán) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hầu hết các doanh nghiệp đã khai trương ngày làm việc đầu năm mới. Tổ chức Công đoàn các cấp đã động viên doanh nghiệp và người lao động trong ngày làm việc đầu tiên.

Đồng bào Thái Nghệ An xuống đồng đi cấy ngày mồng 5 tết

MINH NGUYỆT |

Mồng 5 tết Quý Mão (26.1.2023), nông dân bản người Thái huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xuống đồng cấy, bắt đầu vụ sản xuất mới.

Nghệ An: Kỷ lục mỗi tháng có gần 2.300 xe ôtô đăng ký mới

QUANG ĐẠI |

Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Vinh và một số địa bàn thành thị tại Nghệ An là do lượng ôtô tăng quá nhanh.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Vì sao nhóm tội phạm chiếm đoạt được tiền của khách hàng tại FE Credit?

Việt Dũng |

Hà Nội - Từng làm cộng tác viên cho Công ty tài chính FE Credit, 3 thanh niên nắm được lỗ hổng trong quản lý tài khoản khách hàng nên đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 20 người.

Hé lộ mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ

Song Minh |

Chính phủ là mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ, theo kết quả thăm dò ý kiến công bố hôm 30.1.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 

Chứng khoán: Thị trường đối mặt với đà điều chỉnh đang mạnh dần

Gia Miêu |

Mặc dù rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh vẫn đang có phần chiếm ưu thế với thị trường chứng khoán, vùng hỗ trợ sâu quanh mốc 1.08x điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm đỡ đáng lưu ý cho VN-Index.

Nghệ An: Lì xì công nhân ngày làm việc đầu tiên

QUANG ĐẠI |

Ngày 27.1 (mồng 6 Tết Nguyên đán) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hầu hết các doanh nghiệp đã khai trương ngày làm việc đầu năm mới. Tổ chức Công đoàn các cấp đã động viên doanh nghiệp và người lao động trong ngày làm việc đầu tiên.

Đồng bào Thái Nghệ An xuống đồng đi cấy ngày mồng 5 tết

MINH NGUYỆT |

Mồng 5 tết Quý Mão (26.1.2023), nông dân bản người Thái huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xuống đồng cấy, bắt đầu vụ sản xuất mới.

Nghệ An: Kỷ lục mỗi tháng có gần 2.300 xe ôtô đăng ký mới

QUANG ĐẠI |

Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Vinh và một số địa bàn thành thị tại Nghệ An là do lượng ôtô tăng quá nhanh.