Đấm vào mặt bảo vệ đo thân nhiệt, không chống dịch mà còn chống đối

Thế Lâm |

Chỉ có hành vi chống đối mới đi đấm vào mặt nhân viện bảo vệ được giao nhiệm vụ thực hiện việc đo thân nhiệt đối với mọi khách đến bệnh viện. Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt. Ông Nguyễn Văn H. không chịu đo thân nhiệt, sau khi đấm vào mặt bảo vệ ba cái còn chửi bới, đe dọa…

Ông H. lái xe vào Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt lấy kết quả xét nghiệm, được bảo vệ yêu cầu đo thân nhiệt theo qui định phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay, nhưng đã từ chối. Khi được bảo vệ tiếp tục yêu cầu phải đo thân nhiệt để sàn lọc dịch bệnh, ông này vẫn không chịu, sau đó bước xuống xe ôtô, đấm vào mặt nhân viên bảo vệ đang thực thi nhiệm vụ, và chửi bới…

Ý thức kém, hẳn nhiên rồi. Nhưng hơn cả ý thức kém là thái độ, tư cách hợm hĩnh. Bởi trước đó, lần thứ nhất ông này chạy ôtô vào bệnh viện, được bảo vệ yêu cầu xuống xe đo thân nhiệt, ông H. đã nói dối là đưa người đi cấp cứu để được chạy xe vào thẳng bên trong.

Lần quay trở lại bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm, nhân viên bảo vệ kiên quyết yêu cầu ông H. đo thân nhiệt, người đàn ông này thay vì chấp hành thì lại bước xuống xe, to tiếng buông lời xem thường người khác: “Mày là thằng bố láo. Mày tin tao đấm vào mặt mày không…”

Một lối ứng xử không chỉ kháng lệnh Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, mà còn giọng điệu bề trên, trịch thượng. Xét về góc độ chấp hành qui định luật pháp hẳn là không đúng rồi, song xét về góc độ tư cách đạo đức cũng tệ nốt.

Phòng chống dịch bệnh COVID-19 đâu phải là việc của người khác, vì lợi ích của người khác, mà trước tiên chính vì lợi ích bảo vệ sức khỏe của người chấp hành các qui định phòng chống dịch. Hay nói thẳng ra, ông H. nếu biết chấp hành việc đo thân nhiệt thì lợi ích trước hết là cho ông, vì ông, nhằm bảo vệ sức khỏe của ông và những người đi cùng. Những trường hợp bất chấp qui định và chủ quan như ông chính là những mắc xích yếu, những lỗ hổng trên trận tuyến phòng chống dịch mà bao người đang cùng nhau chung sức đồng lòng dựng nên.

Trường hợp không chấp hành qui định về đo thân nhiệt, không đeo khẩu trang và chấp hành giãn cách xã hội cự li tối thiểu 2m… hoàn toàn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp như ông H, đã không chấp hành qui định mà còn hành hung người đang làm nhiệm vụ, hành vi đương nhiên là nghiêm trọng hơn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an tỉnh điều tra vụ việc. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cần có biện pháp xử lí nghiêm minh, thích đáng đối với hành vi bất chấp mà còn lớn lối của ông H, đã không chung tay cùng xã hội chống dịch mà còn chống đối, hành hung người đang làm nhiệm vụ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lấy mã tấu đuổi đánh tổ công tác phòng chống dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Chủ một quán cà phê ở huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) có hành vi lăng mạ, sau đó lấy mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên trong tổ công tác phòng chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang: Khen thưởng thành tích phòng chống dịch qua điện thoại

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt vừa quyết định thực hiện việc khen thưởng đột xuất thành tích phòng chống dịch COVID-19 theo phương thức thông báo qua điện thoại.

Doanh nghiệp không đảm bảo an toàn phòng chống dịch phải dừng sản xuất

MINH QUÂN |

Các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phải tạm dừng hoạt động sản xuất – kinh doanh nếu chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong làm việc, đưa đón công nhân,…

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lấy mã tấu đuổi đánh tổ công tác phòng chống dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Chủ một quán cà phê ở huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) có hành vi lăng mạ, sau đó lấy mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên trong tổ công tác phòng chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang: Khen thưởng thành tích phòng chống dịch qua điện thoại

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt vừa quyết định thực hiện việc khen thưởng đột xuất thành tích phòng chống dịch COVID-19 theo phương thức thông báo qua điện thoại.

Doanh nghiệp không đảm bảo an toàn phòng chống dịch phải dừng sản xuất

MINH QUÂN |

Các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM phải tạm dừng hoạt động sản xuất – kinh doanh nếu chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong làm việc, đưa đón công nhân,…