Đắk Nông: Nhiều người làm giấy cam kết không tiêm phòng vắc xin cho con em

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông ghi nhận nhiều trường hợp người dân từng làm giấy cam kết không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho con em mình...

Ông Đặng Thành - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông - cho biết: ''Trước đây, đã có tình trạng người dân ở tỉnh viết giấy cam kết không tiêm chủng vắc xin phòng bệnh (chương trình tiêm chủng quốc gia thường xuyên).

Nếu người dân viết bản cam kết không tiêm phòng vắc xin thì theo luật lực lượng y tế có quyền cưỡng chế để tiêm phòng nhằm đảm bảo an toàn cho bà con. Lý thuyết là vậy nhưng chính quyền vẫn cố gắng hết sức để vận động, nhắc nhở bà con đi tiêm phòng''.

Nhiều năm trước, tỉ lệ tiêm chủng ở tỉnh quá thấp, người dân không tham gia tiêm chủng trong độ tuổi thường xuyên nên bị lũy tích một thời gian dài dẫn đến việc trở thành vùng lõm; miễn dịch trong cộng đồng không có nên rất dễ phát sinh dịch bệnh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch bạch hầu hoành hành trở lại ở địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện, người dân ở tỉnh về cơ bản đã chấp hành tiêm chủng điều đặn. Nhiều ổ dịch bạch hầu vẫn đang được ngành Y tế tỉnh nỗ lực xử lý, kiểm soát để dập tắt, ông Thành thông tin.

Bản cam kết không tiêm chủng vắc xin phòng bệnh của người dân ở huyện Đắk Glong. Ảnh BT
Một số bản cam kết không tiêm chủng vắc xin phòng bệnh của người dân ở huyện Đắk Glong. Ảnh BT

Một số huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông nhận thức của người dân đối với dịch bệnh còn hạn chế. Khi bạch hầu bùng phát, cán bộ Y tế một số địa phương phải rất vất vả, đi đến tận nhà người dân để vận động đi tiêm vắc xin phòng bệnh.

Nội dung chi tiết của một bản cam kết. Ảnh BT
Nội dung chi tiết của một bản cam kết. Ảnh BT
Một bản cam kết khác. Ảnh B.T
Một bản cam kết khác. Ảnh B.T

Ông Huỳnh Thanh Huynh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong - chia sẻ: ''Địa bàn huyện đã có trường hợp người dân làm giấy cam kết không tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ em (thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, vắc xin 5 trong 1). Mũi vắc xin này giúp phòng chống bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván... Vừa qua, đã có khoảng 10 trường hợp ở huyện viết giấy cam kết này. Đơn vị đã cố gắng cắt cử người về tuyên truyền, động viên người dân đưa con em đi tiêm chủng để đảm bảo an toàn cho các cháu''.

Chính quyền một địa phương ở Đắk Nông tiến hành vận động người dân đi tiêm chủng phòng dịch bạch hầu. Ảnh B.T
Chính quyền một địa phương ở Đắk Nông tiến hành vận động người dân đi tiêm chủng phòng dịch bạch hầu. Ảnh B.T

Hiện, lực lượng Y tế đã triển khai tiêm phòng cho 86% người dân trong ổ dịch bạch hầu xã Quảng Hòa (người từ 7 đến 40 tuổi). Người dân đa phần đều chấp hành tiêm chủng. Về cơ bản, ổ dịch này đang được không chế, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, lực lượng y tế cố gắng hết sức để dập tắt.

Toàn tỉnh Đắk Nông đã có 8 ổ dịch tại 3 huyện Krông Nô, Đắk Glong và Đắk R’lấp. Tổng cộng có đến 28 ca dương tính với bệnh bạch hầu,  2 ca tử vong (đều ở huyện Đắk Glong).

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Khẩn trương dập ổ dịch bạch hầu ở huyện Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 8.7, ngành Y tế Đắk Lắk đã ngay lập tức triển khai ''quân số'', phân bổ đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho hàng trăm người của buôn Diêo (xã Bông Krang, huyện Lắk) và phun hoá chất khử trùng cho toàn vùng này.

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông nói về nguyên nhân dịch bạch hầu bùng phát

BẢO TRUNG |

Hiện, dịch bạch hầu đang vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống ở Đắk Nông. Lực lượng Y tế tỉnh vẫn đang tiến hành kiểm soát các ổ dịch, không cho lan rộng ra cộng đồng dẫn đến mất kiểm soát.

Liên tiếp có ca tử vong vì bệnh dại, bạch hầu vì... chủ quan

An Thượng |

Đại dịch COVID-19 đặc biệt nguy hiểm, đe dọa cả thế giới, song Việt Nam đã bước đầu vượt qua ngoạn mục, chưa có ca nào tử vong. Trong khi đó, dịch bệnh bạch hầu mới bùng phát, dù đã có vaccine phòng bệnh và thuốc kháng sinh điều trị đặc hiệu, song có đến 3 ca tử vong ở Tây Nguyên. Thêm đó, có đến 6 ca tử vong do bệnh dại ở Đắk Lắk... Đáng nói những cái chết phần lớn là do chủ quan.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đắk Lắk: Khẩn trương dập ổ dịch bạch hầu ở huyện Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 8.7, ngành Y tế Đắk Lắk đã ngay lập tức triển khai ''quân số'', phân bổ đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho hàng trăm người của buôn Diêo (xã Bông Krang, huyện Lắk) và phun hoá chất khử trùng cho toàn vùng này.

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông nói về nguyên nhân dịch bạch hầu bùng phát

BẢO TRUNG |

Hiện, dịch bạch hầu đang vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống ở Đắk Nông. Lực lượng Y tế tỉnh vẫn đang tiến hành kiểm soát các ổ dịch, không cho lan rộng ra cộng đồng dẫn đến mất kiểm soát.

Liên tiếp có ca tử vong vì bệnh dại, bạch hầu vì... chủ quan

An Thượng |

Đại dịch COVID-19 đặc biệt nguy hiểm, đe dọa cả thế giới, song Việt Nam đã bước đầu vượt qua ngoạn mục, chưa có ca nào tử vong. Trong khi đó, dịch bệnh bạch hầu mới bùng phát, dù đã có vaccine phòng bệnh và thuốc kháng sinh điều trị đặc hiệu, song có đến 3 ca tử vong ở Tây Nguyên. Thêm đó, có đến 6 ca tử vong do bệnh dại ở Đắk Lắk... Đáng nói những cái chết phần lớn là do chủ quan.