Đắk Nông: Khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái

Tâm An |

Giảm chi phí tiền điện, bảo vệ môi trường và có thể bán điện dư cho ngành điện là các lợi ích kép mà điện mặt trời áp mái mang lại cho người dân và doanh nghiệp.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi  xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tuy Đức với phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số.

So với nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh thì đội ngũ giáo viên, học sinh ở trường Nguyễn Văn Trỗi chịu nhiều thiệt thòi bởi sự cách trở về địa hình.

Với những thiếu thốn như trên, ngôi trường này đã được EVNCPC và Báo Lao Động lựa chọn lắp đặt và trao tặng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái.

Hơn 100 dự án điện mặt trời trên mái nhà được ngành điện Đắk Nông thỏa thuận đấu nối và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2020. Ảnh: Tâm An
Hơn 100 dự án điện mặt trời trên mái nhà được ngành điện Đắk Nông thỏa thuận đấu nối và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2020. Ảnh: Tâm An

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có  công suất lắp đặt 360 Wp/tấm, và một đường dây hòa lưới mang công suất 5kWp, quy mô lắp đặt là 14 tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà, sản lượng điện bình quân 20 - 25kWh điện/ngày, giúp cho trường tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng khoảng 1 triệu đồng.

Công trình điện mặt trời tại trường học Nguyễn Văn Trỗi là một trong số nhiều công trình điện mặt trời mà các tổ chức, người dân ở Đắk Nông đã và đang tổ chức lắp đặt.

Theo Công ty Điện lực Đắk Nông, thời gian qua, ngành điện đã vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm và đầu tư điện mặt trời trên mái nhà.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, đến nay toàn tỉnh hoàn thành kiểm tra chất lượng điện năng và lắp công tơ 2 chiều cho 67 chủ đầu tư, với tổng công suất lắp đặt là 30,984MWp, đạt 206% so với kế hoạch EVNCPC giao thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng điện năng mua từ các dự án điện mặt trời trên mái nhà của khách hàng gần 15 triệu kWh.

Hiện đã có hơn 100 dự án được Công ty Điện lực Đắk Nông thỏa thuận đấu nối và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2020.

Khi nhận được giấy đề nghị bán điện từ dự án điện mặt trời trên mái nhà, Công ty Điện lực Đắk Nông đến hiện trường thực hiện kiểm tra chất lượng điện năng, kiểm tra lắp công tơ 2 chiều và ký thỏa thuận tạm thời về việc mua điện từ các dự án điện mặt trời ngay trong 1 ngày làm việc.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm: Đổi mới để hướng đến khách hàng sử dụng điện

ANH HUY |

Là một trong những đơn vị tiêu biểu trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm có nhiệm vụ đảm bảo vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế và đời sống nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm với xấp xỉ 50.000 khách hàng sử dụng điện.

Tổng Công ty điện lực Miền Bắc vượt khó khăn, cung cấp điện an toàn

Phương Trần |

Để đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất của nhân dân, trong những năm qua, EVNNPC đã tập trung cải tiến, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý vận hành.

Tiền điện 3 tháng giống hệt nhau, điện lực Ninh Bình nói "không sai sót"

Cường Ngô |

Hóa đơn tiền điện của một khách hàng của điện lực thành phố Ninh Bình 3 tháng liên tiếp giống hệt nhau. Điện lực Ninh Bình cho rằng "không có sai sót".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm: Đổi mới để hướng đến khách hàng sử dụng điện

ANH HUY |

Là một trong những đơn vị tiêu biểu trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm có nhiệm vụ đảm bảo vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế và đời sống nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm với xấp xỉ 50.000 khách hàng sử dụng điện.

Tổng Công ty điện lực Miền Bắc vượt khó khăn, cung cấp điện an toàn

Phương Trần |

Để đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất của nhân dân, trong những năm qua, EVNNPC đã tập trung cải tiến, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý vận hành.

Tiền điện 3 tháng giống hệt nhau, điện lực Ninh Bình nói "không sai sót"

Cường Ngô |

Hóa đơn tiền điện của một khách hàng của điện lực thành phố Ninh Bình 3 tháng liên tiếp giống hệt nhau. Điện lực Ninh Bình cho rằng "không có sai sót".