Ngày 21.9, một lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột cho biết, chính quyền thành phố vừa tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất của 8 hộ dân (thôn 1, xã Hòa Thắng), với diện tích 2,9ha (đất trồng cây lâu năm - PV) để làm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư cho bà con tại công trình đường Đông - Tây. Trong buổi cưỡng chế, cơ quan chức năng có xử lý một căn nhà, mới lập sau khi chính quyền đã kiểm kê tài sản.
Trước mắt, còn khoảng 6ha đất cần thu hồi, chính quyền cũng chưa vội cưỡng chế. Bởi, sau khi ra dự thảo, người dân có phản ánh việc kiểm kê thiếu tài sản nên chính quyền địa phương sẽ phải cử người gặp từng hộ dân để trao đổi, bổ sung thêm cho bà con.
Được biết, trong buổi cưỡng chế ngày 20.9, một số người dân có phản ứng với cơ quan chức năng. Họ cho rằng, việc cưỡng chế được tiến hành chưa thỏa đáng, UBND thành phố không tiến hành các bước, quy trình thu hồi đất theo quy định của pháp luật mà đã triển khai, gây xáo trộn cuộc sống của bà con.
"Những hộ dân thuộc vùng giải tỏa nếu trước đó đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá sẽ được bố trí giao đất tái định cư (có thu tiền sử dụng đất) ngay tại khu vực này sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Hiện, đã có 2 hộ dân đủ điều kiện.
Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền xã... rà soát những trường hợp khác nhưng với điều kiện người dân phải gửi đơn để các đơn vị liên quan xác minh. Lãnh đạo thành phố cũng đã yêu cầu cơ sở vận động người dân gửi đơn để được xem xét xử lý", lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột nhấn mạnh.
Vừa qua, hàng chục hộ dân ở thôn 1, xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột) đã đứng tên, gửi đơn tố cáo UBND TP.Buôn Ma Thuột lên UBND tỉnh Đắk Lắk, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với 7 nội dung đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.
Liên quan đến vấn đề này, đại diện UBND TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã nắm được nội dung đơn tố cáo của bà con. Chính quyền thành phố đã có phản hồi lại từng nội dung trong đơn cho người dân. Tiến trình thu hồi đất ở thôn 1, xã Hòa Thắng được chính quyền các cấp làm theo các bước đúng như quy định.
Hiện, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã báo cáo chi tiết tình hình ở khu vực trên cho UBND tỉnh Đắk Lắk để lãnh đạo tỉnh cho chủ trương, hỗ trợ cho người dân vùng dự án, tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống sau khi thu hồi đất.
Đầu năm 2021, Báo Lao Động có bài phản ánh, đất của hàng chục hộ dân ở khu vực thôn 1, xã Hoà Thắng (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sẽ được giải toả để làm Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thôn 1, xã Hoà Thắng".
Mục đích của dự án là nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thành phố đã được phê duyệt; giải quyết nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất khi thành phố triển khai xây dựng dự án đường Đông - Tây. Chính quyền địa phương phải thu hồi đất của hơn 40 hộ dân, khoảng 10 ha.
Nguồn gốc lô đất kể trên có từ những thập niên 80, 90, các hộ dân nhận hợp đồng giao khoán sản xuất trồng cà phê với Nông trường cà phê Việt Đức (nay là Công ty Việt Thắng) và đa số đều không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để xây cất nhà (vốn là đất nông nghiệp - PV).
Người dân khu vực giải tỏa đã nhiều lần đến trụ sở UBND thành phố tha thiết đề nghị chính quyền có phương án hỗ trợ bồi thường, bố trí tái định cư cho họ, bởi, nhiều người đã định cư lâu năm tại đó, gia cảnh khó khăn, hoàn toàn không có tài sản giá trị nào khác ngoài mảnh đất chưa được cấp sổ đỏ.