Đắk Lắk nhức nhối vấn nạn tin giả trong mùa dịch COVID-19

Kim Bảo |

Tỉnh Đắk Lắk đang là nơi có diễn biến phức tạp về dịch bệnh COVID-19 nhất vùng Tây Nguyên. Thời gian qua, có nhiều người ở địa phương này vì thiếu hiểu biết đã tung thông tin sai lệch về dịch bệnh gây tâm lý hoang mang.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã triệu tập làm việc, xử lý N.T.B. (SN 1988) và L.B.N. (SN 1994), cùng trú tại xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, do sử dụng không gian mạng vi phạm về trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, hai người này đã truy cập mạng xã hội Facebook, đăng tải danh sách những trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và F1, F2 ở Đắk Lắk lên trang cá nhân, gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người.

Trước đó, ngày 10.5, H’D HMốk (28 tuổi, ở xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) vào mạng xã hội Facebook, đăng bài viết: “Lời bác Đam, nghe đi để biết sợ” kèm theo 1 bức hình của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bài viết với nội dung thể hiện việc Phó thủ tướng phân tích về những diễn biến, nguy cơ lây lan phức tạp cũng như những khó khăn về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi H’D HMốk đăng tải, rất nhiều người đã vào chia sẻ bài viết và bình luận thể hiện tâm lý hoang mang, lo lắng.

Qua theo dõi những cá nhân vi phạm, cơ quan chức năng đã mời các đối tượng vi phạm để giải thích, chấn chỉnh những cá nhân dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh.

Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2021, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 5 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân vi phạm, với số tiền là 25.000.000 đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời hơn chục đối tượng đến làm việc vì đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19, xử phạt tổng số tiền 12.500.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Công Bẩy - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk: Đến thời điểm hiên tại, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định để xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng nói chung và tình hình dịch bênh COVID-19 nói riêng (xử lý hành chính hoặc hình sự -PV) là đủ để cho các cơ quan có thẩm quyền áp dụng.

Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, việc bổ sung, sửa đổi, hợp nhất một số văn bản quy phạm pháp luật là điều cần thiết trong tương lai. Ngoài ra, khó khăn cần tháo gỡ là một số đối tượng đã sử dụng SIM rác, email rác để đăng ký tài khoản facebook, Zalo… của mình với các mạng xã hội; điều này làm mất nhiều thời gian cho việc xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm.

Trung tá Nguyễn Huy Nam – Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) - đánh giá: Việc xử lý nạn tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 là rất khó khăn. Đa số vụ việc đều xử lý theo hình thức mời cá nhân lên trụ sở giải thích lỗi vi phạm, cam kết không tái phạm và chỉ số ít vụ việc bị xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay thông tin các phiếu xét nghiệm cá nhân dương tính với SARS-CoV-2 được đăng tải nhiều trên không gian mạng gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, bí mật đời tư ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó việc chia sẻ các thông tin người nhiễm bệnh khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, Trung tá Nam nhấn mạnh.

Kim Bảo
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt 13,5 triệu đồng tài xế và nhà xe chở người từ Bình Dương về Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chiều 30.7, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 13,5 triệu đồng đối với tài xế và nhà xe chở 15 người từ tỉnh Bình Dương về Đắk Lắk.

Đắk Lắk khởi tố thêm 1 vụ án hình sự vì làm lây lan dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Tối 29.7, lãnh đạo Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại buôn Khóa, xã Cư Pui.

Thực hư chuyện nguyên Phó Chủ tịch huyện đánh nhân viên cây xăng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra mâu thuẫn giữa một nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk và nhân viên cây xăng của Công ty CP Đầu Tư Đức Thành. Hai bên sau đó đã xô xát với nhau và nhân viên cây xăng bị thương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử phạt 13,5 triệu đồng tài xế và nhà xe chở người từ Bình Dương về Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Chiều 30.7, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 13,5 triệu đồng đối với tài xế và nhà xe chở 15 người từ tỉnh Bình Dương về Đắk Lắk.

Đắk Lắk khởi tố thêm 1 vụ án hình sự vì làm lây lan dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Tối 29.7, lãnh đạo Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại buôn Khóa, xã Cư Pui.

Thực hư chuyện nguyên Phó Chủ tịch huyện đánh nhân viên cây xăng ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra mâu thuẫn giữa một nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk và nhân viên cây xăng của Công ty CP Đầu Tư Đức Thành. Hai bên sau đó đã xô xát với nhau và nhân viên cây xăng bị thương.