Từ gói thầu xây dựng bãi rác Hòa Phú, Đắk Lắk:

Đăk Lăk: Cần nâng cao trách nhiệm địa phương trong việc quản lý tiền vay

Ths Đinh Ngọc Lân |

Thời gian qua, tôi thấy gói thầu BMT-01A xây dựng bãi rác Hòa Phú thuộc dự án Phát triển các thành phố loại II tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk liên tục bị nhà thầu tố về những dấu hiệu bất minh đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Minh bạch để mở ra nhiều cơ hội tiếp cận vốn

Tại lần mở thầu thứ nhất, cán bộ Ban quản lý dự án bị tố “bận ăn sáng nên chỉ có 10 phút thu hồ sơ dự thầu” và có nhiều dấu hiệu thiếu minh bạch nên gói thầu BMT-01A xây dựng bãi rác Hòa Phú, Đắk Lắk bị nhà tài trợ ADB không ủng hộ dẫn đến việc hủy kết quả đấu thầu. Tại lần mở thầu thứ 2 (7/10/2016) Ban QLDA tiếp tục bị nghi ngờ trong việc làm rõ hồ sơ dự thầu, có nhiều ưu ái dành cho doanh nghiệp địa phương. Đã đến lúc cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan ban ngành để bảo vệ uy tín, hình ảnh cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung trong mắt nhà tài trợ.

Không khó để chúng ta giải mã cho những chuyện lùm xùm quanh gói thầu này. UBND tỉnh Đắk Lắk nên nhìn nhận những sự việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua để đánh giá lại cách quản lý và điều hành của Ban QLDA thuộc Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk được UBND tỉnh giao phó, mấu chốt của mọi vấn đề ở đây là sự minh bạch, chỉ có minh bạch mới giúp Đắk Lắk lấy lại lòng tin của dư luận và của nhà tài trợ là Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).

Đắk Lắk nên chọn một nhà thầu tư vấn độc lập ngoài địa bàn thay cho tư vấn chấm thầu hiện tại của Ban QLDA, đề nghị nhà tài trợ chuyển gói thầu về dạng xét thầu tiền kiểm có sự giám sát chặt chẽ của các đại diện (Tư vấn của Bộ xây dựng, kế hoạch, tài nguyên và môi trường cùng cán bộ quản lý dự án của ngân hàng phát triển Châu á ADB và cơ quan báo chí).

Những băn khoăn của các nhà thầu dự thầu trong việc đề nghị tư vấn chấm thầu cần làm rõ hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà thầu (doanh thu: phải làm rõ, đối chiếu số liệu trong báo cáo thuế và số liệu trong báo cáo kiểm toán vì hai con số này là một, cần yêu cầu nhà thầu cung cấp hóa đơn GTGT đầu ra để đối chiếu doanh thu; hợp đồng tương tự: trình các bản gốc của hợp đồng tương tự, biên bản nghiệm thu và hồ sơ thanh toán chi tiết các hạng mục, hóa đơn VAT xuất cho công trình, quyết định nhập nguồn của tài chính, báo có tiền chuyển về của công trình, biên bản ban giao đưa công trình vào sử dụng, quyết định phê duyệt dự án dự toán của chủ đầu tư; các Bản sao công chứng: các tài liệu sao y trong hồ sơ dự thầu, hóa đơn, đăng ký của máy móc và thiết bị, bằng và các chứng chỉ của cán bộ công nhân viên được đề xuất trong hồ sơ dự thầu đều phải được đối chiếu từ bản gốc).

Để một dự án đi đến bước đấu thầu, Chính phủ và UBND tỉnh Đắk Lắk cùng nhà tài trợ đã mất rất nhiều thời gian qua nhiều quy trình và những thủ tục nếu như để nhà tài trợ khước từ cho vay do lỗi của bên vay thì sự thiệt thòi sẽ trực tiếp thuộc về người dân Đắk Lắk.

Nếu các cơ quan, bộ ban ngành của Việt Nam có thể phối hợp và đảm bảo tính minh bạch, xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong mắt các cơ quan cấp viện trợ, Việt Nam có thể tiếp cận thêm nhiều ODA và các dự án sẽ được thực hiện nhanh hơn. Yếu tố quan trọng nhất để Việt Nam có thể tiếp cận với ODA, là sự phối hợp tốt giữa Chính phủ, chính quyền địa phương và các bộ ngành trong việc minh bạch các gói thầu.

 

 

Tiền đi vay, tuyệt đối không được lãng phí

Lần mở thầu lần 2 gói thầu  BMT-01A xây dựng bãi rác Hòa Phú được tiến hành vào hồi 9h ngày 7/10/2016 trước đại diện của Chủ đầu tư và các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Giá gói thầu được duyệt: 145.094.168.000 đồng. Thứ tự nhà thầu được xếp giá bỏ thầu như sau:

Đứng thứ 1: Cty CP xây dựng DUNGTST giá bỏ: 117.043.642.000 đồng

Đứng thứ 2: Cty TNHH Phúc Lộc (thành viên của tập đoàn Phúc Lộc) giá bỏ: 127.504.934.880 đồng

Đứng thứ 3: LD Cty Xây dựng Hoàng Nam-Tuấn Cường-Trường Phát giá bỏ: 144.067.240.000 đồng.

 

 

Sự chênh lệch giá bỏ thầu từ 15-25 tỷ đồng là một con số không hề nhỏ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc xem xét lại quá trình đầu tư và thẩm tra thẩm định các bước của dự án. Tại sao chủ đầu tư hay hướng tới các nhà thầu của địa phương dù giá bỏ thầu cao hơn các nhà thầu khác?

Việc chọn nhà thầu đối với dự án có nguồn vốn ODA thì giá bỏ thầu luôn được đặt ở vị trí then chốt. Đến năm 2017, chúng ta sẽ vay với mức lãi suất cao hơn từ 2-3% và thời gian cũng ngắn hơn chỉ khoảng 15-20 năm, thậm chí còn ngắn hơn nữa. Do vậy, vấn đề  vốn vay ODA  cần phải được kiểm soát chặt hơn nữa.

Như vậy, suốt 20 năm qua, nguồn vốn này đã giúp Việt Nam trong việc tăng trưởng kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, đem lại rất nhiều lợi ích... Và nếu chúng ta quản lý nó một cách chặt chẽ hơn, lựa chọn nhà thầu một cách khách quan và minh bạch hơn thì tính hiệu quả của nó còn cao hơn nữa.

Lâu nay nhà nước vẫn làm thay cho các địa phương, dẫn đến việc địa phương khi xin được ODA coi như "của được". Bây giờ cho các địa phương vay thì phải xét đến trách nhiệm hoàn trả vốn. Như vậy, trách nhiệm của địa phương sẽ cao hơn. Đây là một hình thức hay, tạo ra trách nhiệm của tất cả các tầng lớp, đặc biệt là những người đi vay vốn. Nguồn vay là một kênh huy động vốn rất tốt, nhưng hết sức thận trọng khi sử dụng nguồn vay. Vay là chúng ta phải trả lãi mà hiện áp lực vay của Chính phủ là rất lớn nên việc tiết kiệm và sử dụng đồng vốn trong thời buổi khó khăn là việc làm cần thiết.

Ths kinh tế Đinh Ngọc Lân, chuyên gia tư vấn đấu thầu Công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương

Ths Đinh Ngọc Lân
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.