Đại học Ngoại ngữ Huế thu tiền giữ xe gấp 3 lần những trường khác

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Trường Đại học Ngoại ngữ là một trong 8 trường thành viên trực thuộc Đại học Huế, là trường duy nhất có mức thu tiền giữ xe của sinh viên cao nhất (gấp 3 lần các trường khác như: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Luật...).

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế hiện thu tiền giữ xe của sinh viên là 3.000 đồng/lượt. Trên các trang mạng xã hội, nhiều sinh viên bày tỏ ý kiến không hài lòng, cho rằng số tiền cho 1 lần gửi xe khi vào trường đối với sinh viên như vậy là rất cao so với những trường khác cũng như so với mức sống khó khăn của sinh viên.

Bạn N.T.D - sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế - chia sẻ: “Em là sinh viên sống xa nhà, phải đi làm thêm ca với mức lương quá khiêm tốn vẫn không đủ trang trải cho việc học tập, trà trọ, sinh hoạt phí... Mỗi ngày, tổng chi phí ăn uống, sinh hoạt khoảng hơn 20.000 đồng nhưng phải bỏ 3.000 đồng cho 1 lượt gửi xe, chưa kể, có ngày em phải lên trường 2 lần, như vậy mức phí này là không hợp lý đối với em.

Nhà trường nên cân nhắc, tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên. Em biết, có nhiều trường tạo điều kiện, thuận lợi cho sinh viên bằng cách bán vé tháng, vé quý với mức giá thấp, phù hợp. Sinh viên chúng em làm gì ra tiền”.

Nhiều ý kiến phản ánh mức thu tiền gửi xe cao của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
Nhiều ý kiến phản ánh mức thu tiền gửi xe cao của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Theo thông tin từ Trường ĐH Ngoại ngữ, tính đến ngày 5.5, trường có 6.712 sinh viên. Nhiều ý kiến cho rằng, thử làm một phép tính tương đối, số sinh viên này trong một ngày đến trường để học tập, sinh hoạt sẽ có hàng ngàn lượt gửi xe, nhân với số tiền 3.000 đồng/lượt thì đó là một số tiền không hề nhỏ. (Chưa tính số lượng hàng nghin sinh viên, học viên tất cả các hệ và loại hình đào tạo không chính quy tại trường).

Khi trao đổi những bức xúc của sinh viên với PGS. TS.Phạm Thị Hồng Nhung - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Huế - cho biết, trường đã nắm được thông tin.

“Sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động, trường đã yêu cầu bộ phận cơ sở vật chất làm việc với nhà xe. Nhà trường thấy mức thu như vậy là hơi cao so với các trường khác. Nhà xe thu là có cơ sở chứ không phải tự thu, trường cũng đang đàm phán lại để hỗ trợ cho sinh viên” - bà Nhung nói.

Khi được hỏi tại sao nhiều sinh viên muốn mua vé tháng nhưng không được, bà Nhung lý giải: “Do chủ này mới, những trường khác có thể là do nhà thầu lâu rồi. Trước đây, Công đoàn nhà trường làm nhưng sau đó, nhà trường tổ chức cho doanh nghiệp đấu thầu. Nhà trường sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vì thời gian dịch vừa rồi nhưng sẽ đảm bảo hỗ trợ hợp lý cho sinh viên”.

Theo Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục I - Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) ghi: Các điểm trông giữ xe tại trường học, bao gồm: Mẫu giáo, tiểu học, trung học, trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện... mức thu:

Ban ngày (06 h- 22h): Với xe đạp, xe đạp điện là 500 đồng; Xe máy, xe máy điện, xe môtô 2 bánh và các loại xe thô sơ khác là 1.000 đồng; Xe môtô 3 bánh, xe taxi, xe ôtô con 7 chỗ trở xuống là 10.000 đồng.

Ban đêm (sau 22h đến trước 5h sáng hôm sau): Với xe đạp, xe đạp điện là 1.000 đồng; Xe máy, xe máy điện, xe môtô 2 bánh và các loại xe thô sơ khác là 2.000 đồng; Xe môtô 3 bánh, xe taxi, xe ôtô con 7 chỗ trở xuống là 15.000 đồng.

Khoán theo tháng: Với xe đạp, xe đạp điện là 15.000 đồng; Xe máy, xe máy điện, xe môtô 2 bánh và các loại xe thô sơ khác là 30.000 đồng; Xe môtô 3 bánh, xe taxi, xe ôtô con 7 chỗ trở xuống là 150.000 đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Dự án Công viên Động vật hoang dã dang dở, bị bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang, gây lãng phí.

Sống ở xã nông thôn mới, hàng trăm hộ dân vẫn "mù" điện lưới

Đức Sơn |

Hà Giang - 286 hộ dân thuộc 4 thôn vùng cao tại xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vẫn chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia trong khi địa phương này đã đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 1.2020.

Đồng Nai: Xử lý nhóm chiếm dụng vỉa hè để giữ xe trước trung tâm thương mại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.4, Công an P.Tân Tiến, TP.Biên Hoà đã có báo cáo Công an TP.Biên Hoà xem xét, chỉ đạo về việc xử lý các đối tượng chiếm dụng vỉa hè làm nơi trông giữ xe tại khu vực trước Trung tâm thương mại Vincom (TP.Biên Hòa), gây bức xúc cho nhiều người dân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ninh Bình: Dự án Công viên Động vật hoang dã dang dở, bị bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang, gây lãng phí.

Sống ở xã nông thôn mới, hàng trăm hộ dân vẫn "mù" điện lưới

Đức Sơn |

Hà Giang - 286 hộ dân thuộc 4 thôn vùng cao tại xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vẫn chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia trong khi địa phương này đã đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 1.2020.

Đồng Nai: Xử lý nhóm chiếm dụng vỉa hè để giữ xe trước trung tâm thương mại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.4, Công an P.Tân Tiến, TP.Biên Hoà đã có báo cáo Công an TP.Biên Hoà xem xét, chỉ đạo về việc xử lý các đối tượng chiếm dụng vỉa hè làm nơi trông giữ xe tại khu vực trước Trung tâm thương mại Vincom (TP.Biên Hòa), gây bức xúc cho nhiều người dân.