Đại học Huế sẽ họp bàn xử lý vụ tố "đạo văn" luận án tiến sĩ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đại học Huế sẽ tiến hành họp bàn và sẽ chốt phương án, hướng xử lý tiếp theo cho sự việc tố "đạo văn" luận án tiến sĩ một cách khoa học, cụ thể.

Ngày 15.7, liên quan bài viết "Một trưởng phòng nghiên cứu khoa học ở Huế bị tố “đạo văn” luận án tiến sĩ" (LATS), lãnh đạo Đại học Huế cho biết, sau phản ánh của Báo Lao Động, phía đơn vị đã tiến hành tiếp nhận các thông tin để đưa ra hướng xử lý.

"Trong hôm nay (15.7), chúng tôi sẽ tiến hành họp bàn và sẽ chốt phương án, hướng xử lý tiếp theo cho sự việc một cách khoa học, cụ thể và sẽ có thông báo đến cơ quan báo chí" - lãnh đạo Đại học Huế cho biết.

Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo trung tâm - nơi công tác của trưởng phòng nghiên cứu khoa học trên - cho biết, phía trung tâm này đã nhận được đơn thư tố cáo.

Nội dung chính văn ở trang 141 luận án tiến sĩ (LATS) 2018 (ở giữa) có nội dung trùng khớp với nội dung của một tờ báo chuyên đề Khoa học & Kỹ thuật Sơn La (phía phải ảnh) viết về Thực trạng hoạt động lễ hội ở nước ta hiện nay, xuất bản ngày 26.3.2018 và đề tài nghiên cứu “Lễ hội cung đình Huế và vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị để phục vụ nhân dân và phát triển du lịch Huế” của TS. Trần Đức Anh Sơn đăng tải năm 2011 (phía trái ảnh). Ảnh: Phúc Đạt.
Nội dung chính văn ở trang 141 luận án tiến sĩ (LATS) 2018 (ở giữa) có nội dung trùng khớp với nội dung của một tờ báo chuyên đề Khoa học & Kỹ thuật Sơn La (phía phải ảnh) viết về Thực trạng hoạt động lễ hội ở nước ta hiện nay, xuất bản ngày 26.3.2018 và đề tài nghiên cứu “Lễ hội cung đình Huế và vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị để phục vụ nhân dân và phát triển du lịch Huế” của TS. Trần Đức Anh Sơn đăng tải năm 2011 (phía trái ảnh). Ảnh: Phúc Đạt.

Theo lãnh đạo trung tâm này, đơn vị chỉ quản lý về mặt nhân sự, còn nội dung LATS trên không phải thẩm quyền của trung tâm: "Trung tâm chỉ có trách nhiệm xử lý những vấn đề tiếp theo sau khi có kết quả thẩm định của đơn vị có thẩm quyền thẩm định LATS".

Nội dung chính văn ở trang 117 LATS 2018 (phía bải ảnh) có nội dung trùng khớp với nội dung viết về lễ hội cung đình ở trang 30 trong cuốn sách “Kiểu Huế” của tác giả Trần Đức Anh Sơn, xuất bản năm 2016, NXB Văn hoá - Văn nghệ TPHCM (phía trái ảnh).
Nội dung chính văn ở trang 117 LATS 2018 (phía bải ảnh) có nội dung trùng khớp với nội dung viết về lễ hội cung đình ở trang 30 trong cuốn sách “Kiểu Huế” của tác giả Trần Đức Anh Sơn, xuất bản năm 2016, NXB Văn hoá - Văn nghệ TPHCM (phía trái ảnh).

Như Lao Động thông tin, PV Báo Lao Động nhận được phản ánh về sai phạm trong LATS “Lịch sử Việt Nam: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945”, được bảo vệ tại Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ của Đại học Huế ngày 23.3.2018 của nghiên cứu sinh L.T.A.H (nay là tiến sĩ).

TS. L.T.A.H hiện là Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học của một trung tâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ tố cáo tiến sĩ "siêu tốc", tiến sĩ đạo văn là trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lê Thanh Phong |

Gần đây, liên tục xảy ra các vụ tố cáo liên quan đến tiến sĩ "siêu tốc", tiến sĩ đạo văn, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và cộng đồng xã hội.

Phải làm rõ tố cáo luận án tiến sĩ đạo văn ở Đại học Huế đúng hay không?

Lê Thanh Phong |

Luận án tiến sĩ "Lịch sử Việt Nam: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945”, được bảo vệ tại Hội đồng của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế ngày 23.3.2018 của tác giả L.T.A.H bị tố cáo đạo văn.

Một trưởng phòng nghiên cứu khoa học ở Huế bị tố “đạo văn” luận án tiến sĩ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Một trưởng phòng nghiên cứu khoa học ở Huế bị tố có dấu hiệu “đạo văn” luận án tiến sĩ và luận án này có nhiều mốc thời gian không đúng với dữ kiện lịch sử.

Nhà trọ không tăng giá dù chi gần trăm triệu đồng lắp thêm PCCC

Công Hòa - Phạm Đông |

Nhiều nhà trọ, chung cư mini tại Hà Nội chi hàng chục triệu đồng lắp lối thoát nạn, hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Bắt giam chỉ huy trưởng công trường vụ 3 công nhân chết trong hầm thủy điện

Thanh Bình |

Liên quan đến vụ 3 công nhân ngạt khí chết trong hầm thủy điện, Công an tỉnh Lai Châu vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Duẩn (SN 1986) - Chỉ huy trưởng công trình.

Tin 20h: Nhận diện xu thế bão và áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 16.7: Quận Long Biên, Hà Nội sẽ có hầm chui 750 tỉ giảm tải ùn tắc; Khoét núi, mở rộng đường Quốc lộ 19 kết nối rừng và biển; Nhận diện xu thế bão và áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới;...

Xe ben khiến 4 mẹ con tử vong đã hết hạn đăng kiểm

Xuyên Đông |

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, 1 trong 2 xe ôtô trong vụ va chạm khiến 4 mẹ con tử vong ở Hoài Đức, Hà Nội đã hết hạn đăng kiểm.

Trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

BẢO NGUYÊN |

Trung tá Đào Anh Tới được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an).

Làm rõ tố cáo tiến sĩ "siêu tốc", tiến sĩ đạo văn là trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lê Thanh Phong |

Gần đây, liên tục xảy ra các vụ tố cáo liên quan đến tiến sĩ "siêu tốc", tiến sĩ đạo văn, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và cộng đồng xã hội.

Phải làm rõ tố cáo luận án tiến sĩ đạo văn ở Đại học Huế đúng hay không?

Lê Thanh Phong |

Luận án tiến sĩ "Lịch sử Việt Nam: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945”, được bảo vệ tại Hội đồng của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế ngày 23.3.2018 của tác giả L.T.A.H bị tố cáo đạo văn.

Một trưởng phòng nghiên cứu khoa học ở Huế bị tố “đạo văn” luận án tiến sĩ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Một trưởng phòng nghiên cứu khoa học ở Huế bị tố có dấu hiệu “đạo văn” luận án tiến sĩ và luận án này có nhiều mốc thời gian không đúng với dữ kiện lịch sử.