Đại học Đà Nẵng đề nghị Công an xử lý thông tin "hạ" uy tín đào tạo

Trung Hiếu |

Ngày 25.8, Đại học Đà Nẵng đã có văn bản gửi đến Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đề nghị xác minh và xử lý các thông tin nặc danh làm sai lệch hoạt động thực chất về đào tạo cũng như tuyển sinh của trường (Báo Lao Động có đề cập trong số báo ra ngày 21.8).

Nội dung công văn cho biết: Vài ngày qua, nhiều phụ huynh, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác nhận được tài liệu nặc danh, với thông tin không đầy đủ, không khách quan, thiếu trung thực… trong đó có liên quan đến các đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Nội dung các thư nặc danh có tính chất “nâng trường này, hạ trường khác”, tự cho điểm cộng, điểm trừ nhằm gây bất lợi cho một số trường trong công tác tuyển sinh.

Như báo Lao Động đã đưa tin, trong vài ngày qua, bên cạnh thông tin thời sự về COVID-19 một chiến dịch truyền thông dèm pha, chê bai nhau trước mùa tuyển sinh, trên các diễn đàn, mạng xã hội, sôi động đến độ gây hỗn loạn trong môi trường học thuật đại học.
Hàng loạt thư nặc danh được gửi đến phụ huynh học sinh có nội dung “nâng” trường này, “hạ” uy tín trường kia để giành giật lợi thế tuyển sinh. (ảnh TH)
Hàng loạt thư nặc danh được gửi đến phụ huynh học sinh có nội dung “nâng” trường này, “hạ” uy tín trường kia để giành giật lợi thế tuyển sinh. (ảnh TH)
Cao điểm mới đây, hàng loạt giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh các trường  PTTH khu vực Miền Trung- Tây Nguyên nhận được lá thư nặc danh, liệt kê ưu, nhược điểm của các đại học trong khu vực có cùng ngành học. Điều đặc biệt của lá thư là chê bai tất cả các trường, duy chỉ giới thiệu một trường đại học tư thục như một điển hình giáo dục mẫu.

Đối với ngành du lịch Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), lá thư này đã viết: “mới mở 4,5 năm nay; học phí cao so với các trường khác”. Hay đội ngũ giáo viên Đại học ĐA cũng bị thông tin nặc danh chê là “non về chuyên môn cũng như kinh nghiệm”; rồi đại học KTr là “lập lờ tên gọi…

PGS.TS Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị: Để góp phần làm lành mạnh môi trường giáo dục, Đại học Đà Nẵng đề nghị Công an Đà Nẵng tiến hành xác minh, xử lý việc phát tán các thư nặc danh bôi xấu nêu trên theo quy định của pháp luật.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2020: Nhiều trường đại học top trên đã xét xong 50% chỉ tiêu

HUYÊN NGUYỄN |

Do những đổi mới trong phương thức xét tuyển, dành ít chỉ tiêu cho xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT hơn nên đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đã công bố điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển cho khoảng 50% chỉ tiêu của trường.

Tuyển sinh đại học và truyền thông “dèm” ở Miền Trung

Trung Hiếu |

Trong vài ngày qua, bên cạnh thông tin thời sự về COVID-19 một chiến dịch truyền thông “dèm” (chê bai, nói xấu) lẫn nhau, trước mùa tuyển sinh, giữa các trường đại học trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên cũng diễn ra khốc liệt không kém. Mỗi trường đều có lực lượng sinh viên, giáo viên hùng hậu, đủ để tạo ra những diễn đàn trên không gian mạng, chê bai, nói xấu nhau sôi động đến độ gây hỗn loạn trong môi trường học thuật đại học.

Tuyển sinh 2020: Thêm 6 trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Phương Thảo |

Trường Đại học Tài chính Marketing; Đại học Thủ Đô Hà Nội và Học viện Chính sách và Phát triển... đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2020.

Giáo dục 24/7: Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh ĐH 2020 của các ngành “hot"

ĐỨC THIỆN - TUẤN ANH - HOÀI ANH |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn tuyển sinh Đại  2020: Các ngành “hot” dự kiến sẽ tăng từ 1-3 điểm; F1 đi trông thi tốt nghiệp THPT, 51 thầy trò ở Quảng Nam phải cách ly; Sẵn sàng kịch bản khai giảng trong điều kiện dịch bệnh;...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tuyển sinh 2020: Nhiều trường đại học top trên đã xét xong 50% chỉ tiêu

HUYÊN NGUYỄN |

Do những đổi mới trong phương thức xét tuyển, dành ít chỉ tiêu cho xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT hơn nên đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đã công bố điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển cho khoảng 50% chỉ tiêu của trường.

Tuyển sinh đại học và truyền thông “dèm” ở Miền Trung

Trung Hiếu |

Trong vài ngày qua, bên cạnh thông tin thời sự về COVID-19 một chiến dịch truyền thông “dèm” (chê bai, nói xấu) lẫn nhau, trước mùa tuyển sinh, giữa các trường đại học trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên cũng diễn ra khốc liệt không kém. Mỗi trường đều có lực lượng sinh viên, giáo viên hùng hậu, đủ để tạo ra những diễn đàn trên không gian mạng, chê bai, nói xấu nhau sôi động đến độ gây hỗn loạn trong môi trường học thuật đại học.

Tuyển sinh 2020: Thêm 6 trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Phương Thảo |

Trường Đại học Tài chính Marketing; Đại học Thủ Đô Hà Nội và Học viện Chính sách và Phát triển... đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2020.

Giáo dục 24/7: Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh ĐH 2020 của các ngành “hot"

ĐỨC THIỆN - TUẤN ANH - HOÀI ANH |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin Giáo dục 24/7: Điểm chuẩn tuyển sinh Đại  2020: Các ngành “hot” dự kiến sẽ tăng từ 1-3 điểm; F1 đi trông thi tốt nghiệp THPT, 51 thầy trò ở Quảng Nam phải cách ly; Sẵn sàng kịch bản khai giảng trong điều kiện dịch bệnh;...