Đặc cách học sinh giỏi có IELTS là hợp lý

Nguyễn Văn Lực |

Việc Hà Tĩnh đặc cách cho 70 em học sinh lớp 12 có điểm thi IELTS 6.5 trở lên là học sinh giỏi cấp tỉnh, không cần phải thi đang gây nhiều tranh luận.

Có nhiều ý kiến đồng tình nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng chưa hợp lý. Là người có điểm thi IELTS 7.5, tôi xin được chia sẻ hành trình đạt IELTS 7.5 để mọi người có cách nhìn tổng quát và toàn diện trước những tranh luận về việc công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh cho học sinh có IELTS 6.5 trở lên.

Tôi được bố mẹ cho học tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ PTC Nha Trang (trung tâm duy nhất của tỉnh Khánh Hòa được phép tổ chức dạy, học, luyện thi IELTS) từ khi bắt đầu học lớp 6. Sau bốn năm học đến năm lớp 9 tôi tham gia thi IELTS đạt 6.5, lúc này phải nói có rất ít học sinh lớp 9 THCS tham gia học thi IELTS vì nhiều lý do. Sau khi thi đạt IELTS 6.5, tôi được bồi dưỡng dự thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh (vì đạt giải nhất môn tiếng Anh cấp huyện). Kết quả thi tỉnh tôi đạt giải nhì (năm đó không có giải nhất).

Có thể khẳng định nếu học chương trình Cambridge thi IELTS đạt 6.5 trở lên thì việc thi học sinh giỏi huyện, tỉnh để có giải là trong tầm tay điều này đã được chứng minh trong thực tế khi học sinh đạt IELTS 6.5 trở lên thi học sinh giỏi là đạt giải.

Do quá trình học thi để đạt được những số điểm IELTS như vậy không dễ dàng gì, quy trình thi IELTS được thực hiện nghiêm túc, khắt khe, phản ánh trung thực và chuẩn xác trình độ nghe, nói, đọc, viết của thí sinh theo chuẩn tiếng Anh quốc tế.

Còn việc so sánh giữa thi học sinh giỏi và điểm thi IELTS là khập khiễng vì IELTS là chuẩn quốc tế, còn thi học sinh giỏi là theo chuẩn của Việt Nam và mục đích của hai kỳ thi này cũng khác nhau.

Mục đích thi học sinh giỏi để đánh giá, nhằm kiểm tra trình độ ngôn ngữ đạt được ở mức nào, còn thi IELTS là kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ với bốn kỹ năng. Tuy mục đích, hình thức thi khác nhau giữa IELTS và học sinh giỏi nhưng vẫn có điểm chung đều là đều học ngôn ngữ tiếng Anh, nếu học sinh không có năng lực ngôn ngữ tiếng Anh thì học, thi khó đạt kết quả như mong muốn.

Vì vậy nếu học sinh có IELTS 6.5 trở lên thì đặc cách công nhận học sinh giỏi là có cơ sở khoa học và cũng nhằm để động viên khuyến khích tinh thần học tập trong bối cảnh Việt Nam tụt hạng từ 52 của năm 2019 xuống hạng 65 của năm 2020, trên tổng số 100 quốc gia trong bảng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu của EF.

Chúng ta cần phải suy nghĩ, tìm giải pháp để nâng cao năng lực tiếng Anh hiện nay, việc làm của tỉnh Hà Tĩnh là một giải pháp thực tế, khả thi, phù hợp. Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh quyết định đặc cách cho 70 em học sinh lớp 12 có điểm thi IELTS 6.5 trở lên là học sinh giỏi cấp tỉnh là việc làm đáng được sự đồng tình ủng hộ.

Mục đích của việc học nói chung và tiếng Anh nói riêng là học để làm gì? Rõ ràng học IELTS là để vận dụng vào giao tiếp rất cần thiết, rất thực tế và thực dụng hơn hẳn việc học để thi công nhận học sinh giỏi huyện, tỉnh, hay quốc gia chỉ thiên về kiểm tra trình độ ngôn ngữ.

Vậy vì sao dư luận còn nhiều băn khoăn? Theo tôi đây là việc làm có tính đột phá của tỉnh Hà Tĩnh, trước cái mới bao giờ cũng không tránh khỏi ý kiến khác nhau và hơn nữa việc này chưa được Bộ GDĐT kịp thời hướng dẫn thực hiện.

Nguyễn Văn Lực
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.