Đà Nẵng sẽ cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng sẽ cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường.

Ông Quách Văn Dũng – Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an Đà Nẵng cho biết, thời gian đến sẽ tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại từng xã phường.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 4.1, Đà Nẵng triển khai cấp căn cước công dân (CCCD). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu thực hiện, với phương tiện, máy móc hiện có, CATP Đà Nẵng ưu tiên thực hiện việc cấp mới CCCD đối với các trường hợp công chức, viên chức, lão thành Cách mạng... có nhu cầu thực sự thiết yếu.

Ông Dũng cho biết, đơn vị đang chuẩn bị triển khai để cấp CCCD cho toàn dân bằng cách cử các tổ công tác xuống tận địa bàn dân cư để thực hiện cho kịp tiến độ.

“Chúng tôi đã cấp mới cho hơn 100 trường hợp là đại biểu của thành phố dự Đại hội Đảng toàn quốc, các cán bộ lão thành cách mạng, công chức, viên chức....

Thời gian tới, ngoài địa chỉ cấp CCCD tại Trung tâm hành chính thành phố thì chúng tôi sẽ chọn tổ dân phố hoặc cơ quan nào đó để liên hệ làm thủ tục cấp cho đồng loạt cho người dân. Trong thời gian đó, người dân vẫn tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) trong các thủ tục hồ sơ giấy tờ” – ông Dũng cho hay.

Được biết, thay vì phải khai báo thông tin trong tờ khai có sẵn như khi thực hiện CMND, người dân chỉ cần đến lăn dấu tay, chụp ảnh và đọc thông tin cơ bản. Những nội dung còn lại về nhân thân, lai lịch, nơi cư trú... đã được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Những kho tài liệu này đã được Công an các cấp thu thập và nhập dữ liệu hoàn chỉnh trước đó. Thẻ CCCD có gắn chíp điện tử sẽ tích hợp thông tin cá nhân của mỗi người tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự.... phù hợp với xu hướng thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn thành phố.

Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH ngân hàng đạt 7

Thuỳ Trang - Anh Minh - P.Linh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng cho biết, tỉ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua hệ thống ngân hàng năm 2020 đạt 79,1%, vượt 28,1% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Đà Nẵng đạt 7/10 tiêu chí về môi trường: Còn nhiều thách thức để hoàn thành các mục tiêu còn lại

Thuỳ Trang |

Sau hơn 10 năm thực hiện đề án xây dựng thành phố môi trường, Đà Nẵng đã đạt 7/10 tiêu chí đề ra, tuy nhiên các cơ quan chức năng của thành phố nhìn nhận, biến đổi khí hậu và dân số tăng cao đang là thách thức lớn để hoàn thành các mục tiêu còn lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn thành phố.

Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH ngân hàng đạt 7

Thuỳ Trang - Anh Minh - P.Linh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng cho biết, tỉ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua hệ thống ngân hàng năm 2020 đạt 79,1%, vượt 28,1% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Đà Nẵng đạt 7/10 tiêu chí về môi trường: Còn nhiều thách thức để hoàn thành các mục tiêu còn lại

Thuỳ Trang |

Sau hơn 10 năm thực hiện đề án xây dựng thành phố môi trường, Đà Nẵng đã đạt 7/10 tiêu chí đề ra, tuy nhiên các cơ quan chức năng của thành phố nhìn nhận, biến đổi khí hậu và dân số tăng cao đang là thách thức lớn để hoàn thành các mục tiêu còn lại.