Đà Nẵng: Sân vận động Hòa Xuân nứt nẻ, bong tróc nham nhở

Hữu Long |

Sân vận động Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có kinh phí hơn 300 tỉ đồng đi vào hoạt động được 4 năm nhưng xuất hiện nhiều vết nứt toác. Bên ngoài sân vận động, dễ dàng ghi nhận hệ thống phòng cháy chữa cháy, tường gạch bong tróc, xuống cấp.
sân bóng đá Hòa Xuân được khởi công từ năm 2013, tháng 8-2016 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Gói thầu xây lắp 4 khán đài A, B, C, D, sân bóng và hệ thống kỹ thuật chung quanh do Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng (DCID) thi công, với giá trị hơn 300 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho Trung tâm Thể dục- Thể thao (Sở Văn hóa - Thể thao thành phố) tiếp nhận quản lý và sử dụng. Ảnh: Hữu Long
Sân vận động Hòa Xuân được khởi công từ năm 2013, tháng 8.2016 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Gói thầu xây lắp 4 khán đài A, B, C, D, sân bóng và hệ thống kỹ thuật chung quanh do Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng thi công, với giá trị hơn 300 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho Trung tâm Thể dục Thể thao TP. Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
àbkajsbdfjasbdfasdf
àbkajsbdfjasbdfasdf
Mặc dù mới đi vào hoạt động được 4 năm nhưng theo ghi nhận, nhiều khu vực hành lang bên ngoài sân vận động đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, gạch bong tróc từng mảng lớn. Ảnh: Hữu Long
Bên ngoài sân vận động, phần lớn hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, gạch lát nền đều hư hỏng, bị mất cắp hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên.
Bên ngoài sân vận động, phần lớn hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, gạch lát nền đều hư hỏng, bị mất cắp hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên.
Bên ngoài sân vận động, phần lớn hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, gạch lát nền đều hư hỏng, bị mất cắp hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên.
Bên ngoài sân vận động, phần lớn hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, gạch lát nền đều hư hỏng, bị mất cắp hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên.
Bên ngoài sân vận động, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện, gạch lát nền đều hư hỏng, bị mất cắp hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên. Ảnh: Hữu Long
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết, hiện tượng sụt lún xảy ra tại khu vực tiếp giáp giữa khán đài A, D và mặt sân chính. Nhiều vị trí bị sụt lún dẫn đến các khe hở rộng chừng 7-8 cm kéo dài, riêng phần khán đài D thì phần này kéo dài toàn bộ bề rộng sân. Ảnh: Hữu Long
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng thông tin, hiện tượng sụt lún xảy ra tại khu vực tiếp giáp giữa khán đài A, D và mặt sân chính. Nhiều vị trí bị sụt lún dẫn đến các khe hở rộng chừng 7-8 cm kéo dài, riêng phần khán đài D thì phần này kéo dài toàn bộ bề rộng sân. Ảnh: Hữu Long
Toàn bộ khối khán đài, kể cả phần nền tầng trệt đổ BTCT liền khối với phần khung của khán đài năm trên đài cọc BTCT không bị lún nhưng Phần sân bóng và hạ tầng kỹ thuật, sân vườn xung quanh được thiết kế nằm trên nền đất đắp. Vì vậy theo thời gian sẽ xảy ra hiện tượng lún cố kết nên có sự chênh lệch cao trình so với khối khán đài dẫn đến tại điểm tiếp giáp giữa mặt sân cỏ với chân móng của khán đai bị sụt đất hỡ rộng khoảng 7-8 cm và các viên gạch biến tại lối vào khán đài bị vỡ nứ như báo đã nêu.  Ảnh: Hữu Long
Trong báo cáo giải trình gửi Sở Du lịch về tình trạng xuống cấp của sân vận động Hòa Xuân, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết, toàn bộ khối khán đài, kể cả phần nền tầng trệt đổ bê tông cốt thép liền khối với phần khung của khán đài nằm trên đài cọc bê tông cốt thép không bị lún. Trong thực tế, phần sân bóng và hạ tầng kỹ thuật được thiết kế nằm trên nền đất đắp. Vì vậy theo thời gian sẽ xảy ra hiện tượng lún dẫn đến sự chênh lệch cao so với khối khán đài. Ảnh: Hữu Long
Theo lý giải, hiện tượng nứt toác bởi Sân vận động Hòa Xuân là công trình thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và khí hậu. Để khắc phục tình trạng này, đơn vị quản lý sân vận động cho biết sẽ tổ chức đục, tỉa vết nứt, trát lại bằng vữa xi măng. Ảnh: Hữu Long
Ngoài ra, hiện tượng nứt toác bởi Sân vận động Hòa Xuân là bởi công trình thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và khí hậu. Như tại khán đài B của sân vận động không có hệ thống che, dẫn đến các bộ phận co ngót không đều, từ đó gây ra hiện tượng nứt nẻ. Để khắc phục tình trạng này, đơn vị quản lý sân vận động cho biết sẽ tổ chức đục, tỉa vết nứt, trát lại bằng vữa xi măng. Ảnh: Hữu Long
Ông Trần Công Tự - Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo về tình trạng xuống cấp của sân vận động Hòa Xuân gửi Sở VHTTDL. Theo ông Cự, việc sụt lún một số khu vực sân có khả năng do yếu tố địa chất vì đây là khu vực có kết cấu nền địa chất yếu. Ảnh: Hữu Long
Ông Trần Công Tự - Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo về tình trạng xuống cấp của sân vận động Hòa Xuân gửi Sở VHTTDL. Theo ông Tự, Theo ông Tự, kết cấu của sân vận động được khoan cọc nhồi, xây dựng đảm bảo. Tuy nhiên ở khu vực bên ngoài sân qua mỗi mùa mưa thì bị sụt lún một ít vì nền đất phía ngoài có địa chất yếu. Ảnh: Hữu Long
Được biết công trình Sân vận động Hòa Xuân hiện đã hết hạn bảo hành. Chính vì vậy, trong thời gian đến, đơn vị
Được biết công trình Sân vận động Hòa Xuân hiện đã hết hạn bảo hành. Chính vì vậy, trong thời gian đến,Trung tâm Thể dục Thể thao Đà Nẵng sẽ tiếp tục theo dõi và sửa chữa những vị trí hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo tuổi thọ công trình. Ảnh: Hữu Long
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sân vận động Việt Trì có đủ điều kiện cho bóng đá nam SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Sân vận động Việt Trì đủ điều kiện, có thể thay thế sân Hàng Đẫy đăng cai một bảng đấu bóng đá nam tại SEA Games 31.

Vụ án Phạm Công Danh: Vì sao chậm thi hành án sân vận động Chi Lăng?

Hữu Long - Thùy Trang |

Trên thực tế, sân vận động Chi Lăng tuy là một khối thống nhất nhưng không có ranh giới, cắm mốc cụ thể trên thực địa nên khó lòng thi hành án...

Sân vận động đông khán giả nhất V.League nhận án phạt

ĐĂNG HUỲNH |

Sau trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Viettel ở vòng 3 LS V.League 2020, Ban tổ chức sân Thiên Trường đã phải chịu án phạt đầu tiên của mùa giải.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sân vận động Việt Trì có đủ điều kiện cho bóng đá nam SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Sân vận động Việt Trì đủ điều kiện, có thể thay thế sân Hàng Đẫy đăng cai một bảng đấu bóng đá nam tại SEA Games 31.

Vụ án Phạm Công Danh: Vì sao chậm thi hành án sân vận động Chi Lăng?

Hữu Long - Thùy Trang |

Trên thực tế, sân vận động Chi Lăng tuy là một khối thống nhất nhưng không có ranh giới, cắm mốc cụ thể trên thực địa nên khó lòng thi hành án...

Sân vận động đông khán giả nhất V.League nhận án phạt

ĐĂNG HUỲNH |

Sau trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Viettel ở vòng 3 LS V.League 2020, Ban tổ chức sân Thiên Trường đã phải chịu án phạt đầu tiên của mùa giải.