Đà Nẵng, Quảng Nam sửa trường, trao học bổng cho học sinh vùng thiên tai

THUỲ TRANG |

Ngày 18.1, Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động gắn kết yêu thương, bàn giao trao tặng công trình nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất và trao học bổng cho học sinh tại tỉnh Quảng nam, nơi bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Trường tới trường - Kết nối yêu thương” và Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu 2021 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Hoạt động nhằm kết nối sẻ chia và lan tỏa các giá trị nhân đạo, thiết thực hỗ trợ các trường, học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vùng trọng điểm thiên tai.

Tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH-THCS) Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, chương trình đã trao học bổng và bàn giao công trình với tổng trị giá hơn 252 triệu đồng.

Trong đó, chương trình đã sửa chữa phòng học, thư viện và phòng vệ sinh, sửa và xây mới sân bóng đá, khu vui chơi, trang thiết bị trò chơi, kết hợp làm mái che nắng mưa.

Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam và trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng đã trao tặng 65 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn trường TH-THCS Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Đây là món quà ý nghĩa của các tổ chức, mạnh thường quân nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh, giáo viên trường Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trong giảng dạy và học tập, qua đó động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để giáo viên, học sinh nhà trường vượt qua khó khăn, vươn lên dạy tốt, học tốt.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tuổi trẻ Đà Nẵng chia sẻ xuân yêu thương

THUỲ TRANG |

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Đà Nẵng đang thực hiện nhiều chương trình chia sẻ xuân yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn.

BHXH TP. Đà Nẵng vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Hữu Long |

Năm 2020 gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đạt một số kết quả nổi bật.

Đà Nẵng gỡ nút thắt đầu tư để kinh tế bật dậy trong năm 2021

Thuỳ Trang |

Thành lập 2 tổ giúp việc với 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì nhằm tháo gỡ vướng mắc trong chủ trương đầu tư, thủ tục hồ sơ pháp lý các dự án, đất đai; dồn sức cho các chương trình kích cầu du lịch, sẵn sàng tặng du khách những tour miễn phí, quảng bá điểm đến an toàn… là những gì Đà Nẵng đang thực hiện để gỡ nút thắt từ đầu tư cho đến phục hồi ngành công nghiệp không khói. Sự chủ động đó sẽ tạo nên sức bật cho thành phố trong năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuổi trẻ Đà Nẵng chia sẻ xuân yêu thương

THUỲ TRANG |

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Đà Nẵng đang thực hiện nhiều chương trình chia sẻ xuân yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn.

BHXH TP. Đà Nẵng vượt khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Hữu Long |

Năm 2020 gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đạt một số kết quả nổi bật.

Đà Nẵng gỡ nút thắt đầu tư để kinh tế bật dậy trong năm 2021

Thuỳ Trang |

Thành lập 2 tổ giúp việc với 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì nhằm tháo gỡ vướng mắc trong chủ trương đầu tư, thủ tục hồ sơ pháp lý các dự án, đất đai; dồn sức cho các chương trình kích cầu du lịch, sẵn sàng tặng du khách những tour miễn phí, quảng bá điểm đến an toàn… là những gì Đà Nẵng đang thực hiện để gỡ nút thắt từ đầu tư cho đến phục hồi ngành công nghiệp không khói. Sự chủ động đó sẽ tạo nên sức bật cho thành phố trong năm 2021.