Đà Nẵng, Quảng Nam lại cho học sinh nghỉ học, tránh bão số 5

Hữu Long |

Chiều 17.9, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản đồng ý cho toàn thể học sinh, sinh viên trên địa bàn được nghỉ học trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy (tức ngày 18, 19.9) để phòng chống bão số 5.

UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống, khắc phục hậu quả (nếu có) do ảnh hưởng của cơn bão số 5 có thể gây ra.

Cùng ngày, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cũng có văn bản đồng ý để học sinh, sinh viên, các trường mầm non được nghỉ học trong vòng 1 ngày (ngày 18.9) để phòng chống bão số 5.

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các trường học trên địa bàn quán triệt để học sinh, phụ huynh đề phòng lũ quét, sạt lở đất... cần đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Hồi 10h ngày 17.9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 18.9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Noul giật cấp 12, cách Hoàng Sa khoảng 340km

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 10h ngày 17.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 5 mạnh nhất từ đầu năm 2020, cảnh báo cấp độ rủi ro lên đến cấp 4

Thảo Anh - Hoài Anh |

Nhiều hình thế thời tiết tương tác kết hợp với nhau như gió mùa Tây Nam, không khí lạnh và nhiệt độ mặt nước biển cao... là điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển bão số 5 với cường độ mạnh.

Quảng Bình: Học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 5

LÊ PHI LONG |

Chiều 17.9 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình cho biết, đã có công điện cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 17.9 để phòng, chống bão số 5.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Noul giật cấp 12, cách Hoàng Sa khoảng 340km

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 10h ngày 17.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 5 mạnh nhất từ đầu năm 2020, cảnh báo cấp độ rủi ro lên đến cấp 4

Thảo Anh - Hoài Anh |

Nhiều hình thế thời tiết tương tác kết hợp với nhau như gió mùa Tây Nam, không khí lạnh và nhiệt độ mặt nước biển cao... là điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển bão số 5 với cường độ mạnh.

Quảng Bình: Học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 5

LÊ PHI LONG |

Chiều 17.9 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình cho biết, đã có công điện cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 17.9 để phòng, chống bão số 5.