Chiều 7.7, tại phiên thảo luận tổ trong Kỳ họp thứ 15, Khóa IX, 2016-2021 của HĐNĐ TP. Đà Nẵng, lãnh đạo ngành lao động thương binh xã hội (LĐTBXH) Đà Nẵng thừa nhận nhiều đối tượng không thể tiếp cận các gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ và gói hỗ trợ của UBND thành phố vì thủ tục rườm rà.
Tại phiên thảo luận, bà Phan Thị Thúy Linh – Giám đốc Sở LĐTBXH Đà Nẵng cho biết, UBND TP. Đà Nẵng đã có Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.
Đến nay Sở LĐLTBXH đã lập danh sách và ra quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho gần 99.000 người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, nghèo cận nghèo…
Qua đánh giá của đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì việc chi trả tiền hỗ trợ đúng đối tượng; chưa có đơn thư khiếu nại, chưa xuất hiện tiêu cực.
Tuy nhiên, việc hỗ trợ cho người lao động, hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp hiện còn chậm, gây bức xúc cho người dân.
Bà Linh ví dụ hỗ trợ người lao động tạm hoãn, nghỉ việc làm không hưởng lương. Đây là đối tượng được kê khai của doanh nghiệp và doanh nghiệp phải tổng hợp hợp danh sách đến cơ quan chức năng.
“Tính đến hôm nay (ngày 7.7) đã có 100 doanh nghiệp làm hồ sơ được hỗ trợ cho 4.000 lao động. Tuy vậy, sau khi rà soát chỉ có 15 doanh nghiệp hỗ trợ cho hơn 600 lao động” - bà Linh thông tin.
Theo Quyết định 15 của Thủ tướng, thời hạn bắt đầu nghỉ việc là ngày 1.4 trong khi đó tại Đà Nẵng, người lao động đã nghỉ việc từ tháng 2 nên không đảm bảo điều kiện theo quy định.
Ngoài ra, trong quy định còn nêu, doanh nghiệp không có doanh thu, không còn nguồn tài chính trả lương mới được nhận hỗ trợ.
"Thế nhưng hầu hết các doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện này nên người lao động không được hưởng hỗ trợ…" - bà Linh cho biết.
Đối với đối tượng hỗ trợ kinh doanh cá thể, người lao động tự do vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Lý do chậm hỗ trợ vì quy định của Quyết định 15 giới hạn ngành nghề hỗ trợ; thủ tục giấy tờ hỗ trợ còn rườm rà.
Trong thực tế, người dân phải đi xác nhận nhiều giấy tờ mới được hỗ trợ; hộ kinh doanh phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc tạm dừng…
"Công tác thẩm định cho các đối tượng này khó. Người dân kê khai không đúng nên đi lại nhiều lần, tốn thời gian gây bức xúc nên nhiều người bỏ cuộc” – bà Linh nói.
Để tháo gỡ khó khăn, bà Linh cho biết sở đã tham mưu UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Trung ương giải quyết vướng mắc, bất cập.
Sở cũng đề xuất thành phố mở rộng các đối tượng giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục ngoài công lập; thợ cắt tóc… và hướng dẫn các chi phí chuyển khoản cho người lao động.