Đà Nẵng nhanh chóng sửa đường cho người khuyết tật xuống bãi biển

N.T.H |

Hai ngày sau ý kiến của ông Bùi Văn Tuấn về việc đường xuống bãi biển Đà Nẵng dành cho người khuyết tật bị hư hỏng không sử dụng được, hai ngày sau khi ý kiến này được đăng trên trang quản lý đô thị, chính quyền Đà Nẵng đã cho sửa chữa ngay để trả đường xuống biển dành cho những du khách sử dụng xe lăn.
 
Đường xuống bãi biển Đà Nẵng cho người khuyết tật hư hỏng trước khi được góp ý. Ảnh: B.V.T
Theo ông Bùi văn Tuấn, trước đó (19.6), ông gửi ý kiến lên Trang quản lý đô thị xanh-sạch-đẹp Đà Nẵng, do một nhóm chuyên viên của UBND Đà Nẵng thành lập trên mạng xã hội. Ý kiến phản ảnh, Đường dành cho người khuyết tật được xây dựng rất đẹp, và thuận lợi cho mọi người đi ra ngắm biển, tắm biển, nhưng rất khó khăn cho người khuyết tật đi lại, đặc biệt là người ngồi xe lăn. Các lối xuống biển phần lớn là xây bậc tâng cấp chứ không có lối dành cho xe lắn đi xuống. Ở công viên biển đông (như hình) có 1 lối đi này. Tuy nhiên, phần lót đường ra biển đã bị hư hỏng không còn dùng được. Từ phản ảnh này, đường xuống bãi biển Đà Nẵng cho người khuyết tật đã được trải lại các tấm gỗ thuận tiện cho mọi đối tượng sử dụng.
 
Sau khi nhận được góp ý của ông Bùi Văn Tuấn, con đường cho người khuyết tật di chuyển xuống bãi biển đã được lót lại các tấm ván. (ảnh B.V.T)
Tuy vậy, ngoài một số công trình mới xây dựng, hiện nay Đà Nẵng nói riêng và nhiều địa phương khác vẫn chưa có lối đi hoặc thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật có thể di chuyển thuận tiện tại các nơi công cộng. Đặc biệt hệ thống bến đợi và phương tiện xe buýt hiện nay người khuyết tật chưa sử dụng được vì thiết kế cao cách sàn xe, hoặc chưa có thiết bị đưa người khuyết tật lên xe.
N.T.H
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động làm sạch bãi biển

THUỲ TRANG |

Từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều CLB, hội nhóm cùng các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã tham gia làm sạch nhiều bãi biển tại Đà Nẵng nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2020.

Khai trương bãi biển nhân tạo đầu tiên tại Hải Phòng

Mai Dung |

Bãi biển nhân tạo đầu tiên Hải Phòng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) trải dài hơn 1km, rộng 23ha. Bãi biển có thảm cát vàng, hàng dừa xanh, nước biển xanh, khu quảng trường khoảng 7 ha với cảnh quan hấp dẫn...

Gần 700 đoàn viên thu gom rác làm sạch bãi biển

TRẦN TUẤN |

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5.6, đoàn viên thanh niên tại huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phối hợp với nhiều lực lượng khác ra quân thu gom rác làm sạch bãi biển.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động làm sạch bãi biển

THUỲ TRANG |

Từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều CLB, hội nhóm cùng các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã tham gia làm sạch nhiều bãi biển tại Đà Nẵng nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2020.

Khai trương bãi biển nhân tạo đầu tiên tại Hải Phòng

Mai Dung |

Bãi biển nhân tạo đầu tiên Hải Phòng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) trải dài hơn 1km, rộng 23ha. Bãi biển có thảm cát vàng, hàng dừa xanh, nước biển xanh, khu quảng trường khoảng 7 ha với cảnh quan hấp dẫn...

Gần 700 đoàn viên thu gom rác làm sạch bãi biển

TRẦN TUẤN |

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5.6, đoàn viên thanh niên tại huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phối hợp với nhiều lực lượng khác ra quân thu gom rác làm sạch bãi biển.