Khu chợ dân sinh nằm gần nhà ga Kim Liên, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (chợ Kim Liên) đã xuất hiện hàng chục năm nay phục vụ nhu cầu mua bán của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhiều tiểu thương đã tự ý đặt các sạp hàng sát bên đường ray tàu hỏa để tự do kinh doanh.
Hàng ngày, từ 7h đến 10h sáng, trên đường ray tàu hỏa thuộc khu vực ga Kim Liên, người dân đến mua bán hàng hóa khá tấp nập. Theo quan sát của phóng viên, khu chợ này không có rào chắn đường sắt xung quanh, kéo dài khoảng 50 m, được người dân địa phương tự ý bày bán thực phẩm, hàng hóa...
Theo một người dân bán hàng ở đây, đa số mọi người đều buôn bán bình thường, thấy tàu thì hô hào đứng nép vào trong cho an toàn. Người dân ở đây cho rằng, tàu đi qua đoạn này sẽ chậm hơn vì đây là khu vực vào ga nên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
Cũng với lý do mưu sinh cuộc sống và cho rằng tàu di chuyển chậm nên trong nhiều năm qua khi các lực lượng chức năng, địa phương tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền thì người dân chỉ chấp hành đối phó và tiếp diễn tình trạng trên.
Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Khánh, nhân viên đường sắt thuộc Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng cho biết, do một số tiểu thương ở đây chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm khi tàu chạy qua nên đã xảy ra tình trạng này. Dù bên trong chợ vẫn còn nhiều mặt bằng nhưng họ mang ra cạnh đường ray để dễ dàng hơn trong việc buôn bán. Bởi vậy nên, nhiều người đã bất chấp nguy hiểm ngồi ngay giữa đường ray tàu chạy bán hàng.
Theo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, địa phương đã tham mưu, đề xuất với quận đầu tư xây dựng trên địa bàn phường một chợ quy mô loại 2 nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân. Từ đó tiến tới dẹp bỏ các chợ tạm trên địa bàn, trong đó có chợ tạm gần ga Kim Liên.