Đà Nẵng mở cửa lại ngay bãi tắm số 2-Mỹ Khê

Lao Động |

Ngay sau khi chuyên mục Ý kiến bạn đọc báo Lao Động ngày 17.9 đăng phản ảnh của ông Phạm Thanh về việc đóng cửa bãi tắm số 2 Mỹ Khê ở Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà đã cho mở cửa lại ngay sau đó bãi tắm này, đồng thời khắc phục, làm sạch phòng thay áo quần, nhà vệ sinh...

Trong thư gửi đến bạn đọc và cá nhân ông Thanh, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà (BQL) tiếp thu các ý kiến đóng góp và tháo dở hàng rào, mở cửa bãi tắm số 2 ngay sau đó để phục vụ nhu cầu tắm biển của du khách và người dân.

Đồng thời BQL cũng đã làm sạch, bảo trì lại nhà vệ sinh để phục vụ khách.

Ban QL bán đảo Sơn Trà còn cho biết: Đối với việc khai thác dịch vụ tại bãi tắm, hiện nay BQL chỉ tạm thời tiếp nhận và quản lý các bãi tắm, trong khi chờ phê duyệt chủ trương tổ chức đấu thầu, theo quy định để bàn giao cho các cá nhân, doanh nghiệp khai thác dịch vụ.

BQL rất mong tiếp tục nhận được những góp ý để xây dựng bãi biển Đà Nẵng ngày càng văn minh và sạch đẹp hơn. Ngày 17.7, người dân đi biển bãi tắm số 2 khu vực Phạm Văn Đồng ngỡ ngàng vì đóng cửa. Lý do là do đơn vị trông coi bãi tắm hết hạn hợp đồng, nên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà lấy lại.

Hiện nay là thời điểm mùa hè, hàng vạn du khách, người dân địa phương có nhu cầu đến Đà Nẵng để tắm biển. Vì vậy việc nhanh chóng khắc phục tình trajgn dịch vụ xuống cấp tại khu dịch vụ các bãi tắm của BQL bán đảo Sơn Trà là việc rất đáng hoan nghênh.

Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ tắm biển ở Đà Nẵng xuống cấp!

Phạm Thanh |

Trước thực trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, dịch vụ tắm biển ngày càng tồi, chính quyền thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà nên cho tư nhân đấu thầu, đầu tư khai thác dịch vụ các bãi tắm trên biển Mỹ Khê.

Bất chấp biển cấm, người dân vô tư bơi lội ở bãi tắm tự phát để giải nhiệt

Lan Nhi - Phạm Đông |

Mặc dù đã có biển cấm, biển cảnh báo hồ nước sâu, thế nhưng nhiều người dân vẫn vô tư bơi lội trên các bãi tắm tự phát ở Hà Nội mỗi khi chiều về để giải nhiệt.

Ngày đầu mở cửa lại các bãi tắm, người dân đổ xô xuống biển Vũng Tàu

LÊ NGÂN |

Ngày 7.5, sau khi các bãi tắm được mở cửa trở lại, hàng ngàn người dân, du khách đã kéo đến các bãi biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tắm và vui chơi giải trí.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dịch vụ tắm biển ở Đà Nẵng xuống cấp!

Phạm Thanh |

Trước thực trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, dịch vụ tắm biển ngày càng tồi, chính quyền thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà nên cho tư nhân đấu thầu, đầu tư khai thác dịch vụ các bãi tắm trên biển Mỹ Khê.

Bất chấp biển cấm, người dân vô tư bơi lội ở bãi tắm tự phát để giải nhiệt

Lan Nhi - Phạm Đông |

Mặc dù đã có biển cấm, biển cảnh báo hồ nước sâu, thế nhưng nhiều người dân vẫn vô tư bơi lội trên các bãi tắm tự phát ở Hà Nội mỗi khi chiều về để giải nhiệt.

Ngày đầu mở cửa lại các bãi tắm, người dân đổ xô xuống biển Vũng Tàu

LÊ NGÂN |

Ngày 7.5, sau khi các bãi tắm được mở cửa trở lại, hàng ngàn người dân, du khách đã kéo đến các bãi biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tắm và vui chơi giải trí.