Đà Nẵng: Lập kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho phóng viên

Hữu Long |

Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng (Sở TTTT) vừa yêu cầu các cơ quan báo chí lập danh sách phóng viên, nhà báo thường xuyên tác nghiệp trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao để tiêm phòng vaccine.

Ngày 14.4, bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Giám đốc Sở TTTT TP.Đà Nẵng xác nhận vừa gửi bản văn đến các cơ quan báo chí về việc đăng ký danh sách phóng viên, nhà báo trực tiếp tác nghiệp tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao COVID-19 để thực hiện tiêm vaccine phòng dịch.

Được biết, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước có kế hoạch tiêm phòng COVID-19 cho đội ngũ phóng viên, nhà báo thường xuyên tác nghiệp trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao.

Trong hơn một năm qua, đội ngũ phóng viên, nhà báo thường xuyên có mặt tại những điểm nóng để đưa tin, bài về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tuy đối mặt với vô số rủi ro nhưng đa phần đội ngũ phóng viên, nhà báo vẫn chấp nhận dấn thân để mang đến cho bạn đọc những thông tin kịp thời, nóng bỏng góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.

Việc Đà Nẵng có kế hoạch tiêm vaccine không những thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng mà còn giúp đội ngũ người làm báo an tâm công tác trong thời gian đến.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết thêm, việc triển khai tiêm vaccine cho các đối tượng, trong đó có đội ngũ phóng viên, nhà báo được thực hiện theo Nghị quyết 21 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Việc tiêm vaccine sẽ được Đà Nẵng thực hiện theo thứ tự ưu tiên cho các đối tượng đặc thù. Cụ thể, đối tượng 1 gồm người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia chống dịch, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp… tình nguyện viên, phóng viên, quân đội và công an… Đối tượng 2 gồm ngoại giao, hải quan, xuất nhập cảnh. Và đối tượng 3 là người cung cấp dịch vụ thiết yếu...

Hiện Sở Y tế Đà Nẵng tiếp nhận 6.300 liều vaccine và tiến hành tiêm cho đối tượng là đội ngũ y tế trong các cơ sở điều trị COVID-19.

Về lâu dài, bà Ngô Thị Kim Yến cho hay, việc tiêm vaccine sẽ được tiến hành theo hình thức cuốn chiếu; tiêm xong cho các đối tượng đầu rồi đến tiếp tục tiêm đến các đối tượng thứ 2 và thứ 3...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Mỹ khuyến nghị tạm dừng vaccine Johnson & Johnson để điều tra đông máu

Khánh Minh |

Ngày 13.4, Mỹ khuyến nghị tạm dừng sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson để điều tra báo cáo về hiện tượng đông máu hiếm gặp nhưng có khả năng nguy hiểm.

Tình hình sức khỏe của 6 tình nguyện viên sau mũi tiêm 2 vaccine Covivac

Thùy Linh |

6 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm lâm sàng mũi 2 vaccine Covivac của Việt Nam hiện có sức khỏe ổn định, chỉ đau nhẹ tại vết tiêm.

Long An: Tập huấn tiêm vắc xin COVID-19

Kỳ Quan |

Ngành Y tế tỉnh Long An đang triển khai tập huấn tiêm vắc xin COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viên Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười nhằm bảo đảm an toàn tiêm chủng và để sẵn sàng tiêm khi có vắc xin.

Nghệ sĩ Trấn Thành ủng hộ 100 triệu đồng mua vắc xin COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 25.2, nghệ sĩ Trấn Thành đã ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ “Chung Một Tấm Lòng” do Đài Truyền hình TPHCM (HTV) phát động nhắm quyên góp mua và tiêm vắc xin COVID-19 cho toàn dân.

Vắc xin COVID-19 'made in Việt Nam' bước vào giai đoạn 2 của thử nghiệm

Nhóm PV |

Ngày 24.2, tại Viện nghiên cứu Y-Dược học Quân sự, Học viện Quân y tổ chức tuyển tình nguyện viên và khám sàng lọc tiêm thử nghiệm vắc-xin Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 2.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ khuyến nghị tạm dừng vaccine Johnson & Johnson để điều tra đông máu

Khánh Minh |

Ngày 13.4, Mỹ khuyến nghị tạm dừng sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson để điều tra báo cáo về hiện tượng đông máu hiếm gặp nhưng có khả năng nguy hiểm.

Tình hình sức khỏe của 6 tình nguyện viên sau mũi tiêm 2 vaccine Covivac

Thùy Linh |

6 tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm lâm sàng mũi 2 vaccine Covivac của Việt Nam hiện có sức khỏe ổn định, chỉ đau nhẹ tại vết tiêm.

Long An: Tập huấn tiêm vắc xin COVID-19

Kỳ Quan |

Ngành Y tế tỉnh Long An đang triển khai tập huấn tiêm vắc xin COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viên Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười nhằm bảo đảm an toàn tiêm chủng và để sẵn sàng tiêm khi có vắc xin.

Nghệ sĩ Trấn Thành ủng hộ 100 triệu đồng mua vắc xin COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 25.2, nghệ sĩ Trấn Thành đã ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ “Chung Một Tấm Lòng” do Đài Truyền hình TPHCM (HTV) phát động nhắm quyên góp mua và tiêm vắc xin COVID-19 cho toàn dân.

Vắc xin COVID-19 'made in Việt Nam' bước vào giai đoạn 2 của thử nghiệm

Nhóm PV |

Ngày 24.2, tại Viện nghiên cứu Y-Dược học Quân sự, Học viện Quân y tổ chức tuyển tình nguyện viên và khám sàng lọc tiêm thử nghiệm vắc-xin Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 2.