Đà Nẵng không tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế do lo ngại đại dịch COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng không tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế trong dịp lễ 30.1-1.5 tới đây, do lo ngại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ngày 27.4, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa quốc tế trong dịp lễ 30.4-1.5 tới đây. Chủ trương này được đưa ra khi dịch COVID-19 tại một số nước trong khu vực diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan trong cộng đồng cao.

Được biết, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ lâu là món quà tinh thần của người dân và du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ 30.4-1.5 hằng năm.

Từ năm 2008, Đà Nẵng đã tổ chức 10 kỳ lễ hội pháo hoa quốc tế. Như vậy, đây là năm thứ 2, Đà Nẵng dừng lễ hội này vì lo ngại dịch bệnh COVID-19.

Trước đó vào ngày 27.4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức họp đánh giá tình hình và đưa ra các phương án nhằm đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ sắp tới cũng như trong bối cảnh dịch bệnh tại các nước lân cận đang diễn ra phức tạp.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhận định, dịp lễ 30.4, 1.5 tới đây, dự kiến sẽ có số lượng lớn du khách đến Đà Nẵng, do đó cần tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng và các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn.

Ông Chinh yêu cầu, rút kinh nghiệm từ đợt dịch thứ 2, ngành y tế rà soát hết lại các phương tiện, sinh phẩm, nhân lực; các quận huyện rà soát, lập danh sách khu cách ly sẵn sàng, để kịp thời xử lý nếu có tình huống xấu xảy ra.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Nẵng đón khách dịp lễ 30.4-1.5, không quên phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 130 nghìn lượt khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Lượng khách lớn đến với Đà Nẵng sẽ giúp các doanh nghiệp lữ hành có thêm nguồn thu sau thời gian khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mối lo bởi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng: Chủ động kích hoạt phương án phòng COVID-19 trong dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp đến, Đà Nẵng dự kiến sẽ đón lượng lớn khách du lịch. Thực tế này buộc ngành chức năng cần tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng và các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn.

Bộ Y tế đề xuất không mua thêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị không mua thêm vaccine COVID-19 do theo kế hoạch mới, COVAX Facility hỗ trợ đủ vaccine cho nhóm ưu tiên .

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch Đà Nẵng đón khách dịp lễ 30.4-1.5, không quên phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 130 nghìn lượt khách du lịch trong dịp lễ 30.4-1.5. Lượng khách lớn đến với Đà Nẵng sẽ giúp các doanh nghiệp lữ hành có thêm nguồn thu sau thời gian khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mối lo bởi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng: Chủ động kích hoạt phương án phòng COVID-19 trong dịp lễ

Hữu Long |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp đến, Đà Nẵng dự kiến sẽ đón lượng lớn khách du lịch. Thực tế này buộc ngành chức năng cần tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng và các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn.

Bộ Y tế đề xuất không mua thêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị không mua thêm vaccine COVID-19 do theo kế hoạch mới, COVAX Facility hỗ trợ đủ vaccine cho nhóm ưu tiên .