Đà Nẵng: Đề nghị tăng giá nước bị phản ứng

An Thượng |

Người dân đã bày tỏ sự phản đối của mình về đề nghị tăng giá nước của Đà Nẵng. Nhiều người công khai viết những bức xúc trên mạng xã hội, cho rằng việc tăng giá nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân thất nghiệp tràn lan sau đại dịch COVID-19 là khó chấp nhận.

Trước đó, vào chiều 5.7, Đoàn giám sát của Quốc hội về an ninh nguồn nước do ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu có buổi làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Ngoài việc báo cáo với Đoàn công tác, về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cũng như thực trạng cấp nước sinh hoạt đang quá tải tại Đà Nẵng, Dawaco cũng đề nghị cho Đà Nẵng tăng giá nước sinh hoạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết nếu xem xét tăng giá nước sinh hoạt thì phải tính toán mức giá cho hợp lý. Ông Hiển nói sẽ tiếp tục có sự chỉ đạo phối hợp với các cơ quan nghiên cứu thêm, nhưng phải có giá hợp lý. Chúng ta phải có lộ trình phù hợp với sự phát triển của thành phố trong tương lai. Thành phố phải tính tới khả năng thu nhập của người dân.

Mặc dù, vấn đề cấp nước sinh hoạt ở Đà Nẵng vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng nhiễm mặn nước sông Cầu Đỏ diễn ra gay gắt, kéo dài từ 7 đến 8 tháng, nhưng việc đề nghị tăng giá đã khiến người dân bất bình.

Một facebooker ở Đà Nẵng viết: "Dawaco - ông có biết đất nước và người dân vừa tạm vượt qua COVID-19, đang còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp lao đao, còn ông vẫn sống khỏe nhờ... độc quyền. Trong lúc khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã thể hiện trách nhiệm xã hội, chung tay cùng Chính phủ để hỗ trợ người dân..."

Có khá nhiều ý kiến tương tự - yêu cầu Dawaco không tăng giá - xuất hiện trên mạng xã hội.

Được biết, nhu cầu của Đà Nẵng hiện khoảng 400 nghìn m3 nước sinh hoạt/ngày đêm, nhưng Dawaco mới chỉ cung cấp được hơn 300 nghìn m3/ngày đêm. Dự báo Đà Nẵng sẽ cần 800 nghìn m3 nước sinh hoạt/ngày đêm, nên đây cũng là bài toán hóc búa cho doanh nghiệp cấp nước ở Đà Nẵng.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đà Nẵng tăng đến 7,24% sau COVID-19

An Thượng |

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, đời sống của người dân Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, tình trạng người lao động mất việc làm, bị ngưng việc, nghỉ việc không lương tăng. Đặc biệt, tỉ lệ thất nghiệp năm 2019 là 1,88%, nhưng chỉ 6 tháng đầu năm 2020 đã tăng lên đến 7,24%.

Đà Nẵng sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ hàng tuần

An Thượng |

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng - ông Nguyễn Thanh Diệp cho biết, lâu nay Trung tâm tổ chức 4 phiên giao dịch tìm việc làm cho người lao động trong 1 tháng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19,  nên từ đầu năm 2020 đến nay mới chỉ có 15 phiên giao dịch được tổ chức. Hiện số người tìm việc tại Đà Nẵng tăng cao sau dịch COVID-19, nên sắp tới Trung tâm sẽ tổ chức thường xuyên vào thứ 6 hàng tuần.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc trông gửi xe ở bệnh viện sau phản ánh từ dân

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện chấn chỉnh việc thu phí gửi xe sau phản ánh của người dân về một loại phí không nằm trong quy định.

Đà Nẵng: 2 kịch bản cuối năm dự báo kinh tế tăng trưởng âm

Hữu Long |

Cho dù có nhiều kịch bản tăng trưởng kinh tế TP.Đà Nẵng năm 2020, nhưng tất cả đều dự kiến GRDP giảm so với năm 2019.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đà Nẵng tăng đến 7,24% sau COVID-19

An Thượng |

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, đời sống của người dân Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, tình trạng người lao động mất việc làm, bị ngưng việc, nghỉ việc không lương tăng. Đặc biệt, tỉ lệ thất nghiệp năm 2019 là 1,88%, nhưng chỉ 6 tháng đầu năm 2020 đã tăng lên đến 7,24%.

Đà Nẵng sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ hàng tuần

An Thượng |

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng - ông Nguyễn Thanh Diệp cho biết, lâu nay Trung tâm tổ chức 4 phiên giao dịch tìm việc làm cho người lao động trong 1 tháng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19,  nên từ đầu năm 2020 đến nay mới chỉ có 15 phiên giao dịch được tổ chức. Hiện số người tìm việc tại Đà Nẵng tăng cao sau dịch COVID-19, nên sắp tới Trung tâm sẽ tổ chức thường xuyên vào thứ 6 hàng tuần.

Đà Nẵng chấn chỉnh việc trông gửi xe ở bệnh viện sau phản ánh từ dân

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện chấn chỉnh việc thu phí gửi xe sau phản ánh của người dân về một loại phí không nằm trong quy định.

Đà Nẵng: 2 kịch bản cuối năm dự báo kinh tế tăng trưởng âm

Hữu Long |

Cho dù có nhiều kịch bản tăng trưởng kinh tế TP.Đà Nẵng năm 2020, nhưng tất cả đều dự kiến GRDP giảm so với năm 2019.