Đà Nẵng: Chung cư xã hội xây xong không ai quản lý, nhanh hỏng chóng hư

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra việc xét duyệt hồ sơ tại Chung cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì nay, người dân sinh sống trong khu vực này lại đang kêu cứu bởi tình trạng xuống cấp của công trình và tình trạng mất an ninh trật tự.

Người dân sinh sống tại khu vực Chung cư An Trung 2 nhiều lần phản ánh chung cư đã hoạt động được gần 2 năm nhưng đến nay, chưa có ban quản trị đứng ra vận hành chung cư. Tình trạng không có đơn vị quản trị kéo dài đồng nghĩa với việc quản lý, bảo vệ tài sản của người dân không được đảm bảo.

Chung cư An Trung 2 xuống cấp, bị dột nước và một đối tượng lạ mặt lẻn vào lấy cắp tài sản của người dân.

Bà T.D.D – người dân tại Chung cư An Trung 2 dẫn chứng, không ít lần có người lạ lẻn vào chung cư để trộm cắp tài sản. Theo bà D, chung cư An Trung 2 nằm giữa trung tâm TP. Đà Nẵng nhưng việc đảm bảo an ninh trật tự của chủ đầu tư còn nhiều bất cập, thiếu sự sâu sát.

Hình ảnh người dân cắt từ clip cho thấy người lạ đột nhập vào chung cư lấy trộm... đôi dép. Ảnh: Hữu Long
Hình ảnh người dân cắt từ clip cho thấy người lạ đột nhập vào chung cư lấy trộm...

Chưa hết, mới đi vào hoạt động hơn 2 năm nay nhưng Chung cư An Trung 2 đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Theo lời người dân nơi đây, cứ mỗi lần trời mưa, nhiều khu vực hành lang, bãi giữ xe và một số căn hộ có cửa kính bị thấm, dột nước. Người dân đã nhiều lần gửi phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa thấy chủ đầu tư có biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Hiện tại Ban Quản trị Chung Cư An Trung 2 không phát huy được hiệu quả bởi nhiều người đã từ nhiệm. Ảnh: Hữu Long
Hiện tại, Ban Quản trị Chung cư An Trung 2 không phát huy được hiệu quả bởi nhiều người đã từ nhiệm. Ảnh: Hữu Long

Trước phản ánh của người dân, ông Hoàng Công Thanh – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, qua kiểm tra, quận Sơn Trà nhận thấy, đến nay 4/5 thành viên Ban quản trị đã có đơn xin từ nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ.

Theo ông Thanh, mặc dù trên danh nghĩa là Chung cư An Trung 2 có ban quản trị nhưng nhiều người đã xin nghỉ… Trước tình hình này, quận Sơn Trà đề nghị Ban quản trị tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu bổ sung Ban quản trị mới nhằm tiếp tục công tác quản lý vận hành.

Nhiều khu vực chung cư xuống cấp, dột nước nên người dân phản ánh khắp nơi. Ảnh: Hữu Long
Nhiều khu vực chung cư xuống cấp, dột nước nên người dân phản ánh khắp nơi. Ảnh: Hữu Long
Nhiều khu vực chung cư xuống cấp, dột nước nên người dân phản ánh khắp nơi. Ảnh: Hữu Long

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Hoàng Công Thanh khẳng định, chủ đầu tư (Liên doanh DMC - 579) phải có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục hư hỏng để người dân an tâm sinh sống sớm nhất.

Ông Đàm Quang Việt - Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP Đầu tư – Xây dựng 579 (Liên doanh DMC-579) thừa nhận, việc không có người tham gia Ban quản trị chung cư là một vấn đề nan giải của chủ đầu tư. Cụ thể, sau khi thành lập Ban quản trị, những trường hợp này đều từ nhiệm hết (?).

Ông Việt cũng cho biết, trước phản ánh của người dân về việc xuống cấp một số khu vực, chủ đầu tư đã tổ chức họp với người dân, cam kết sửa chữa.

Báo Lao Động nhiều lần phản ánh việc xét duyệt hồ sơ tại Chung cư An Trung 2 trong đó, có không ít cán bộ cấp lãnh đạo phòng ban được cấp nhà giá rẻ đã tạo ra sự bất bình đẳng cho mọi người.

Trong khi người có thu nhập thấp, người nghèo không có nhà ở không thể tiếp cận mua nhà giá rẻ thì nhiều người có điều kiện, là cán bộ công chức bằng cách nào đó được mua nhà. Sự việc diễn ra thời gian dài, chỉ được phát hiện khi Thanh tra thành phố vào cuộc xác minh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Bất thường trong xét duyệt mua nhà ở xã hội giá rẻ

Hữu Long |

Việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2 có nhiều bất thường, bởi có dấu hiệu "chạy chính sách" để được mua nhà ở xã hội. Cụ thể, để sở hữu nhà ở xã hội, nhiều người bán tài sản trước khi nộp hồ sơ...

Tăng trưởng âm - cái giá "bỏ trứng vào một rổ" ở Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Lần đầu tiên sau 20 năm trực thuộc trung ương, TP. Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,71%; thu ngân sách chỉ đạt trên 60%. Đó là con số đáng để suy nghĩ, nhưng không làm nhiều người ngạc nhiên!

Đà Nẵng: Hứa hỗ trợ dân rồi “chạy làng”, doanh nghiệp thuê đất nói gì?

Hữu Long |

Sau khi thuê đất của dân để xây đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Ban điều hành dự án cao tốc có hứa hỗ trợ người dân và chính quyền 800 triệu. Tuy vậy, nhưng sau đó ban điều hành giải thể, lãnh đạo ban có người bị khởi tố, người không còn làm giữ chức vụ, vì thế lời hứa với dân cũng bỏ ngỏ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Bất thường trong xét duyệt mua nhà ở xã hội giá rẻ

Hữu Long |

Việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2 có nhiều bất thường, bởi có dấu hiệu "chạy chính sách" để được mua nhà ở xã hội. Cụ thể, để sở hữu nhà ở xã hội, nhiều người bán tài sản trước khi nộp hồ sơ...

Tăng trưởng âm - cái giá "bỏ trứng vào một rổ" ở Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Lần đầu tiên sau 20 năm trực thuộc trung ương, TP. Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,71%; thu ngân sách chỉ đạt trên 60%. Đó là con số đáng để suy nghĩ, nhưng không làm nhiều người ngạc nhiên!

Đà Nẵng: Hứa hỗ trợ dân rồi “chạy làng”, doanh nghiệp thuê đất nói gì?

Hữu Long |

Sau khi thuê đất của dân để xây đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Ban điều hành dự án cao tốc có hứa hỗ trợ người dân và chính quyền 800 triệu. Tuy vậy, nhưng sau đó ban điều hành giải thể, lãnh đạo ban có người bị khởi tố, người không còn làm giữ chức vụ, vì thế lời hứa với dân cũng bỏ ngỏ...