Đà Nẵng: Bắt quả tang xe đông lạnh đổ trộm chất thải

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Ngày 25.6, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết đã giao Chi cục Bảo vệ môi trường và Thanh tra sở phối hợp UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) kiểm tra, làm rõ, xử lý hành vi đổ trộm chất thải tại điểm tập kết rác sinh hoạt của một tài xế điều khiển xe đông lạnh.

Trước đó, ngày 23.6, các lực lượng chức năng của xã Hòa Phú (huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) bắt quả tang một tài xế điều khiển xe đông lạnh BKS 43C-064.56 của một công ty ở đường số 5, Khu công nghiệp Đà Nẵng, đang đổ chất thải trái quy định tại điểm tập kết rác sinh hoạt ở thôn Phú Túc (xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng).

Các lực lượng chức năng đã kiểm đếm được 70 bao tải đựng vỏ bao nilon bọc que kem.

Theo Ông Nguyễn Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, vào tuần trước, có 100 bao tải đựng vỏ bao bì nilon bọc kem tương tự được đổ trộm tại điểm tập kết rác sinh hoạt ở thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú (huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng).

Hiện xã Hoà Phú đã tạm giữ xe đông lạnh và yêu cầu các cá nhân liên quan đến làm việc để làm rõ, xử lý hành vi vi phạm vào tuần đến.

Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng) cho biết, theo quy định, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp phải hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại.

Tuy nhiên, xe đông lạnh này lại của một của doanh nghiệp mang chất thải đi đổ trộm trái phép tại điểm tập kết rác sinh hoạt.

Theo đó, trong quá trình UBND xã Hòa Phú làm việc với các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến vụ việc, Chi cục Bảo vệ môi trường và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng sẽ theo dõi, trao đổi và có hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Trắng đêm bắt quả tang các đối tượng đổ trộm xà bần, phế thải

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Nhiều bãi đất trống ở gần khu dân cư trở thành nơi tập kết phế thải xây dựng gây ô nhiễm. Quá bức xúc việc đổ xà bần, phế thải khu vực dân cư nên người dân và lực lượng chức năng đã thức trắng đêm để bắt quả tang.

Thái Nguyên: Bãi tập kết rác tự phát “bức tử” môi trường khu dân cư

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Một bãi tập kết rác thải sinh hoạt tự phát trong khu đông dân cư tại xóm Đầm Đanh, xã Thành Công (TP. Phổ Yên, Thái Nguyên) cả năm nay nhưng chính quyền địa phương không xử lý triệt để. Gần đây việc đốt rác diễn ra công khai khiến khói và mùi “bức tử” môi trường sống của cả trăm con người.

Hà Nội: Bãi tập kết phế thải nhựa bùng cháy dữ dội

Tô Thế |

Hà Nội - Bãi tập kết phế thải nhựa bốc cháy ngùn ngụt kèm khói đen. 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ được huy động đến hiện trường.

Đà Nẵng: Chở bùn ra biển nhận chìm, không ảnh hưởng đến môi trường

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Người dân lo ngại việc hút bùn ở Âu thuyền Thọ Quang, đi nhận chìm ở biển sẽ ảnh hưởng về môi trường biển. Trong khi đó, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng khẳng định việc nhận chìm này hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển.

Đà Nẵng: Nhiều vướng mắc xung quanh bãi tập kết xà bần tạm

Nguyễn Linh |

Người dân bức xúc cho rằng, bãi tập kết xà bần giữa TP.Đà Nẵng gây ô nhiễm, chính quyền khẳng định đảm bảo môi trường.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Đà Nẵng: Trắng đêm bắt quả tang các đối tượng đổ trộm xà bần, phế thải

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Nhiều bãi đất trống ở gần khu dân cư trở thành nơi tập kết phế thải xây dựng gây ô nhiễm. Quá bức xúc việc đổ xà bần, phế thải khu vực dân cư nên người dân và lực lượng chức năng đã thức trắng đêm để bắt quả tang.

Thái Nguyên: Bãi tập kết rác tự phát “bức tử” môi trường khu dân cư

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Một bãi tập kết rác thải sinh hoạt tự phát trong khu đông dân cư tại xóm Đầm Đanh, xã Thành Công (TP. Phổ Yên, Thái Nguyên) cả năm nay nhưng chính quyền địa phương không xử lý triệt để. Gần đây việc đốt rác diễn ra công khai khiến khói và mùi “bức tử” môi trường sống của cả trăm con người.

Hà Nội: Bãi tập kết phế thải nhựa bùng cháy dữ dội

Tô Thế |

Hà Nội - Bãi tập kết phế thải nhựa bốc cháy ngùn ngụt kèm khói đen. 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ được huy động đến hiện trường.

Đà Nẵng: Chở bùn ra biển nhận chìm, không ảnh hưởng đến môi trường

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Người dân lo ngại việc hút bùn ở Âu thuyền Thọ Quang, đi nhận chìm ở biển sẽ ảnh hưởng về môi trường biển. Trong khi đó, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng khẳng định việc nhận chìm này hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển.

Đà Nẵng: Nhiều vướng mắc xung quanh bãi tập kết xà bần tạm

Nguyễn Linh |

Người dân bức xúc cho rằng, bãi tập kết xà bần giữa TP.Đà Nẵng gây ô nhiễm, chính quyền khẳng định đảm bảo môi trường.