Đà Nẵng: 2 tháng không doanh nghiệp nào tiếp cận được gói hỗ trợ 16.000 tỉ

THUỲ TRANG |

Chẳng riêng gì gói 16.000 tỉ mà Chính phủ dành riêng cho doanh nghiệp vay lãi suất thấp trả lương cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chính sách khác gần như nằm ngoài tầm với của doanh nghiệp.

Ông Hà Đức Hùng – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng không lấy gì làm lạ khi sau gần 2 tháng, vẫn không có doanh nghiệp nào tiếp cận được với gói vay 16.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Chỉ nói riêng chuyện giãn thuế cho doanh nghiệp đã thấy chưa có hiệu quả, vì cuối tháng 3.2020, các doanh nghiệp phải nộp thuế đầy đủ để tránh bị phạt thì đến tháng 4 mới có thông tin sẽ giãn thuế.

“Chưa hết, mặc dù nói là giãn thuế nhưng doang nghiệp bắt buộc phải nộp hết trong năm 2020, nếu không sẽ bị phạt. Vậy thì có ích gì khi mà dịch bệnh khiến nhiều công ty phá sản, doanh nghiệp còn tồn tại được chỉ có thể hoạt động cầm chừng chứ đừng nói là lời lãi đâu ra mà xoay được tiền để giải quyết mọi chuyện.

Chính vì vậy, chúng tôi không lấy làm lạ khi gói vay 16.000 tỉ đồng vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều người nghĩ những chính sách của nhà nước chỉ như lời an ủi, động viên lúc có vấn đề nóng chứ chưa thực sự là cánh tay giúp doanh nghiệp” – ông Hùng chia sẻ.

Cùng trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Bắc Bình – Chủ tịch Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng cho biết, không riêng gói vay 16.000 tỉ đồng, việc các ngân hàng giãn nợ, giảm lãi suất cho doanh nghiệp do dịch bệnh cũng không phải ai cũng với tay được.

Nguyên nhân là bởi, mỗi ngân hàng có những khoản tiết kiệm khác nhau để đưa ra các ưu đãi cho khách hàng chứ không phải là tiền của nhà nước. Thành ra, việc Chính phủ kêu gọi các ngân hàng đăng kí cũng chỉ là hình thức. Còn lại thì mạnh ai người nấy làm, thích thì giảm, không thích thì thôi. Doanh nghiệp nào vay với lãi suất cao thì được giảm xuống một ít, doanh nghiệp nào đã vay lãi suất thấp thì vẫn để nguyên.

Đồng ý nhiều nơi cho doanh nghiệp giãn nợ nhưng lại yêu cầu phải trả hết vào cuối năm, trong khi tình hình này, có thể đến năm sau hoặc vài năm nữa kinh tế mới phục hồi, đó là áp lực cho doanh nghiệp.

“Riêng với khoảng vay 16.000 tỉ, việc có quá nhiều điều kiện như những giấy phép con khiến chẳng doanh nghiệp nào có cơ hội tiếp cận được. Đến bây giờ thì chả còn doanh nghiệp nào phản ứng nữa, họ cũng quen với việc này rồi. Điều này rất nguy hiểm, vì nếu chính sách nếu không thực tế với đời sống sẽ khiến doanh nghiệp mất niềm tin thì lúc đó việc quản lý cũng sẽ gặp khó khăn” – ông Bình chia sẻ

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

422 doanh nghiệp Nghệ An ký “Thỏa ước lao động tập thể”

THANH THỦY |

Sáng 16.6, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 01/ĐCT về Thoả ước lao động tập thể năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 trong hệ thống công đoàn Nghệ An.

Bất cập khiến doanh nghiệp chưa thể vay gói 16.000 tỉ đồng

văn nguyễn - bảo chương |

Để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay 16.000 tỉ đồng phục vụ trả lương ngừng việc với người lao động, nhiều kiến nghị cho rằng, cần tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình xét duyệt hồ sơ cũng như những quy định về điều kiện để doanh nghiệp có thể thụ hưởng nguồn vốn vay lãi suất 0% này.

Các doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động chưa nhiều

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, một số địa phương mất nhiều thời gian trong khâu rà soát, một phần do quá thận trọng, cầu toàn, sợ sai sót, dẫn đến việc chậm hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

422 doanh nghiệp Nghệ An ký “Thỏa ước lao động tập thể”

THANH THỦY |

Sáng 16.6, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 01/ĐCT về Thoả ước lao động tập thể năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 trong hệ thống công đoàn Nghệ An.

Bất cập khiến doanh nghiệp chưa thể vay gói 16.000 tỉ đồng

văn nguyễn - bảo chương |

Để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay 16.000 tỉ đồng phục vụ trả lương ngừng việc với người lao động, nhiều kiến nghị cho rằng, cần tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình xét duyệt hồ sơ cũng như những quy định về điều kiện để doanh nghiệp có thể thụ hưởng nguồn vốn vay lãi suất 0% này.

Các doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động chưa nhiều

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, một số địa phương mất nhiều thời gian trong khâu rà soát, một phần do quá thận trọng, cầu toàn, sợ sai sót, dẫn đến việc chậm hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng dịch COVID-19.