Đã có mẫu hộ chiếu gắn chip điện tử

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan đến xuất, nhập cảnh.

Theo đó, Thông tư này ban hành mẫu hộ chiếu mới. Cụ thể, trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chip điện tử có biểu tượng chip điện tử tại bìa sau của hộ chiếu. Bìa hộ chiếu là loại vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao.

Chip điện tử lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Chip có thể lưu trữ đặc điểm sinh trắc học, ảnh hay thông tin cá nhân của công dân.

Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là phong cảnh, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng. Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu gồm 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Thông tư mới cũng quy định hộ chiếu ngoại giao có trang bìa màu nâu đỏ (hiện nay bìa hộ chiếu ngoại giao đang là màu đỏ);

Hộ chiếu công vụ có trang bìa màu xanh lá cây đậm (hiện đang là màu xanh ngọc bích); trang bìa của hộ chiếu phổ thông màu xanh tím (hiện đang là màu xanh lá).

Ngoài ra, Hộ chiếu, giấy thông hành được cấp trước ngày 1.1.2022 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ này.

Trước đó, tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã có hiệu lực từ ngày 01.7.2020 quy định về hộ chiếu được gắn chip điện tử. Loại hộ chiếu này sẽ được người từ đủ 14 tuổi trở lên lựa chọn cấp hoặc không. Riêng người dưới 14 tuổi, hộ chiếu sẽ không gắn chip điện tử.

Thông tư số 73/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 14.8.2021

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thi thăng hạng phóng viên, biên tập viên, kiểm định viên theo 2 vòng

LƯƠNG HẠNH |

Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định cụ thể 2 hình thức xét thăng hạng phóng viên, biên tập viên, kiểm định viên công nghệ thông tin.

Bạn đọc ủng hộ phương án cách ly F1 tại nhà của Bộ Y tế

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi Bộ Y tế có Công văn hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng F1 để phòng chống COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, bạn đọc ủng hộ với cách làm này của Bộ Y tế.

Hộ chiếu vaccine có thể giải cứu các hãng bay

Đặng Tiến |

Từ đầu năm 2020 tới nay, dịch COVID-19 đã đẩy các hãng bay phải đối mặt với khoản nợ 36.000 tỉ đồng gây ảnh hưởng rất tiêu cực tới hoạt động của ngành hàng không. Theo Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA), bên cạnh giải pháp hỗ trợ tài chính, việc xem xét triển khai hộ chiếu vaccine là giải pháp hỗ trợ các hãng bay vượt qua khó khăn.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Thi thăng hạng phóng viên, biên tập viên, kiểm định viên theo 2 vòng

LƯƠNG HẠNH |

Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định cụ thể 2 hình thức xét thăng hạng phóng viên, biên tập viên, kiểm định viên công nghệ thông tin.

Bạn đọc ủng hộ phương án cách ly F1 tại nhà của Bộ Y tế

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi Bộ Y tế có Công văn hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng F1 để phòng chống COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, bạn đọc ủng hộ với cách làm này của Bộ Y tế.

Hộ chiếu vaccine có thể giải cứu các hãng bay

Đặng Tiến |

Từ đầu năm 2020 tới nay, dịch COVID-19 đã đẩy các hãng bay phải đối mặt với khoản nợ 36.000 tỉ đồng gây ảnh hưởng rất tiêu cực tới hoạt động của ngành hàng không. Theo Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA), bên cạnh giải pháp hỗ trợ tài chính, việc xem xét triển khai hộ chiếu vaccine là giải pháp hỗ trợ các hãng bay vượt qua khó khăn.