Cứu trợ băng vệ sinh: Thấu hiểu nỗi khổ của phụ nữ khi lũ lụt

Bảo Hân |

Trong những ngày miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hoạt động cứu trợ đã diễn ra rất khẩn trương với sự tham gia của các tập thể, cá nhân.

Có thể thấy, các đồ cứu trợ chủ yếu là các loại thực phẩm, còn một số đồ dùng khác, trong đó có băng vệ sinh cho phụ nữ thì khá hiếm.

Vừa qua, báo chí đăng tải câu chuyện một thanh niên 31 tuổi huyện Hóc Môn, TP. HCM cứu trợ băng vệ sinh cho chị em phụ nữ đã thu hút sự ủng hộ, hưởng ứng của nhiều người.

Trong điều kiện bình thường, giai đoạn “đến tháng” đã luôn là quãng thời gian khó chịu, bất tiện với chị em phụ nữ.

Hãy tưởng tượng, trong tình cảnh nước lũ ngập mênh mông, nhiều nơi ngập cả lên nóc nhà thì những sinh hoạt hàng ngày của con người sẽ đảo lộn hoàn toàn với rất nhiều bất tiện. Là phụ nữ, lại còn trong những ngày “đến tháng”, không có băng vệ sinh để dùng thì sẽ khổ sở thế nào.

Có lẽ chuyện này không phải tưởng tượng nữa mà chắc chắn đó là thực tế ở miền Trung khi xảy ra bão lũ vừa qua. Đó là nỗi khổ khó nói của riêng chị em phụ nữ.

Đây là câu chuyện chung của chị em phụ nữ khi xảy ra bão lũ, ngay cả ở những nước phát triển.

Vào năm 2017, siêu bão Harvey tấn công nước Mỹ gây ra ngập lụt ở nhiều nơi. Nhiều người sân phải sơ tán đến các nơi trú ẩn an toàn, sống trong tình trạng thiếu điện. Theo khảo sát, băng vệ sinh là một trong những đồ dùng mà những phụ nữ phải đi sơ tán cần nhất, nhất là những phụ nữ vô gia cư hoặc thu nhập thấp. Nhiều nơi trú ẩn không dự trữ băng vệ sinh và nếu được cứu trợ thì đồ dùng này cũng hết nhanh chóng vì nhu cầu lớn.

Khi đó, trên mạng đã hình thành hashtag #HappyPeriod (tạm dịch: Kỳ “Đến tháng” hạnh phúc) để kêu gọi thu gom những đồ dùng như xà phòng, băng vệ sinh, quần lót… cho phụ nữ thu nhập thấp, vô gia cư hoặc sống trong nghèo khó.

Thật tuyệt vời khi bên cạnh những thực phẩm, đồ dùng thiết yếu khác, thì còn có băng vệ sinh cho chị em vùng lũ. Đó không chỉ đơn thuần là một vật dùng, đó còn là thể hiện sự tinh tế, thấu hiểu nỗi khổ của chị em phụ nữ vùng lũ.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Cần sát sao hơn nữa tính công khai minh bạch các khoản cứu trợ

Hải Nguyễn - Thanh Hà (thực hiện) |

Với nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa tinh thần lá lành đùm lá rách... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt như thế nào? PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Hầu A Lềnh - Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQVN, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Từ thiện cứu trợ bão lũ: Liệu có nơi no dồn nơi đói góp?

Linh Chi - Hà Sơn |

Những đoàn từ thiện góp sức về miền Trung đã đem đến những niềm vui cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề từ vùng lũ, nhưng đâu đó vẫn còn những niềm trăn trở. Bởi việc từ thiện tự phát có thể dẫn tới tình trạng nơi no dồn, chỗ đói góp.

Tập đoàn Quốc tế PouChen Đài Loan hỗ trợ 6 tỷ đồng cứu trợ miền Trung

Tuyết Anh |

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tập đoàn Quốc tế PouChen Đài Loan quyết định dành 6 tỷ Việt Nam đồng, để đóng góp vào công tác cứu trợ miền Trung, hi vọng có thể giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào gặp nạn và mong muốn số tiền này đến tay những người gặp hoạn nạn trong thời gian sớm nhất.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cần sát sao hơn nữa tính công khai minh bạch các khoản cứu trợ

Hải Nguyễn - Thanh Hà (thực hiện) |

Với nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa tinh thần lá lành đùm lá rách... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt như thế nào? PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Hầu A Lềnh - Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQVN, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Từ thiện cứu trợ bão lũ: Liệu có nơi no dồn nơi đói góp?

Linh Chi - Hà Sơn |

Những đoàn từ thiện góp sức về miền Trung đã đem đến những niềm vui cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề từ vùng lũ, nhưng đâu đó vẫn còn những niềm trăn trở. Bởi việc từ thiện tự phát có thể dẫn tới tình trạng nơi no dồn, chỗ đói góp.

Tập đoàn Quốc tế PouChen Đài Loan hỗ trợ 6 tỷ đồng cứu trợ miền Trung

Tuyết Anh |

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tập đoàn Quốc tế PouChen Đài Loan quyết định dành 6 tỷ Việt Nam đồng, để đóng góp vào công tác cứu trợ miền Trung, hi vọng có thể giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào gặp nạn và mong muốn số tiền này đến tay những người gặp hoạn nạn trong thời gian sớm nhất.