Cưỡng chế thu hồi đất cho tư nhân làm trại lợn: Băn khoăn pháp lý

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cưỡng chế thu hồi đất giao cho tư nhân làm trại lợn, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho rằng một số khái niệm pháp lý liên quan chưa có tiêu chí cụ thể.

Ngày 22.8, phóng viên có trao đổi với ông Hồ Nhật Lệ - Trưởng Phòng Thống kê đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh về căn cứ pháp lý của việc Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cưỡng chế đất tại xã Hương Xuân giao tư nhân làm trang trại chăn nuôi lợn.

Ông Hồ Nhật Lệ cho biết, theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai 2013, đối với dự án “khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung”, được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận được phép thu hồi đất.

Tuy nhiên, ông Hồ Nhật Lệ cũng cho biết cho đến nay, khái niệm “khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung” chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể, còn “tương đối mơ hồ”.

Phóng viên hỏi một trại lợn riêng lẻ tại xã Hương Xuân – huyện Hương Khê do hộ tư nhân đầu tư có thuộc đối tượng “khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung” hay không?

Ông Hồ Nhật Lệ cho biết cần xem lại quy hoạch, dự án nói trên có nằm trong quy hoạch tổng thể được tỉnh phê duyệt hay không, đó là căn cứ để áp dụng vào khái niệm “khu sản xuất tập trung”.

Trước câu hỏi cơ quan chức năng dùng quyền lực để cưỡng chế thu hồi đất của dân giao cho một hộ cá thể để kinh doanh, làm trại lợn thì có đúng hay không, ông Hồ Nhật Lệ cho biết cũng chia sẻ với quan điểm nói trên, bản thân cũng rất băn khoăn.

“Thời điểm mới thực hiện Luật Đất đai 2013, để thực hiện một số dự án nông thôn mới, để hình thành một số trang trại có tính chất mô hình chung thì chúng tôi tham mưu đưa các dự án trang trại nói trên vào diện thu hồi đất, nhưng phải nằm trong khu quy hoạch khu chăn nuôi tập trung của tỉnh. Nhưng từ năm 2016 trở về sau, thì tỉnh không làm thế nữa, mà để cho doanh nghiệp thỏa thuận với người có đất”, ông Lệ nói.

Như Lao Động đã thông tin, năm 2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản và trồng cây ăn quả tại xã Hương Xuân (Hương Khê), diện tích 17,9ha.

Đến ngày 8.9.2015, huyện Hương Khê tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 hộ dân tại xóm Hòa Xuân. Trong lúc cưỡng chế đã xảy ra xô xát, Nguyễn Văn Cường (SN 1992) trú xóm Phú Yên đã bị bắt giữ về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và sau đó bị kết án tù.

Dự án do bà Lê Thị Phương đầu tư, đi vào hoạt động từ năm 2016, sau đó đã vi phạm về bảo vệ môi trường làm người dân rất bức xúc, chính quyền địa phương cũng mỏi mệt.

Đến nay, nhiều hộ dân vẫn không nhận tiền đền bù, tiếp tục khiếu kiện về vụ việc nói trên. Người dân vẫn phản ánh về tình trạng ô nhiễm liên quan đến trang trại nói trên.

Trước đó, phóng viên nhiều lần liên hệ trực tiếp với UBND huyện Hương Khê, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ ông Chủ tịch Lê Ngọc Huấn và các phòng ban chuyên môn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bất ngờ tạm dừng cưỡng chế nhiều công trình xây dựng tại Sóc Sơn

ANH THƯ |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa có văn bản về việc tạm dừng cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí.

Cà Mau: Đoàn cưỡng chế bị chống đối, nhiều người bị thương

NHẬT HỒ |

Trong quá trình bảo vệ đoàn cưỡng chế, lực lượng làm nhiệm vụ đã bị các đối tượng có liên quan (đang xác minh làm rõ) dùng xăng, dao… làm hung khí tấn công, chống đối quyết liệt.

Cưỡng chế thu hồi đất giao tư nhân làm trại lợn tại Hà Tĩnh: Chủ tịch UBND huyện Hương Khê né báo chí

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến việc ra quyết định thu hồi đất, cưỡng chế giải phóng mặt bằng để giao tư nhân thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn, lãnh đạo UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã né tránh, tìm cách không cung cấp thông tin cho báo chí.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội bất ngờ tạm dừng cưỡng chế nhiều công trình xây dựng tại Sóc Sơn

ANH THƯ |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa có văn bản về việc tạm dừng cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí.

Cà Mau: Đoàn cưỡng chế bị chống đối, nhiều người bị thương

NHẬT HỒ |

Trong quá trình bảo vệ đoàn cưỡng chế, lực lượng làm nhiệm vụ đã bị các đối tượng có liên quan (đang xác minh làm rõ) dùng xăng, dao… làm hung khí tấn công, chống đối quyết liệt.

Cưỡng chế thu hồi đất giao tư nhân làm trại lợn tại Hà Tĩnh: Chủ tịch UBND huyện Hương Khê né báo chí

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến việc ra quyết định thu hồi đất, cưỡng chế giải phóng mặt bằng để giao tư nhân thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn, lãnh đạo UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã né tránh, tìm cách không cung cấp thông tin cho báo chí.