Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng sự hợp tác và hỗ trợ xã hội đóng vai trò quan trọng để có được hạnh phúc. Các tác giả của báo cáo này tin rằng dịch COVID-19 sẽ đẩy nhanh những thay đổi theo hướng này.
“Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, chúng ta cần phát triển ở mức độ cao hơn về nhiệm xã hội. Hy vọng của tôi là điều đó sẽ thúc đẩy để biến những xã hội “phân mảnh” thành một xã hội quan tâm đến nhau nhiều hơn” - Vanessa King - chuyên gia tâm lý hàng đầu, người tham gia báo cáo cho biết.
Vẫn theo chuyên gia Vanessa King, trong thảm họa này, con người càng phải tạo nên sự tin tưởng của xã hội và sự hỗ trợ, kết nối với những người khác, điều đó sẽ khiến mọi việc tốt hơn. “Quan tâm đến những người khác là rất quan trọng. Bạn có thể nghĩ là bạn đang làm điều gì đó cho người khác, nhưng thực sự bạn cũng đang làm điều đó cho chính bản thân mình. Đó là win-win - cả hai cùng thắng. Quan tâm đến người khác và tươi cười với người khác là một trong những cách mang lại sức khỏe tâm lý tốt nhất cho bạn” - chuyên gia Vanessa King cho biết.
Chuyên gia tâm lý Vanessa King nhấn mạnh, không có “chúng tôi” và “họ” trên thế giới này, chỉ có duy nhất khái niệm “chúng ta” mà thôi. Đây là đại dịch toàn cầu và không phải “chúng tôi đối đầu với họ” mà là “chúng ta đang đối đầu với virus SARS-CoV-2”. “Và đừng quên rằng, SARS-CoV-2 không phải là thứ duy nhất có thể lây lan. Hạnh phúc cũng có thể lây lan, cũng như nỗi sợ vậy. Nếu bạn phải ra ngoài, hãy cười với mọi người. Hãy thân thiện… Điều đó có thể và sẽ tạo ra những điều khác biệt”- chuyên gia tâm lý Vanessa King nhấn mạnh.
Tại Việt Nam, bên cạnh những câu chuyện không vui thời chống dịch, thì nổi lên vẫn là những câu chuyện chia sẻ, quan tâm đến nhau như đúng chuyên gia tâm lý Vanessa King đề cập. Đó là câu chuyện về chuyện về một cụ bà 78 tuổi ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã đạp xe đạp đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã ủng hộ 1 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đó là câu chuyện về cô bé Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh lớp 4C1, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) viết thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với mong muốn được góp toàn bộ số tiền mừng tuổi để mua khẩu trang; là những tin nhắn ủng hộ phòng chống dịch thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; là tấm lòng của những nghệ sĩ, doanh nhân… đóng góp, ủng hộ cả vật chất, tinh thần để chống dịch…
Những câu chuyên về sự sẻ chia ấy thực sự đã “lây lan” ra toàn xã hội để mọi người tự thấy mình cần có trách nhiệm hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn, cùng nhau chiến thắng đại dịch này, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Nhiều người đã hy vọng và tin tưởng “rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau”; qua dịch, con người sẽ quan tâm đến nhau nhiều hơn, có trách nhiệm xã hội hơn để góp phần giúp gia tăng “tổng hạnh phúc quốc gia” của đất nước.