Cục Thuế Hà Nội phản hồi vụ việc giảm thuế TNCN cho người tâm thần nặng

Hoài Nam |

Sau khi Báo LĐ đăng tải bài “Ngành thuế lúng túng khi đòi người tâm thần nặng phải nộp thuế TNCN” (LĐO ra ngày 5.10.2017), Cục Thuế HN đã có phản hồi cho biết, ngày 9.10.2017, Cục đã có CV hướng dẫn Chi cục Thuế quận Thanh Xuân và Hà Đông thực hiện “xét giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập của người mắc bệnh hiểm nghèo”.

 
CV của Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn giảm thuế TNCN cho bệnh nhân Nguyễn Thu Thủy. 
Theo CV này (số 66499/CT-TNCN), Cục Thuế HN đề nghị Chi cục Thuế quận Thanh Xuân và Hà Đông căn cứ mục 35, 37 Danh mục bệnh hiểm nghèo ban hành kèm theo CV số 6383/BTC-TCT ngày 18.5.2015 của Bộ Tài chính để thực hiện xét giảm thuế TNCN đối với bà Nguyễn Thu Thuỷ (SN 1972, người mắc bệnh tâm thần nặng bẩm sinh).

Cục Thuế HN yêu cầu 2 chi cục thuế hướng dẫn ông Nguyễn Hoài An (SN 1970) - anh trai ruột duy nhất và là người giám hộ cho em gái Nguyễn Thu Thuỷ (cùng thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, HN) lập hồ sơ xét giảm thuế khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản tại 2 địa chỉ trên địa bàn quận Thanh Xuân và Hà Đông.

Trước việc ngành thuế HN chỉ xem xét giảm thuế TNCN cho bà Nguyễn Thu Thủy, ông Nguyễn Hoài An cho biết: “Em gái tôi mắc bệnh tâm thần đặc biệt nặng. 45 năm qua, em tôi không thể học hành, lao động, mọi sinh hoạt hàng ngày phải có người chăm sóc. Phần tài sản của em tôi hình thành do thừa kế tài sản của bố mẹ tôi, nay tôi thay em tôi bán phần tài sản đó để lấy tiền thuê người chăm sóc, thuốc thang hàng ngày cho em tôi.

Việc cơ quan thuế đòi hỏi em tôi phải nộp thuế TNCN (dù có thực hiện xét giảm) là rất phi lý. Tôi sẽ tiếp tục khiếu nại lên Chính phủ, Quốc hội về trường hợp của em tôi”, ông An cho biết.

Đối chiếu trường hợp được xét giảm thuế TNCN tại Luật Thuế TNCN, Điều 5 quy định: “Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp”, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, việc ngành thuế HN xếp trường hợp chị Thủy vào “đối tượng nộp thuế” được xét giảm thuế do bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế cũng không chính xác vì chị Thủy là người khuyết tật nặng bẩm sinh chưa bao giờ có khả năng nộp thuế TNCN!

Bình luận về vụ việc này, LS Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn LS TPHN) nhìn nhận: “Luật Thuế TNCN hiện nay không đề cập đến việc miễn thuế TNCN cho người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng là do các nhà làm luật mặc định những đối tượng này không phải nộp thuế. Tuy nhiên, nếu các văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể hơn sẽ thuận lợi cho ngành thuế thực hiện”.

Trước đó, trả lời PV Báo LĐ, LS Trần Thu Nam (Đoàn LS TPHN) cũng cho rằng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cần có quy định cụ thể miễn thuế TNCN cho những người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Hoài Nam
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.