KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN (KIM CHUNG, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI):

Cư dân “nhờn” chuông báo cháy, hậu họa sẽ khôn lường

TRẦN DỊU - THU LAN |

Nghe tiếng chuông báo cháy, mọi người trong toà CT1A (Khu nhà ở công nhân, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, toà nhà có gần 400 người ở trong 112 hộ) hốt hoảng chạy xuống tầng 1, nhưng xuống đến nơi mới biết là chỉ có chuông - không có xảy cháy. Sự việc trên diễn ra nhiều lần. Hậu quả sẽ thật khó lường nếu có cháy thật xảy ra và khi người dân vẫn tin đó là cháy giả.

Không tin vào chuông báo cháy

Theo phản ánh của những công nhân đang sinh sống tại Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội): Khoảng 17h ngày 3.11, cư dân tòa CT1A hớt hải chạy xuống tầng 1 (sân chơi chung) khi nghe tiếng chuông báo cháy kêu. Tuy nhiên cũng không ít người tỏ ra bình thản, thậm chí nhiều gia đình có con nhỏ còn đóng cửa ở yên trong nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Chuyện không lo lắng khi chuông báo cháy kêu có lẽ là điều không mấy xa lạ đối với những công nhân sinh sống tại đây. Bởi hiện tượng chuông báo cháy kêu nhưng không xảy cháy diễn ra không chỉ một lần, mà lặp lại nhiều lần khiến cư dân không phân biệt được đâu là cháy thật, đâu là cháy giả. Nhiều lần nghe chuông báo cháy hốt hoảng chạy xuống, nhưng xuống đến nơi mới “té ngửa” là chuông tự kêu hoặc do gia đình nào đó nấu ăn rồi để quên khiến khói bốc lên bộ phận cảm biến. Như trường hợp xảy ra hôm 3.11 là do một gia đình tại tầng 4 kho thịt nhưng mải trông con nên đã để quên.

Lâu dần thành quen, nhiều cư dân sinh sống tại Khu nhà ở công nhân Kim Chung tự mặc định: Chuông báo cháy kêu nhưng không phải cháy thật. Chị Dương Thị Loan - công nhân Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, sống tại tòa nhà có báo cháy hôm 3.11 - cho biết: “Hôm đó là chủ nhật nên hầu như mọi người không phải đi làm. Khi có chuông báo cháy kêu, chỉ có chị và hai con nhỏ ở nhà, biết như mọi lần nên ba mẹ con vẫn ở lại trong nhà”.

Cùng sinh sống tại tòa CT1A, anh Nguyễn Văn Nghĩa cho hay: “Báo cháy ở đây xảy ra không phải lần đầu, nên nếu như chưa phát hiện đám cháy thì cứ bình tĩnh, không phải vội”.

Cần có trách nhiệm hơn

Anh Nguyễn Văn Thăng (37 tuổi) - đại diện cho cư dân sinh sống tại tòa CT1A - nói rằng, hiện tượng chuông báo cháy kêu tại đây đã xảy ra nhiều lần. Nhưng điều đáng nói là sau khi có chuông báo cháy mà không xảy cháy, Ban quản lý không đưa ra thông báo chính thức nào đến người dân, khiến mọi người hoang mang không biết cháy thật hay giả.

“Điều này vô cùng nguy hiểm. Lần đầu chuông kêu, người dân tưởng thật nên vội vã tìm cách thoát hiểm. Nhưng sau nhiều lần chạy xuống và biết chỉ có chuông không có cháy, người dân sẽ không còn tin vào chuông báo. Nếu như xảy ra cháy thật mà mọi người vẫn giữ suy nghĩ như vậy, hậu quả không biết thế nào” - anh Thăng nói.

Về sự việc ngày 3.11, anh Thăng cho biết, thời điểm xảy ra báo cháy, anh đứng ở dưới sân và thấy một số người đang di chuyển xuống. Tuy nhiên, đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Ban quản lý toà nhà thông báo là cháy thật hay cháy giả để người dân nắm được tình hình. Nhiều người tin là cháy giả như những lần trước nên vẫn rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 20 phút sau khi báo cháy, anh Thăng mới thấy bảo vệ chạy ra và luống cuống đi tìm chỗ để tắt chuông. Ngay cả khi đã nhận được thông tin của hộ gia đình ở tầng 4 về nguyên nhân khiến chuông kêu, Ban quản lý cũng không đưa ra thông báo để trấn an mọi người.

Sự chậm trễ của Ban quản lý không phải lần đầu khiến anh Thăng và những công nhân sinh sống tại đây không khỏi lo lắng nếu chẳng may có cháy thật xảy ra. Đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại đây chưa được chú trọng. “Ngay hầm để xe của tòa CTA1 cũng chưa được nghiệm thu PCCC nên cư dân phải để xe sang tòa khác từ nhiều tháng nay” - anh Thăng bức xúc.

Tiền nhà, tiền dịch vụ vẫn đóng đều hàng tháng nhưng không đồng nghĩa với việc những công nhân đang sinh sống tại khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) sẽ được đáp ứng những nhu cầu thiết yếu. Chuyện chuông báo cháy kêu, không xảy cháy nhưng bảo vệ không thông tin kịp thời, hỏng thang máy, điện hành lang… xảy ra thường xuyên nhưng khi cư dân phản ánh với Ban quản lý thì chỉ nhận được lời hứa đã lặp đi lặp lại: Sẽ sớm giải quyết!

TRẦN DỊU - THU LAN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Sạt lở đất đá, 4 công nhân tử vong

Nguyễn Hùng |

Trong khi đang bốc xúc, vận chuyển đất đá tại Công ty Than Dương Huy (ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), 4 công nhân đã bị đất đá vùi tử vong, một người khác bị thương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết thí điểm sắp xếp, tinh gọn bộ máy

PV |

Vừa qua, tại tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngành BHXH theo Quyết định 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì Hội nghị.

Nam công nhân đi thi SEA Games môn thể thao "hành xác"

Thanh Phong |

Trở thành một vận động viên đại diện Việt Nam tham dự SEA Games là điều mà anh Nguyễn Tiến Hùng, một công nhân ở Phú Thọ, không bao giờ tưởng tượng được.

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Quang Việt |

Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc T (29 tuổi, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Những món ngon Cao Bằng du khách có thể mua về làm quà

Mộc Anh |

Cao Bằng không chỉ sở hữu thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon, ẩm thực đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Công ty Haprosimex phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, BHXH cho công nhân

Hà Anh - Lương Hạnh |

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, nợ BHXH cho người lao động.

Quảng Ninh: Sạt lở đất đá, 4 công nhân tử vong

Nguyễn Hùng |

Trong khi đang bốc xúc, vận chuyển đất đá tại Công ty Than Dương Huy (ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), 4 công nhân đã bị đất đá vùi tử vong, một người khác bị thương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết thí điểm sắp xếp, tinh gọn bộ máy

PV |

Vừa qua, tại tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngành BHXH theo Quyết định 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì Hội nghị.

Nam công nhân đi thi SEA Games môn thể thao "hành xác"

Thanh Phong |

Trở thành một vận động viên đại diện Việt Nam tham dự SEA Games là điều mà anh Nguyễn Tiến Hùng, một công nhân ở Phú Thọ, không bao giờ tưởng tượng được.