CSGT Đà Nẵng tích cực xử lý vi phạm giao thông qua phản ánh công dân

THUỲ TRANG |

Trong hai ngày 5 và 6.6, Phòng CSGT, Công an Đà Nẵng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm thông qua phản ánh của người dân trên mạng xã hội Facebook.

Sáng 6.6, trung tá Phạm Hồng Hải - Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân trên trang Facebook Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng về hành vi vi phạm “lắp đèn phía sau xe”, Phòng CSGT đã xác minh, mời người điều khiển phương tiện lên làm việc.

 
Xe ôtô lắp đèn không đúng quy định bị người dân phản ánh đã được xử lý theo quy định. Ảnh: CSGT

Tại đây, người điều khiển đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. CSGT Đà Nẵng cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định, đồng thời yêu người này cầu tháo, gỡ các thiết bị đèn lắp đặt vi phạm và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Phòng CSGT, Công an Đà Nẵng cũng đưa ra khuyến nghị với các tổ chức, cá nhân không được lắp đặt các thiết bị đèn không đúng quy định, không đúng thiết kế của nhà sản xuất đã được kiểm định, mọi hành vi vi phạm sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong tối 5.6, Phòng CSGT cũng đã thông tin về việc xử lý vi phạm của 2 thanh niên chạy xe không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường trung tâm thành phố, được người dân phản ánh trong tối 3.6.

Nhóm thanh niên vi phạm an toàn giao thông bị người dân quay video đăng lên Facebook nhờ CSGT xử lý.

Qua hình ảnh từ clip công dân phản ánh, tổ công tác đã xác minh được biển số xe các đối tượng điều khiển là 43K6-0308 và 43F1-395.98. Các phương tiện này đã được mua đi bán lại rất nhiều lần. Riêng xe 43F1-395.98 đã được bán đi 7 lần nên việc xác minh chủ phương tiện gặp rất nhiều khó khăn.

Dù vậy, CSGT Đà Nẵng vẫn điều tra đến cùng bằng cách liên hệ các công an phường và chủ cũ của các phương tiện để xác minh, điều tra.

Đến 15h30 ngày 5.6, tổ công tác đã làm rõ chiếc xe mang biển số 43F1-395.98 do Trần Thanh Hiếu (sinh năm 2002) trú K1116/16 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, Sơn Trà điều khiển và xe biển số 43K6-0308 do Trần Văn Phong (sinh năm 2004) trú phường Thọ Quang, Sơn Trà điều khiển.

CSGT quận Hải Châu đã mời 2 thanh niên này lên làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để xử lý theo đúng quy định.

Trên đây là 2 trong số nhiều thông tin phản ánh của người dân đang được phòng CSGT Đà Nẵng tích cực phản hồi, điều tra nhằm giữ vững an ninh trật tự cho thành phố. 

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Sau 15 ngày ra quân, CSGT TPHCM xử lý hơn 15.000 trường hợp vi phạm

Huân Cao |

Sau 15 ngày triển khai tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng CSGT TPHCM đã xử lý 15.000 trường hợp, tạm giữ 2.500 phương tiện và xử phạt hành chính hơn 8,2 tỉ đồng.

CSGT dừng tất cả phương tiện để kiểm tra có xâm phạm quyền tự do đi lại?

Bích Hà |

Trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông được phép dừng tất cả các phương tiện để kiểm tra mà không cần lỗi ban đầu. Hiện có nhiều ý kiến tranh cãi việc này có xâm phạm đến quyền tự do đi lại của công dân hay không?

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế hất CSGT lên nắp capo ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Trần Trọng Phi (sinh năm 1987, trú xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau 15 ngày ra quân, CSGT TPHCM xử lý hơn 15.000 trường hợp vi phạm

Huân Cao |

Sau 15 ngày triển khai tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng CSGT TPHCM đã xử lý 15.000 trường hợp, tạm giữ 2.500 phương tiện và xử phạt hành chính hơn 8,2 tỉ đồng.

CSGT dừng tất cả phương tiện để kiểm tra có xâm phạm quyền tự do đi lại?

Bích Hà |

Trong đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông được phép dừng tất cả các phương tiện để kiểm tra mà không cần lỗi ban đầu. Hiện có nhiều ý kiến tranh cãi việc này có xâm phạm đến quyền tự do đi lại của công dân hay không?

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế hất CSGT lên nắp capo ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Trần Trọng Phi (sinh năm 1987, trú xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) về tội “chống người thi hành công vụ”.