Theo đơn tố cáo của công dân, hộ ông Vương Đình Ngọ (trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) đã tự ý di dời cột mốc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo hào thành cổ Vinh nhằm trục lợi chính sách của nhà nước.
Theo đơn phản ánh, sau khi cơ quan làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đã cắm mốc chỉ giới đền bù xong, hộ ông Ngọ đã tự ý dời cột mốc vào sâu trong phần đất của mình, dẫn đến diện tích thu hồi tăng hơn 20m2 so với chỉ giới, phạm vi dự án.
Theo chính sách mà cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh thông báo, những hộ bị thu hồi từ 49m2 đất trở lên mới được xem xét cấp đất định giá tại khu tái định cư.
Đối với trường hợp hộ ông Vương Đình Ngọ, nếu thu hồi theo đúng mốc mà ban giải phóng mặt bằng đã cắm, thì diện tích thu hồi chỉ khoảng 30m2, không được hưởng chính sách cấp đất.
Nhưng do cột mốc chỉ giới đã bị di dời, cơ quan chức năng bị qua mặt, dẫn đến tổng diện tích bị thu hồi là 52m2, đủ điều kiện để được cấp một lô đất định giá tại khu tái định cư. Căn cứ vào số liệu sai lệch này, hộ ông Ngọ đã được cấp một lô đất 128m2 không thông qua đấu giá tại khu tái định cư phường Quán Bàu.
Phần đất đã được thu hồi ngoài phạm vi dự án, sau khi đã được nhà nước đền bù, ông Ngọ lại lấn chiếm để sử dụng, đã bị UBND phường Đội Cung nhiều lần lập biên bản xử lý.
Sau khi công dân có đơn tố cáo, cơ quan chức năng TP Vinh đo đạc, kiểm tra tại hiện trường và nhận định việc di dời cột mốc dẫn đến sai lệch số liệu thu hồi đất, đền bù khoảng hơn 20m2 là đúng sự thật.
Ngày 13.2.2019, UBND TP Vinh ký ban hành văn bản số 802, khẳng định: “Đối với nội dung kiến nghị ông Ngọ tự ý di dời cột mốc chỉ giới xây dựng hào thành cổ Vinh, theo báo cáo của UBND phường Đội Cung, việc công dân phản ánh đúng. Vị trí các mốc HT10, HT11, HT12 đã bị dịch chuyển so với vị trí ban đầu cắm không trùng với chỉ giới xây dựng Hào thành”.
Mặc dù sai phạm đã rõ, nhưng đến nay chưa có cán bộ nào liên quan bị xử lý. Ông Ngọ vẫn chiếm dụng phần đất ngoài sổ đỏ đã bị thu hồi.
Trao đổi với PV, ông Võ Tuấn Anh - Chủ tịch UBND phường Đội Cung cho biết, UBND TP.Vinh đã chỉ đạo xác định cắm mốc phần diện tích thu hồi vượt quá chỉ giới xây dựng, yêu cầu ông Ngọ tự tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm, làm lại phương án đền bù, thu hồi lại tiền đền bù chi sai, xử lý các sai phạm liên quan.
Về tiêu chuẩn hộ dân bị thu hồi trên 49m2 mới được cấp đất định giá, ông Võ Tuấn Anh thừa nhận có quy định này và nói: “Về nguyên tắc thì phải thu hồi đất tại khu tái định cư nếu không đủ điều kiện cấp, hoặc có phương án xử lý về tài chính bảo đảm sự công bằng, ví dụ tính lại giá theo phương thức đấu giá”, ông Tuấn Anh nói.